Đức Phanxicô: ‘Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất với tư cách là người Kitô hữu’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhạt ngày 30 tháng Năm (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 30 tháng Năm (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Nhân Chúa nhật Lễ trọng Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng sự hiệp nhất là điều cần thiết cho đời sống Kitô hữu vì Thiên Chúa là sự hiệp thông của tình yêu.

“Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi này đã được chính Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm 30 tháng Năm.

“Ngài đã tỏ lộ cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa là Cha giàu Lòng thương xót; Ngài đã tự giới thiệu mình, con người thật, là Con Thiên Chúa và Ngôi Lời của Chúa Cha; Ngài nói về Chúa Thánh Thần, Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, Thần Chân lý”.

cq5dam.web.800.800 (1)

cq5dam.web.800.800 (3)

Phát biểu trước các tín hành hương đang tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô từ cửa sổ Điện Tông Tòa tại Vatican, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Chúa Nhật Ba Ngôi “khiến chúng ta suy ngẫm về Mầu nhiệm cao siêu này” và đồng thời đưa ra lời mời gọi lớn lên trong “sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta”.

“Và sự hiệp nhất này tôi dám nhấn mạnh là điều thiết yếu đối với người Kitô hữu … bởi vì nó là sự hiệp nhất nảy sinh từ tình yêu, từ lòng thương xót của Thiên Chúa, từ sự biện minh của Chúa Giêsu, và từ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng “tình yêu tự bản chất tự thân là một món quà” phản ánh “thực tại vô hạn” của Ba Ngôi Chí Thánh, trong đó “Chúa Cha đã tự trao ban sinh ra Chúa Con, Đấng, đến lượt mình, tự hiến cho Chúa Cha, và tình yêu giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần, mối dây hiệp nhất Cha và Con”.

cq5dam.web.800.800 (2)

cq5dam.web.800.800 (4)

Phát biểu ngẫu hứng, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ thêm rằng có thể không dễ hiểu về Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nhưng mọi người có thể “sống mầu nhiệm này”.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin bằng tiếng Latinh cùng với đám đông trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô thông báo rằng Ngài đã mời các nhà lãnh đạo Kitô giáo từ Lebanon đến Vatican vào ngày 1 tháng 7 để cùng nhau cầu nguyện cho “tình hình đáng lo ngại trong nước”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc đến việc tôn phong Chân Phước cho ba vị tử đạo trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, María Pilar Gullón Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco, và Olga Pérez-Monteserín Núñez, diễn ra tại Tây Ban Nha vào ngày 29 tháng Năm.

“Ba người phụ nữ giáo dân can trường này, noi gương người Samaritanô nhân hậu, đã tận tâm cứu chữa những người bị thương trong chiến tranh và đã không bỏ rơi họ trong lúc nguy nan. Họ đã chấp nhận rủi ro, và đã bị giết hại vì sự hận thù đối với đức tin của họ. Chúng ta tạ ơn Chúa về chứng tá Phúc âm của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người đọc Kinh Thánh để tìm thấy sức mạnh cần thiết cho cuộc sống của mình.

Đức Thánh Cha nói: “Hãy luôn mang theo Tân Ước, một cuốn Phúc Âm bỏ túi: trong ví, trong túi của anh chị em, để có thể đọc Kinh Thánh bất cứ lúc nào trong ngày. Như vậy, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa Giêsu trong Sách Thánh”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube