Đức Phanxicô: ‘Chúa Giêsu không thiết lập các Hội đồng Giám mục’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Hoa Kỳ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Mát-thêu ở Washington, D.C., ngày 23 tháng 9 năm 2015 (Ảnh: L'Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Giám mục Hoa Kỳ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Mát-thêu ở Washington, D.C., ngày 23 tháng 9 năm 2015 (Ảnh: L’Osservatore Romano)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh sự khác biệt giữa các Hội đồng Giám mục và các Giám mục trong một cuộc phỏng vấn mới với Tạp chí America.

“Hội đồng Giám mục ở đó để quy tụ các Giám mục lại với nhau, cùng nhau làm việc, thảo luận các vấn đề, lập kế hoạch mục vụ. Nhưng mỗi Giám mục là một Mục tử”, Đức Thánh Cha nói trong một cuộc phỏng vấn dài được thực hiện tại nhà khách Santa Marta ở Vatican vào ngày 22 tháng 11 và được công bố vào ngày 28 tháng 11.

“Chúng ta đừng làm lu mờ quyền bính của Giám mục bằng cách biến nó thành quyền lực của Hội đồng Giám mục”.

Cuộc trò chuyện với ấn phẩm Dòng Tên đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm vai trò của các Giám mục, phân biệt chủng tộc, sự phân cực, vấn nạn lạm dụng tình dục, thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc, và liệu ngài có điều gì hối tiếc về khoảng thời gian làm Giáo hoàng hay không.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được cho biết về một cuộc khảo sát của Tạp chí America năm 2021 cho thấy người Công giáo ở Hoa Kỳ coi Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) là kém đáng tin cậy nhất trong số các nhóm được liệt kê – 20% người Công giáo Hoa Kỳ được khảo sát nhận thấy USCCB “rất đáng tin cậy”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được hỏi: “Làm thế nào các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ có thể lấy lại lòng tin của người Công giáo Hoa Kỳ?”

“Câu hỏi rất hay vì nó nói về các Giám mục”, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời. “Nhưng tôi thiết nghĩ thật sai lầm khi nói về mối tương quan giữa người Công giáo và Hội đồng Giám mục. Hội đồng Giám mục không phải là Mục tử; Mục tử là Giám mục. Vì vậy, người ta có nguy cơ làm giảm bớt thẩm quyền của Giám mục khi bạn chỉ nhìn vào Hội đồng Giám mục”.

“Chúa Giêsu không thiết lập các Hội đồng Giám mục”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Chúa Giêsu đã thiết lập các Giám mục, và mỗi Giám mục là Mục tử của đoàn dân của mình”.

Các Giám mục Hoa Kỳ nhóm họp tại Baltimore nhân kỳ họp chung mùa thu hàng năm của họ từ ngày 14-17 tháng 11 (Ảnh: Katie Yoder)

Các Giám mục Hoa Kỳ nhóm họp tại Baltimore nhân kỳ họp chung mùa thu hàng năm của họ từ ngày 14-17 tháng 11 (Ảnh: Katie Yoder)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng nên nhấn mạnh vào việc một Giám mục có mối tương quan tốt đẹp với giáo dân của mình hay không, chứ không phải vào việc quản lý.

Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ về Đức Giám mục Mark Seitz Địa phận El Paso, Texas: “Tôi không biết ngài là người bảo thủ hay ngài cấp tiến, ngài thuộc cánh hữu hay cánh tả, nhưng ngài là một vị Mục tử tốt lành thánh thiện”.

Tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nói, “có một số Giám mục tốt lành thộc cánh hữu, một số Giám mục tốt lành thuộc cánh tả, nhưng họ là những Giám mục thay vì những nhà tư tưởng; họ là những Mục tử thay vì những nhà tư tưởng. Đó là điểm mấu chốt”.

“Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô nằm trong mối tương quan giữa vị Giám mục và giáo dân của ngài, Giáo phận của ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thay vào đó, Hội đồng Giám mục là một tổ chức nhằm “hỗ trợ và kết nối”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng được hỏi liệu USCCB có nên ưu tiên cuộc chiến chống phá thai hơn các vấn đề khác hay không.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói, “đây là một vấn đề mà Hội đồng Giám mục phải tự giải quyết”.

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng hoạt động của một Hội đồng Giám mục là ở cấp độ tổ chức, và trong lịch sử, các Hội đồng Giám mục đôi khi đã mắc sai lầm.

“Nói cách khác, hãy làm rõ điều này: Thông thường, một Hội đồng Giám mục phải đưa ra ý kiến của mình về đức tin và truyền thống, nhưng trước hết là về việc quản lý Giáo phận, v.v.” Đức Thánh Cha Phanxicô nói, một lần nữa nhấn mạnh đến bản chất Bí tích của mối tương quan mục vụ của một Giám mục đối với Giáo phận của mình và anh chị em giáo dân trong Giáo phận.

“Và điều này không thể được ủy thác cho Hội đồng Giám mục”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Hội đồng Giám mục giúp tổ chức các cuộc họp, và những cuộc họp này rất quan trọng; nhưng đối với một Giám mục, việc trở thành một Mục tử là điều quan trọng nhất”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lên án sự phân cực là “không theo tinh thần Công giáo”, và đồng thời cũng cho biết rằng cách thức Giáo hội Công giáo đối phó với tội lỗi là “không quá khắt khe” nhưng đặt thánh nhân và kẻ tội nhân song hành với nhau.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết ở Hoa Kỳ, nơi có Giáo hội Công giáo đặc biệt đối với quốc gia đó, điều mà ngài gọi là “bình thường”, “các bạn cũng có một số nhóm Công giáo có tính ý thức hệ”.

Về chủ đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được hỏi về sự thiếu minh bạch rõ ràng khi nói đến các cáo buộc chống lại các Giám mục, so với việc xử lý các cáo buộc chống lại các Linh mục.

Đức Thánh Cha kêu gọi “sự minh bạch bình đẳng” trong tương lai, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “nếu có một sự kém minh bạch hơn thì đó quả là một sai lầm”.

Đối với một câu hỏi về các tín hữu Công giáo người Mỹ gốc phi, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài “nhận thức về sự đau khổ của họ, ngài rất yêu mến họ, và họ nên phản kháng chứ đừng quay lưng lại” với Giáo hội Công giáo.

“Phân biệt chủng tộc là một tội lỗi không thể dung thứ chống lại Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Giáo hội, các Mục tử và giáo dân phải tiếp tục chiến đấu để xóa bỏ tội ác này và vì một thế giới công bằng hơn”.

Khi được hỏi liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có điều gì hối tiếc hay liệu ngài có thay đổi bất cứ điều gì ngài đã thực hiện trong gần 10 năm trong cương vị Giáo hoàng hay không, Đức Thánh Cha vừa cười vừa nói bằng tiếng Anh rằng ngài sẽ thay đổi “tất cả! Tất cả mọi thứ!”.

“Tuy nhiên, tôi đã làm điều mà Chúa Thánh Thần mách bảo tôi phải làm. Và khi tôi không làm điều đó, tôi đã phạm sai lầm”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm.

Về sự vui tươi dường như thường trực của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài không phải “luôn luôn lúc nào cũng như vậy”, ngoại trừ khi ngài hiện diện cùng với mọi người.

“Tôi không nói rằng tôi hạnh phúc vì tôi khỏe mạnh, hay vì tôi ăn ngon, ngủ ngon, hay vì tôi cầu nguyện nhiều”, Đức Thánh Cha giải thích. “Tôi hạnh phúc vì tôi cảm thấy như thế, Thiên Chúa làm cho tôi hạnh phúc. Tôi không có gì để đổ lỗi cho Chúa, ngay cả khi những điều tồi tệ xảy đến với tôi. Không”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Thiên Chúa đã soi đường dẫn lối ngài vượt qua cả những khoảnh khắc thuận lợi lẫn khó khăn, “nhưng luôn có sự đảm bảo rằng một người không bước đi một mình”.

“Ai đó cũng có những thiếu sót của mình”, Đức Thánh Cha nói, “kể cả tội lỗi; cứ mỗi 15 ngày tôi lại đi xưng tội một lần – tôi không biết sao nữa, tôi là thế đấy”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube