Đức Phanxicô: ‘Gặp gỡ Chúa Kitô nơi người nghèo canh tân sức mạnh truyền giáo của chúng ta’

general_audience_22

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết tình trạng nghèo đói và bị loại khỏi thị trường việc làm do đại dịch coronavirus gây ra đã khiến công việc của các nhóm Công giáo hỗ trợ các cộng đồng nghèo càng trở nên cấp thiết hơn.

“Việc bước ra bên ngoài để gặp gỡ Chúa Kitô bị tổn thương và Phục sinh trong các cộng đồng nghèo nhất cho phép chúng ta lấy lại sức mạnh truyền giáo của mình, bởi vì đó là cách Giáo hội được sinh ra, ở ngoại vi của Thập giá”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong một thông điệp video được công bố vào ngày 15 tháng 4.

“Nếu Giáo hội bỏ quên người nghèo, thì Giáo hội không còn là Giáo hội của Chúa Giêsu và làm khơi dậy những cám dỗ xưa cũ để trở thành một thành phần ưu tú trí thức hoặc đạo đức, một hình thức mới của Chủ nghĩa Pelagiô, hoặc giống như cuộc sống của những người thuộc giáo phái Essenes”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi Thông điệp video tới các tham dự viên tham gia hội nghị quốc tế: “Nền chính trị bắt nguồn từ con người”, do Trung tâm Thần học và Cộng đồng có trụ sở tại London tổ chức.

Sự kiện này là một phần của sự kiện kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Công giáo vì sự Phát triển Con người (CCHD), chương trình chống đói nghèo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhận công việc của sáng kiến chống đói nghèo của các Giám mục Hoa Kỳ trong việc “giúp các cộng đồng nghèo nhất ở Hoa Kỳ sống có phẩm giá hơn, thúc đẩy sự tham gia của họ vào các quyết định có ảnh hưởng đến họ”.

“Khi con người bị loại bỏ, họ không chỉ bị tước đoạt hạnh phúc về vật chất mà còn cả phẩm giá hành động, việc trở thành nhân vật chính của lịch sử, của số phận của họ, việc thể hiện bản thân với các giá trị và văn hóa của họ, sự sáng tạo và khả năng sinh sản của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Vì lý do này, Giáo hội không thể tách rời việc thúc đẩy công bằng xã hội với việc thừa nhận các giá trị và văn hóa của con người, bao gồm các giá trị tinh thần vốn là nguồn gốc của ý thức về phẩm giá của họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng chính trị được phục hồi khi tầm quan trọng của đời sống tâm linh trong cuộc sống của người dân được công nhận.

“Một cách để phớt lờ người nghèo đó là coi thường văn hóa, coi thường giá trị tinh thần, giá trị tôn giáo của họ, bằng cách loại bỏ họ hoặc bóc lột họ vì mục đích quyền lực”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Khinh thường văn hóa đại chúng là khởi đầu của sự lạm quyền”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chào mừng các đối tác hội nghị khác, bao gồm Mạng lưới Hành động Xã hội Caritas, Trường Cao đẳng Luật Boston, Trung tâm Thực hành và Tư tưởng Xã hội Công giáo, Viện Nghiên cứu Mục vụ của Đại học Loyola, Katholische Hochschule für Sozialwesen tại Berlin.

“Sự nghèo đói và bị loại khỏi thị trường việc làm do hậu quả của đại dịch mà chúng ta đang trải qua đã khiến cho công việc và lời chứng của anh chị em trở nên cấp thiết và cần thiết hơn bao giờ hết”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Nhiều người trong số các anh chị em hiện diện nơi đây đã nhiều năm làm công việc này ở các khu vực ngoại vi, và đồng hành cùng các phong trào quần chúng. Đôi khi nó có thể gây khó chịu. Một số cáo buộc anh chị em quá chính trị, những người khác muốn áp đặt tôn giáo. Nhưng anh chị em nhận thức được rằng tôn trọng người dân là tôn trọng các thể chế của họ, bao gồm cả những thể chế tôn giáo; và vai trò của các thể chế này không phải là áp đặt bất cứ điều gì, mà là đồng hành cùng với người dân, nhắc nhở họ về dung mạo của Thiên Chúa vốn luôn hiện diện trước mặt chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube