Đức Phanxicô: Không được dùng lương thực làm "con bài mặc cả"

Một đứa trẻ ăn bữa trưa gồm cơm, đậu và trứng trong ngôi nhà của gia đình em ở Recife, Brazil, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Trong thông điệp ngày 29 tháng 9 gửi ông Qu Dongyu, Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Cộng đồng quốc tế không còn có thể làm ngơ trước tiếng kêu của những người nghèo và những người đói kém trở thành nạn nhân của tình trạng thất thoát và lãng phí lương thực (Ảnh: Ueslei Marcelino / Reuters qua CNS)

Một đứa trẻ ăn bữa trưa gồm cơm, đậu và trứng trong ngôi nhà của gia đình em ở Recife, Brazil, ngày 15 tháng 9 năm 2022. Trong thông điệp ngày 29 tháng 9 gửi ông Qu Dongyu, Tổng giám đốc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Cộng đồng quốc tế không còn có thể làm ngơ trước tiếng kêu của những người nghèo và những người đói kém trở thành nạn nhân của tình trạng thất thoát và lãng phí lương thực (Ảnh: Ueslei Marcelino / Reuters qua CNS)

Cộng đồng quốc tế không còn có thể làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người nghèo và những người lầm cảnh đói kém trở thành nạn nhân của tình trạng thất thoát và lãng phí lương thực, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong một thông điệp vào ngày 29 tháng 9 gửi ông Qu Dongyu, Tổng giám đốc của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, hay còn gọi là FAO, Đức Thánh Cha Phanxicô đã than phiền về “nghịch lý của sự giàu có” – rằng có đủ lương thực để nuôi dân số thế giới, nhưng hàng triệu người vẫn tiếp tục chết đói do sự quản lý và phân phối không lương thực đúng cách.

 Và “thực phẩm không thể là mục tiêu của sự đầu cơ”, Đức Thánh Cha viết, đề cập đến việc đặt cược vào giá thực phẩm trong tương lai của các thị trường tài chính. “Cuộc sống phụ thuộc vào điều đó. Và quả là một hành động ô nhục khi các nhà sản xuất lớn khuyến khích chủ nghĩa tiêu thụ cưỡng bách để làm giàu cho bản thân mà không màng đến nhu cầu thực sự của con người”.

“Cần phải chấm dứt việc đầu cơ lương thực! Chúng ta phải chấm dứt việc coi thực phẩm, một mặt hàng cơ bản cho tất cả mọi người, như một con bài mặc cả đối với một số ít người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi đến ông Qu trùng với Ngày Quốc tế Nhận thức về sự Thất thoát và Lãng phí Thực phẩm của Liên hợp quốc.

FAO cho biết ngày quốc tế nhấn mạnh “lời kêu gọi hành động rõ ràng đối với các tổ chức công và tư trong toàn hệ thống thực phẩm hành động ngay để giảm thiểu tình trạng thất thoát và lãng phí thực phẩm, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về nhu cầu cấp thiết đối với các hành động họ có thể thực hiện để cắt giảm việc lãng phí thức ăn”.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha cho biết quyền tiếp cận thực phẩm là “quyền cơ bản và nền tảng của mỗi người”, và việc làm thất thoát và lãng phí thực phẩm “thực sự đáng xấu hổ và đáng lo ngại”.

“Cả việc làm thất thoát lương thực lẫn việc lãng phí lương thực đều là những sự kiện đáng trách vì chúng gây chia rẽ nhân loại giữa những người có quá nhiều và những người thiếu những thứ cần thiết; bởi vì chúng làm gia tăng sự bất bình đẳng, tạo ra sự bất công và từ chối những người nghèo có được những thứ họ cần để sống với phẩm giá”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên “hài lòng với những cách hành xử mang tính khoa trương mà kết quả là những tuyên bố sau đó không được thực hiện do sự quên lãng, do sự ích kỷ nhỏ nhen hoặc sự tham lam”.

Thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đã đến lúc các quốc gia và tổ chức quốc tế “khẩn trương hành động vì công ích”.

“Điều cấp bách đối với cả các quốc gia lẫn các tập đoàn đa quốc gia lớn, các hiệp hội và cá nhân – tất cả, không trừ một ai – phải phản ứng một cách hiệu quả và trung thực với tiếng kêu xé lòng của những người đói khát đang kêu đòi công lý”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube