Đức Phanxicô: ‘Khoa học là một nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hòa bình’

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Phát biểu trước các tham dự viên tham gia Hội nghị Quốc tế về “Khoa học vì Hòa bình”, được tổ chức tại thành phố Teramo của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các nhà khoa học chia sẻ kiến thức khoa học nhân danh hòa bình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi của ngài trong việc cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn hậu đại dịch Covid-19 luôn tìm kiếm các hình thức hợp tác mới.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chuyển tải trong Thông điệp video gửi tới các tham dự viên tham gia Hội nghị Quốc tế (Rome Reports) kéo dài hai ngày dành riêng về đề tài: “Khoa học vì Hòa bình”, cung cấp cho các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau, các nhà nghiên cứu và các học giả Công giáo một nền tảng để chia sẻ kiến thức và thúc đẩy văn hóa hòa bình.

Sự kiện tầm cỡ thế giới được tổ chức với sự hợp tác của Học viện Khoa học Giáo hoàng với sứ mạng bao gồm việc đạt được vai trò đối với khoa học vốn liên quan đến việc thúc đẩy công lý, sự phát triển, tinh thần liên đới, hòa bình, giải quyết xung đột và thúc đẩy sự tương tác giữa đức tin và lý trí, đồng thời khuyến khích đối thoại giữa khoa học và các giá trị tinh thần, văn hóa, triết học, tôn giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các tham dự viên tham gia Hội nghị Quốc tế về “Khoa học vì Hòa bình”

Đức Thánh Cha Phanxicô ngỏ lời với các tham dự viên tham gia Hội nghị Quốc tế về “Khoa học vì Hòa bình”

Món quà của hy vọng

Mô tả hội nghị là “một món quà tuyệt vời của hy vọng cho nhân loại”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “Chưa bao giờ chúng ta nhận thức được sự cần thiết cần phải tái khởi động nghiên cứu khoa học để đối mặt với những thách thức của xã hội đương đại”. Hội nghị này, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, chứng minh rằng “không thể và không được phép có bất kỳ sự đối lập nào giữa đức tin và khoa học”.

Nhắc lại Thông điệp “Fratelli Tutti” của mình, và trích dẫn nó trong suốt bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng điều cấp bách đó là phải nhận thức thực tế “để cùng nhau xây dựng”. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học đặt công việc của họ vào việc phục vụ tất cả mọi người, luôn luôn tìm kiếm những hình thức mới của sự cộng tác, chia sẻ kết quả và kết nối.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục trích dẫn từ Thông điệp, điều quan trọng là không được bỏ qua “nguy cơ rằng một tiến bộ khoa học đơn lẻ sẽ được coi như là lăng kính khả thi duy nhất để xem xét một khía cạnh cụ thể của cuộc sống, xã hội và thế giới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét về cách thức ngài trải nghiệm trường hợp khẩn cấp về y tế đã nhấn mạnh sự cấp thiết đối với “thế giới khoa học trong việc phải tái xem xét triển vọng của việc phòng ngừa, điều trị và tổ chức y tế, có tính đến các tác động về nhân học liên quan đến tính xã hội và chất lượng của mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và trên hết là giữa các thế hệ”.

Không ai được phép bước đi đơn độc

“Không có kiến thức khoa học nào được phép bước đi đơn độc và tự coi mình là độc lập”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cho biết rằng thực tế lịch sử đang ngày càng trở nên duy nhất và “cần phải được phục vụ trong sự đa dạng của tri thức, mà về bản chất cụ thể của nó, góp phần vào sự phát triển của một nền văn hóa mới có khả năng xây dựng xã hội bằng cách thúc đẩy phẩm giá và sự phát triển của mọi người bất kể nam nữ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các tham dự viên tham gia hội nghị rằng họ được giao trọng trách “làm chứng cho khả năng xây dựng một mối liên kết xã hội mới, nỗ lực đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với tất cả cộng đồng, từ trong nước đến quốc tế, và cùng nhau có thể vượt qua mọi cuộc xung đột”.

“Khoa học là một nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hòa bình!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các chuyên gia đồng hành với việc đào tạo các thế hệ tương lai, dạy họ không ngại nỗ lực nghiên cứu.

“Thầy Chí Thánh”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, cũng cho phép chính Ngài được người ta tìm kiếm: Ngài truyền cho mọi người sự chắc chắn rằng khi một người tìm kiếm một cách trung thực thì người ta sẽ gặp được chân lý. Thời đại đang thay đổi cần những môn sinh mới của tri thức, và anh chị em, các nhà khoa học thân mến, anh chị em chính là những bậc thầy của một thế hệ kiến tạo hòa bình mới”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube