Đức Phanxicô: ‘Hôn nhân là sự kết hợp trọn đời giữa một người nam và một người nữ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón một cặp vợ chồng trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư (Ảnh: Daniel Ibanez)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón một cặp vợ chồng trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư (Ảnh: Daniel Ibanez)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại Giáo huấn lâu đời của Giáo hội về hôn nhân như một sự kết hợp trọn đời giữa một người nam và một người nữ.

“Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một số suy tư về hôn nhân, bởi vì trong Giáo hội và trên thế giới có một nhu cầu mạnh mẽ là tái khám phá ý nghĩa và giá trị của sự kết hợp vợ chồng giữa một người nam và một người nữ, vốn là nền tảng của gia đình”, Đức Thánh Cha chai sẻ hôm 27 tháng 1 tại Điện Tông Tòa tại Vatican.

Thật vậy”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “một khía cạnh chắc chắn không nhỏ của cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến rất nhiều gia đình là sự thiếu hiểu biết thực tế, cá nhân và tập thể, về hôn nhân”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về hôn nhân trong cuộc gặp gỡ với các luật sư, kiểm toán viên và cộng tác viên của Tông Tòa Thượng Thẩm Rôta nhân dịp khai mạc năm tư pháp.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong cuộc gặp gỡ với các luật sư, kiểm toán viên và cộng tác viên Tông Tòa Thượng Thẩm Rôta nhân dịp khai mạc năm tư pháp vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong cuộc gặp gỡ với các luật sư, kiểm toán viên và cộng tác viên Tông Tòa Thượng Thẩm Rôta nhân dịp khai mạc năm tư pháp vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Tông Tòa Thượng Thẩm Rôta là một trong ba tòa án bên trong Tòa Thánh và gần giống với tòa phúc thẩm hoặc tòa án “sơ thẩm cuối cùng”. Đó cũng là nơi các trường hợp hôn nhân vô hiệu được xét xử.

Trích dẫn từ Tông Huấn Evangelii Gaudium năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng hôn nhân “là một thực tế với bản chất đặc biệt rõ ràng của nó, không phải là ‘một hình thức thỏa mãn tình cảm đơn thuần có thể được cấu thành theo bất kỳ cách nào và được sửa đổi tùy theo sự nhạy cảm của mỗi người’”.

Người ta có thể hỏi, Đức Thánh Cha nói, làm thế nào mà người nam và người nữ, với tất cả những giới hạn và sự mong manh của con người, có thể cam kết “kết hợp trung thành và mãi mãi, và từ đó một gia đình mới được sinh ra?”.

Đối mặt với câu hỏi này, và với những khủng hoảng mà nhiều gia đình ngày nay đang phải đối mặt, Giáo hội cần đổi mới nhận thức về món quà ân sủng nhận được qua hôn nhân có tính bí tích, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Món quà nhận được trong Bí tích hôn nhân, Đức Thánh Cha nói, là “một món quà không thể hủy bỏ, một nguồn mạch ân sủng mà chúng ta luôn có thể trông cậy”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh, khi trích dẫn Hiến Chế Gaudium et spes, rằng “Chính Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân”.

“Và điều này có thể được hiểu là đề cập đến mọi sự kết hợp vợ chồng đơn lẻ”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ Tông Tòa Thượng Thẩm rằng Giáo hội cần “tái khám phá thực tế vĩnh viễn của hôn nhân như một mối dây ràng buộc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong cuộc gặp gỡ với các luật sư, kiểm toán viên và cộng tác viên Tông Tòa Thượng Thẩm Rôta nhân dịp khai mạc năm tư pháp vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ về vấn đề hôn nhân trong cuộc gặp gỡ với các luật sư, kiểm toán viên và cộng tác viên Tông Tòa Thượng Thẩm Rôta nhân dịp khai mạc năm tư pháp vào ngày 27 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Giáo hội Công giáo dạy rằng hôn nhân là sự hợp tác lâu dài. Khi một tòa án của Giáo hội tuyên bố một cuộc hôn nhân vô hiệu, điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ tồn tại.

Từ “sự ràng buộc”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý, “đôi khi bị nghi ngờ, như thể nó là một sự áp đặt bên ngoài, một gánh nặng, một ‘sự ràng buộc’ chống lại tính xác thực và tự do của tình yêu”.

“Mặt khác, nếu mối dây được hiểu chính xác là mối dây tình yêu, thì nó được tỏ lộ như cốt lõi của hôn nhân, như một hồng ân thiêng liêng vốn là nguồn gốc của tự do đích thực và bảo vệ đời sống hôn nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube