Đức Phanxicô: Ma quỷ dùng ‘ba cám dỗ phổ biến và nguy hiểm’ để chia rẽ chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào Chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo về ba “cám dỗ nguy hiểm và phổ biến” mà ma quỷ sử dụng để tách biệt chúng ta với Thiên Chúa và chia rẽ chúng ta với nhau.

Trong bài phát biểu chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhậtngày 26 tháng 2, Đức Thánh Cha nói rằng ma quỷ dùng ba “độc dược cực mạnh” để tấn công và chia rẽ các cộng đồng Kitô hữu: gắn bó với của cải vật chất, sự ngờ vực và khao khát quyền lực.

“Đây là ba cám dỗ phổ biến và nguy hiểm mà ma quỷ dùng để chia rẽ chúng ta với Chúa Cha và khiến chúng ta không còn cảm thấy mình là anh chị em với nhau nữa, để dẫn chúng ta đến sự cô độc và tuyệt vọng. Đây là những gì hắn muốn làm với Chúa Giêsu và những gì hắn muốn làm với chúng ta, để dẫn chúng ta đến chỗ tuyệt vọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha đã trích dẫn Tin Mừng Mát-thêu để đưa ra lời khuyên về cách thức vượt qua ba hình thức cám dỗ, như Chúa Giêsu đã làm khi bị ma quỷ cám dỗ sau 40 ngày chay tịnh trong sa mạc.

“Chúa Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ. Nhưng làm thế nào Ngài có thể chế ngự những cám dỗ đó? Bằng cách tránh tranh luận với ma quỷ và đáp lại bằng Lời Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Chúa Giêsu đã chiến đấu với ma quỷ “bằng cách chống lại hắn bằng đức tin vào Lời Chúa”.

Để chống lại những cám dỗ của sự quyến luyến gắn bó với của cải vật chất, sự ngờ vực và khao khát quyền lực, Chúa Giêsu đã trích dẫn ba câu trong Kinh Thánh nói về sự tự do thoát khỏi của cải, sự tin tưởng và việc phụng sự Thiên Chúa.

“Bằng cách này, Chúa Giêsu dạy chúng ta bảo vệ sự hiệp nhất với Thiên Chúa và giữa chúng ta khỏi sự tấn công của kẻ gây chia rẽ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hướng về Lời Chúa trong những cuộc chiến đấu tâm linh và những lúc bị cám dỗ.

“Nếu tôi có một tật xấu hoặc một cám dỗ lặp đi lặp lại, tại sao không tìm kiếm sự trợ giúp bằng cách tìm một câu Lời Chúa đáp lại tật xấu đó?, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Sau đó, khi sự cám dỗ xuất hiện, tôi đọc câu Lời Chúa đó, tôi cầu nguyện với Lời đó, tin tưởng vào ân sủng của Chúa Kitô”.

“Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã đón nhận Lời Chúa và với sự khiêm hạ của Mẹ đã đánh bại niềm kiêu hãnh của kẻ chia rẽ, đồng hành với chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng của Mùa Chay”, Đức Thánh Cha nói.

Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô đọc Kinh Truyền tin bằng tiếng Latinh với đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Thánh địa, Burkina Faso, Ukraine, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

mt26022023114326-00005

Những người hành hương tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha vào ngày 26 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tham dự giờ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha vào ngày 26 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Anh chị em thân mến, những tin tức đau đớn vẫn đang tiếp tục xuất hiện tại Thánh địa, nơi có rất nhiều người đã bị giết hại, kể cả trẻ em”, Đức Thánh Cha nói.

“Làm thế nào để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này? Tôi nhắc lại lời kêu gọi đối thoại để chiến thắng sự hận thù và sự trả thù, và tôi cầu xin Thiên Chúa cho người dân Palestine và người dân Israel tìm được con đường của tình huynh đệ và hòa bình với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế”.

Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng ngài rất đau lòng khi nghe tin vào sáng hôm Chúa nhật về một vụ đắm thuyền của những người di cư trên bờ biển miền nam nước Ý. Ít nhất 43 người chết trong vụ đắm tàu hôm 26 tháng 2 gần Steccato di Cutro ở Calabria. 80 người sống sót, theo Reuters, và lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn đang tìm kiếm những người sống sót.

“Sáng nay, tôi rất đau buồn khi hay tin về vụ đắm tàu xảy ra ở bờ biển Calabria gần Crotone. Đã có 40 người thiệt mạng được tìm thấy, trong đó có nhiều trẻ em. Tôi cầu nguyện cho từng người trong số họ, cho những người mất tích và cho những người di cư còn sống sót khác”, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi cảm ơn những người đã mang đến sự cứu trợ và những người đang cung cấp nơi trú ẩn cho những người này. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ những anh chị em này của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube