Đức Phanxicô: ‘Hãy mang Tin Mừng vào thế giới nhưng đừng theo tinh thần thế tục’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào thăm các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 15 tháng 2 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào thăm các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 15 tháng 2 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng các Kitô hữu được mời gọi mang Tin Mừng vào thế giới nhưng đừng theo tinh thần thế tục.

“Đối với Giáo hội, sa ngã vào sự thế tục là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”, Đức Thánh Cha nói.

Chia sẻ trong buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt. 10:16).

Nhiều Kitô hữu sẽ bị cám dỗ nghĩ rằng chúng ta hãy trở nên nổi bật, lôi cuốn đông đảo, có uy tín và thế giới sẽ lắng nghe và tôn trọng chúng ta và chúng ta sẽ chiến thắng những con sói”, Đức Thánh Cha nói, nhưng thay vào đó, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta “hãy khiêm tốn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào thăm các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 15 tháng 2 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào thăm các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI vào ngày 15 tháng 2 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Ngài yêu cầu chúng ta phải như thế này, hiền lành và muốn trở nên trong sạch, sẵn sàng hy sinh. Điều này tượng trưng cho con chiên: sự hiền lành, sự vô tội, sự tận tụy và sự dịu dàng. Và Ngài, vị Mục tử, sẽ nhận ra đàn chiên của mình và bảo vệ chúng khỏi bầy sói”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Một Nữ tu đọc bản dịch thông điệp của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Một Nữ tu đọc bản dịch thông điệp của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trích dẫn một bài giảng của Thánh Gioan Kim Khẩu, trong đó vị Giáo phụ cuối thế kỷ thứ IV của Giáo hội đã viết:  “Bao lâu chúng ta còn là chiên con, chúng ta sẽ chiến thắng và ngay cả khi chúng ta bị bao vây bởi vô số những con sói, chúng ta sẽ có thể vượt qua chúng”.

“Nhưng nếu chúng ta trở thành những con sói, chúng ta sẽ bị đánh bại, bởi vì chúng ta sẽ thiếu đi sự trợ giúp của người mục tử. Mục tử không chăn dắt chó sói, nhưng chăn dắt chiên”.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng điều đáng ngạc nhiên là Chúa Giêsu, thay vì quy định những gì phải mang theo khi đi truyền giáo, thì lại nói về những thứ không được mang theo: “Đừng mang theo vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy” (Mt 10:9-10).

“Chúa Giêsu làm cho anh chị em nhẹ gánh… Ngài nói đừng dựa vào những điều chắc chắn về vật chất, mà hãy bước vào thế giới nhưng không theo tinh thần thế tục. Điều đó có nghĩa là, tôi đang đi vào thế giới, không theo cách của thế gian, không phải với các giá trị của thế gian, không phải với tinh thần thế tục”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Bài phát biểu được phát trực tiếp là bài thứ tư trong loạt bài chia sẻ Giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô về “tinh thần nhiệt huyết truyền giáo”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Giáo hội “hoàn toàn mang tính truyền giáo và trong sứ mạng này, Giáo hội tìm thấy sự hiệp nhất của mình”.

“Vì vậy, hãy lên đường, hiền lành như chiên con, không theo tinh thần thế tục, và đi cùng với nhau”, Đức Thánh Cha nói.

Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo đừng quên cầu nguyện cho người dân Ukraine để “những đau khổ tàn khốc của họ” sớm qua đi.

Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng một dàn nhạc trẻ đã biểu diễn trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào mừng một dàn nhạc trẻ biểu diễn trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các nhạc sĩ từ dàn nhạc trẻ đã biểu diễn trong buổi tiếp kiến chung và chào mừng những người hành hương đến từ Anh, Việt Nam, Pháp, Bồ Đào Nha, Ý, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

“Được truyền cảm hứng từ hai Thánh Cyril và Thánh Methodius, Tông đồ của dân Slav và là các thánh đồng bảo trợ của Châu Âu, những người mà chúng ta đã cử hành ngày lễ phụng vụ hôm 14 tháng 2, tôi mời gọi anh chị em hãy làm chứng cho Tin Mừng hàng ngày, lan tỏa xung quanh anh chị em hương thơm của tinh thần bác ái Kitô giáo, điều chinh phục mọi trái tim vì những điều tốt đẹp”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube