Đức Phanxicô: Mong muốn về ‘tuổi trẻ vĩnh cửu’ và ‘hạnh phúc không giới hạn’ là sự tự phụ ảo tưởng

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican, thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vaticna)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican, thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vaticna)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng thật là “ảo tưởng” khi cố gắng ngăn dòng thời gian trôi qua tự nhiên để theo đuổi “tuổi trẻ vĩnh cửu” và “hạnh phúc không giới hạn”.

Phát biểu tại buổi tiếp kiến chung được phát trực tiếp của mình vào ngày 10 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng từ quan điểm Kitô giáo, thời gian trôi qua “không phải là một mối đe dọa, mà là một lời hứa”.

“Ý tưởng của việc ngăn dòng thời gian – muốn trẻ mãi không già, sức khỏe không giới hạn, quyền lực tuyệt đối – không những là không thể mà còn là điều ảo tưởng”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican.

“Sự tồn tại của chúng ta trên trái đất là thời điểm khởi đầu sự sống; đó là sự sống, nhưng là sự sống dẫn anh chị em đến một sự sống tròn đầy hơn… một sự sống chỉ tìm thấy sự viên mãn trong Thiên Chúa”.

 Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng cuộc sống trần thế được hiểu rõ nhất như là một “tập viện”, một sự chuẩn bị cho một cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng vốn sẽ “trổi vượt hơn so với thời gian sống trên cõi tạm của chúng ta”.

 “Chúng ta là những tập sự viên trong cuộc sống, những người – giữa muôn vàn khó khăn – học cách trân trọng món quà của Thiên Chúa, tôn trọng trách nhiệm chia sẻ và làm cho nó đơm hoa kết trái cho mọi người”, Đức Thánh Cha nói.

“Ngay từ đầu, chúng ta không hoàn hảo, và chúng ta vẫn không hoàn hảo cho đến cuối cùng”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Đức Thánh Cha giải thích rằng sự sống không có nghĩa là “được bao bọc trong chính nó trong một sự hoàn hảo trần tục hư ảo”.

Sự sống “được định sẵn là vượt ra ngoài, thông qua cái chết – bởi vì cái chết là một sự chuyển trạng thái. Thật vậy, đích đến của chúng ta không phải ở đây, mà là bên cạnh Thiên Chúa, nơi Ngài hiển trị muôn đời”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Với suy tư này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc loạt bài chia sẻ Giáo lý về tuổi cao niên mà ngài đã bắt đầu vào tháng Hai.

Trong thời gian này, vị Giáo hoàng 85 tuổi đã phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe khiến khả năng vận động của ngài bị hạn chế, đặc biệt là chấn thương ở đầu gối phải.

Để chia sẻ bài Giáo lý sau cùng của mình về tuổi cao niên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải chống gậy bước đi chậm rãi khi ngài tiến lên sân khấu trong Hội trường Phaolô VI. Sau đó, Đức Thánh Cha ngồi xe lăn và chào đón đám đông.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng tuổi cao niên phải là thời gian “mong đợi” đưa người ta đến gần hơn với sự viên mãn của sự sống trong Thiên Chúa.

“Khi thực hiện lời hứa của Thiên Chúa, mối liên hệ bị đảo ngược: không gian của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta với sự quan tâm chăm sóc sâu sắc, trổi vượt hơn thời gian của cuộc sống trần thế của chúng ta. Do đó: tuổi cao niên làm cho hy vọng về sự hoàn thành này đến gần hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đến nay, tuổi cao niên nhận thức một cách rõ ràng về ý nghĩa của thời gian và những giới hạn của nơi chúng ta trải qua sự khởi đầu của mình. Đây là lý do tại sao tuổi già thì luôn khôn ngoan. Thế giới của Thiên Chúa là một không gian vô tận, trong đó thời gian trôi qua không còn sức nặng nào nữa”.

Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho Cuba, nơi một vụ sét đánh vào một kho  chứa dầu đã gây ra nhiều vụ nổ các thùng chứa nhiên liệu và gây ra một đám cháy kinh hoàng.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự bận tâm liên tục của mình đối với Ukraine, nơi người dân “vẫn đang phải chịu đựng cuộc chiến tàn khốc này”, và đồng thời cầu nguyện cho những người di cư.

Tổng cộng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra 16 suy tư về phẩm giá của người cao tuổi trong các buổi tiếp kiến của ngài trong năm nay. Đức Thánh Cha vẫn chưa tiết lộ chủ đề tiếp theo cho các bài chia sẻ Giáo lý hàng tuần của mình khi ngài bắt đầu một chu kỳ mới vào sáng thứ Tư tuần tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư:

cq5dam.web.800.800

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3) cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5) cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7) cq5dam.web.800.800 (8) cq5dam.web.800.800 (9) cq5dam.web.800.800 (10) cq5dam.web.800.800 (11) cq5dam.web.800.800 (12) Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube