Đức Phanxicô kêu gọi các nhà lập pháp Công giáo bảo vệ phẩm giá con người trực tuyến

Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng những người tham gia trong cuộc họp do Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế thúc đẩy tại Hội trường Clementine của Vatican, ngày 27 tháng 8 năm 2021./ Vatican Media.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng các tham dự viên tham dự Hội nghị do Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế thúc đẩy tại Hội trường Clementine tại Vatican, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà lập pháp Công giáo bảo vệ phẩm giá con người trực tuyến bằng cách sử dụng chính sách công để chống lại những nội dung khiêu dâm trẻ em, vi phạm dữ liệu và tấn công mạng.

“Đặc biệt trong thời đại của chúng ta, một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là việc quản lý công nghệ vì công ích”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Điện Tông Tòa hôm 27 tháng 8.

 Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Bằng các chính sách và quy định, các nhà làm luật có thể bảo vệ phẩm giá con người khỏi bất cứ điều gì có thể đe dọa nó. Tôi nghĩ, ví dụ, về tai họa của những nội dung khiêu dâm trẻ em, việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, và lan truyền những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, v.v.”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

 Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

Phát biểu trước Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các chính trị gia “nỗ lực hết sức mình để thực hiện việc suy ngẫm luân lý một cách nghiêm túc và sâu sắc về những rủi ro và khả năng liên quan đến những tiến bộ khoa học và công nghệ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng sự suy tư luân lý về công nghệ sẽ giúp đảm bảo rằng các luật và quy định tập trung vào việc “thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người thay vì sự tiến bộ như một mục đích tự thân”.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Những điều kỳ diệu của khoa học và công nghệ hiện đại đã nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đồng thời, việc chỉ phó mặc cho chúng và các lực lượng thị trường, mà không có các hướng dẫn phù hợp được cung cấp bởi các hội đồng lập pháp và các cơ quan công quyền được hướng dẫn bởi ý thức trách nhiệm xã hội, những đổi mới này có thể trở thành mối đe dọa đối với phẩm giá của con người”.

 Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế là một nhóm các nghị sĩ Công giáo đến từ khắp nơi trên thế giới tổ chức một hội nghị riêng hàng năm tại Rome.

Nhóm này, được thành lập vào năm 2010 bởi Đức Hồng y Christoph Schönborn người Áo và David Alton, một thành viên của Thượng nghị viện Vương Quốc Anh, dành riêng cho vấn đề tự do tôn giáo, các mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước, việc bảo vệ sự sống và truyền đạt tư tưởng Công giáo trong lĩnh vực chính trị thế tục.

 Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Công việc của anh chị em với tư cách là các nhà lập pháp và các nhà lãnh đạo chính trị quan trọng hơn bao giờ hết. Với trách nhiệm phục vụ công ích, giờ đây anh chị em được khuyến khích để hướng những nỗ lực của mình vào việc đổi mới toàn diện các cộng đồng của anh chị em cũng như toàn thể xã hội nói chung”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Điều này đòi hỏi không chỉ đơn thuần là chống lại virus hoặc tìm cách quay trở lại hiện trạng trước đại dịch – không, đó sẽ là một sự thất bại – nó đòi hỏi cần phải đối mặt với những nguyên nhân sâu xa hơn mà cuộc khủng hoảng đã bộc lộ và làm cho trở nên trầm trọng hơn: tình trạng nghèo đói, xã hội bất bình đẳng, thất nghiệp lan rộng và thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục”.

 Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

Trong số những người có mặt tại buổi hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô có Christiaan Alting von Geusau, Chủ tịch và Giám đốc Viện Thần học Quốc tế ở Vienna, Đức Hồng y Schönborn, và Đức Thượng phụ Ignatius Aphrem II thuộc Giáo hội Chính thống Syriac.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Trong thời đại đầy biến động và phân cực chính trị, các nhà lập pháp và chính trị gia nói chung không phải lúc nào cũng được đánh giá cao”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tuy nhiên, có ơn gọi nào cao cả hơn là việc phục vụ công ích và đặt phúc lợi của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân của chúng ta?”.

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

“Nếu chúng ta muốn chữa lành thế giới của chúng ta vốn đang chịu thử thách nghiêm trọng bởi đại dịch, và xây dựng một tương lai bền vững và toàn diện hơn, trong đó công nghệ phục vụ nhu cầu của con người mà không cô lập chúng ta với nhau, chúng ta không chỉ cần những công dân có trách nhiệm mà còn cần những nhà lãnh đạo có năng lực được truyền cảm hứng từ nguyên tắc công ích”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube