Đức Phanxicô: Những người di cư và tị nạn có 'tiềm năng to lớn' để giúp đỡ xã hội

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho những người tị nạn trong Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh tại Trung tâm dành cho những người xin tị nạn ở Castelnuovo di Porto, cách Rôma khoảng 15 dặm về phía bắc, ngày 24 tháng 3 năm 2016. Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa và hôn chân của những người tị nạn, bao gồm cả người Hồi giáo , những người theo đạo Hindu và người Copt (Ảnh: CNS / L’Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho những người tị nạn trong Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh tại Trung tâm dành cho những người xin tị nạn ở Castelnuovo di Porto, cách Rôma khoảng 15 dặm về phía bắc, vào ngày 24 tháng 3 năm 2016. Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa và hôn chân của những người tị nạn, bao gồm cả người Hồi giáo , những người theo đạo Hindu và người Copt (Ảnh: CNS / L’Osservatore Romano)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng những người di cư và  những người tị nạn có “tiềm năng to lớn” để giúp đỡ xã hội nếu họ có cơ hội.

Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn, được ban hành vào ngày 12 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết lịch sử cho thấy những người mới đến đóng một “vai trò nền tảng” trong sự tăng trưởng kinh tế và xã hội.

“Điều này tiếp tục đúng trong thời đại của chúng ta. Công việc của họ, sức trẻ của họ, sự nhiệt huyết của họ và sự sẵn sàng hy sinh của họ để làm giàu cho các cộng đồng đã tiếp nhận họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

“Tuy nhiên, sự đóng góp này có thể lớn hơn nhiều nếu nó được tối ưu hóa và hỗ trợ bởi các chương trình và các sáng kiến được triển khai một cách chu đáo. Tiềm năng to lớn đã tồn tại, sẵn sàng được khai thác, chỉ cần có cơ hội”.

Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn, do Đức Giáo hoàng Piô X thiết lập vào năm 1914, được tổ chức hàng năm vào Chúa nhật cuối cùng của tháng Chín. Năm nay sự kiện này rơi vào ngày 25 tháng 9.

cover-EN-1536x865

Chủ đề của Ngày Thế giới người Di cư và Tị nạn lần thứ 108 là “Xây dựng Tương lai với Những người Di cư và Tị nạn”.

Trong Sứ điệp dài 1.200 từ của mình, vào ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả sự hiện diện của những người di cư và những người tị nạn vừa là “một thách thức lớn” vừa là “một cơ hội to lớn”.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng việc di cư đã làm phong phú thêm các cộng đồng Công giáo trên khắp thế giới.

“Như chúng ta đã thấy, sự xuất hiện của những người di cư và tị nạn Công giáo có thể tiếp thêm sinh lực cho đời sống Giáo hội của các cộng đồng chào đón họ”, Đức Thánh Cha nói. “Thường thì họ mang đến một sự nhiệt huyết có thể hồi sinh các cộng đồng của chúng ta và làm sống động các dịp lễ hội của chúng ta”.

“Chia sẻ những cách thức thể hiện đức tin và lòng sùng kính khác nhau mang đến cho chúng ta cơ hội đặc biệt để cảm nghiệm đầy đủ hơn đặc tính Công giáo của Dân Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khép lại Sứ điệp Ngày Thế giới Người di cư và Tị nạn với lời kêu gọi những người trẻ “xây dựng tương lai” cùng với những người di cư và những người tị nạn.

“Chúng ta không thể để lại cho các thế hệ tương lai gánh nặng trách nhiệm về những quyết định cần phải đưa ra ngay bây giờ, để kế hoạch của Thiên Chúa dành cho thế giới có thể được thực hiện và Vương quốc công lý, tình huynh đệ và hòa bình của Ngài có thể trị đến”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc Sứ điệp với lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những người mang niềm hy vọng,

để ánh sáng của Người có thể tỏa sáng

ở những nơi tối tăm,

và niềm tin vào tương lai có thể tái sinh

ở những nơi có sự chán chường thất vọng.

 

Lạy Chúa, xin hãy biến chúng con trở nên khí cụ của công lý của Người,

để tình huynh đệ có thể triển nở ở những nơi có sự loại trừ,

và tinh thần sẻ chia có thể lớn lên ở những nơi có sự tham lam ích kỷ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những người xây dựng Vương quốc của Người,

cùng với những người di cư và tị nạn

và với tất cả những ai sống ở các khu vực ngoại vi.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận thức được rằng việc cùng chung

sống với nhau như huynh đệ quả là tốt đẹp biết bao nhiêu. Amen!

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube