Đức Phanxicô: 'Lên đường truyền giáo có nghĩa là trao ban những điều tốt nhất của bản thân và những ân sủng của Thiên Chúa'

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong thông điệp gửi các nhà truyền giáo Argentina

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong thông điệp gửi các nhà truyền giáo Argentina

Trong một thông điệp video, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích một nhóm giáo dân ở Argentina, những người đã đi truyền giáo giữa những người dân bản địa, và đồng thời nhắc lại rằng việc “lên đường truyền giáo” có nghĩa là vượt ra khỏi chính bản thân mình để trao hiến cho tha nhân những điều tốt nhất của bản thân và những điều Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp chào mừng và khuyến khích một nhóm các nhà truyền giáo – những người trẻ tuổi và trưởng thành – đến từ Giáo xứ Nostra Signora dell’Assunzione of Rio Cuarto Rio Cuarto ở Argentina, những người đã đi truyền giáo giữa các dân tộc bản địa của Salta, Victoria Este, tại Giáo phận Orán.

Các nhà truyền giáo, với số lượng khoảng 30 người, đã dành một tuần lễ để sống giữa các cộng đồng Wichi, đồng hành cùng với các gia đình, cử hành Thánh lễ và mang Lời Chúa đến với người dân bản địa, với khẩu hiệu “những ước mơ được cùng nhau xây dựng”.

“Xin cảm ơn vì những gì anh chị em đã thực hiện, xin cảm ơn vì công việc này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các nhà truyền giáo trong một thông điệp video được gửi hôm thứ Tư, đồng thời thúc giục họ “tiếp tục” sứ mạng của họ.

Một số nhà truyền giáo

Một số nhà truyền giáo

“Truyền giáo” là một công việc tuyệt vời

“Truyền giáo”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, là “bước ra khỏi chính mình để trao ban những điều tốt nhất của bản thân và những điều tốt nhất mà Thiên Chúa đã ban cho”.

Điều này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “là một công việc tuyệt vời”.

Kế đến, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến Linh mục Mariano Cordeiro, một Cha xứ ở Serrano, người đang đồng hành với các nhà truyền giáo.

Cuối cùng, với lời đề nghị cầu nguyện cho chính ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên các nhà truyền giáo và đồng thời khuyến khích họ đáp lại bằng công việc truyền giáo của mình.

Trẻ em đang chơi đùa với nhau

Trẻ em đang chơi đùa với nhau

Những ước mơ được cùng nhau xây dựng

Cha Cordeiro giải thích rằng khẩu hiệu của hoạt động truyền giáo được lấy cảm hứng từ Thông điệp Fratelli Tutti.

Cha Cordeiro cũng cho biết thêm rằng trong 3 năm nay, các nhà truyền giáo đã đến thăm các cộng đồng này hai lần một năm để phát triển tình thân hữu với các cộng đồng bản địa này. Trên thực tế, họ phải di chuyển hơn 5.000 km để đến biên giới với Bolivia và Paraguay để thực hiện công việc truyền giáo của mình.

Khi phản ánh về tình hình của các cộng đồng miền núi này, Cha Cordeiro lưu ý rằng nhiều người mắc vấn đề về suy dinh dưỡng, thiếu nước uống sạch và ở rất xa với bất kỳ dịch vụ y tế nào.

“Thiếu tính nhân văn mà qua đó anh chị em bản địa của chúng tôi bị đối xử một cách rất đáng buồn”, Cha Cordeiro nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng họ “bị mọi người lãng quên, là một trong những nơi nghèo nhất trong cả nước”.

Cha Mariano phục vụ giữa người dân bản địa

Cha Mariano phục vụ giữa người dân bản địa

Công việc truyền giáo cho người dân bản địa

Cha Cordeiro chia sẻ rằng kinh nghiệm truyền giáo đã cung cấp cho các nhà truyền giáo cơ hội làm giàu bản thân với văn hóa của các anh chị em bản địa ở các vùng núi, kể cả những người nghèo nhất.

“Chúng tôi đã có thể chạm vào da thịt của Chúa Giêsu nơi những con người này, trong hoàn cảnh nghèo đói cùng cực, điều khiến chúng tôi đau đớn và bất lực”, Cha Cordeiro nói. “Chúa Giêsu đã nhìn chúng tôi và mỉm cười với chúng tôi khi đối mặt với từng anh chị em sống ở vùng đồi núi”.

Với niềm hy vọng, Cha Cordeiro khẳng định rằng Thiên Chúa “không bỏ rơi con cái Ngài”, và đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà truyền giáo đã cảm nhận được Thần Khí của Thiên Chúa hiện diện trên các ngọn núi “nơi những điều đơn sơ, nhỏ bé và huyền bí”.

Cha Cordeiro nhận xét rằng những người trẻ tuổi đã đáp lại với tràn đầy niềm hy vọng và “Thiên Chúa đã đánh thức sự bén nhạy của họ để đào luyện họ bằng sự cam kết này với anh chị em của họ, với những  người lân cận của họ”.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động truyền giáo cho người dân bản địa:

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (2) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (3) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (4) cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (5)

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube