Đức Phanxicô: ‘Chúa Giêsu hiện diện cùng với chúng ta, ngay cả khi chúng ta bị cám dỗ’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ nguyện Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022 tại Quảng trường Thánh Phêrô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh cuộc hành trình 40 ngày của Chúa Giêsu trong sa mạc, nơi ngài chịu ma quỷ cám dỗ, như một mẫu gương cho các tín hữu trong Mùa Chay.

“Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ, và Ngài đồng hành cùng với chúng ta, mỗi người trong chúng ta, trong những cơn cám dỗ của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm Chúa nhật.

Vị Giáo hoàng 85 tuổi đã suy niệm về Bài Tin Mừng Chúa nhật đầu tiên của Mùa Chay trước đám đông quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma trước Kinh Truyền Tin, một lời cầu nguyện tôn kính Đức Mẹ. Các tín hữu đã cùng nhau quy tụ để cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha, trong đó có nhiều người đã vẫy cờ của Ukraine, quốc gia mà ngài bày tỏ sự liên đới trong cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga.

cq5dam.web.800.800 (1) cq5dam.web.800.800 (3)

Trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xem xét sự đối đáp của Chúa Giêsu với ma quỷ.

“Hai lần ma quỷ nói với Chúa Giêsu rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa …”, Đức Thánh Cha bắt đầu. “Do đó, ma quỷ đang đề nghị Chúa Giêsu tận dụng địa vị của mình: trước tiên để thỏa mãn nhu cầu vật chất mà Ngài đang cảm nhận, sự đói khát, sau đó để tăng quyền lực của hắn ta; và cuối cùng, có được một dấu chỉ phi thường từ Thiên Chúa”.

“Cứ như thể ma quỷ đang nói: ‘Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy tận dụng điều đó!’”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Ma quỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, sử dụng các chiến thuật tương tự với con người.

“Điều này thường xảy ra với chúng ta như thế nào: ‘Nhưng nếu anh chị em đang ở vị trí đó, hãy tận dụng đó! Đừng để mất cơ hội, cơ hội, tức là ‘hãy nghĩ đến lợi ích của mình’”, Đức Thánh Cha nói về sự lừa dối của ma quỷ.

“Đề xuất quyến rũ” này, Đức Thánh Cha tiếp tục, “dẫn anh chị em đến sự nô lệ của tâm hồn: nó khiến chúng ta bị ám ảnh bởi mong muốn sở hữu, nó làm giảm mọi thứ trở thành việc sở hữu của mọi thứ, quyền lực, danh vọng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã xem xét việc Chúa Giêsu “chống lại sự lôi cuốn của ma quỷ một cách ngoạn mục”.

“Chúa Giêsu đã làm điều này thế nào?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Bằng cách ứng phó với những cám dỗ bằng Lời của Thiên Chúa, trong đó nói rằng đừng lợi dụng, đừng lợi dụng Thiên Chúa, đừng lợi dụng người khác và mọi việc cho chính mình, đừng lợi dụng địa vị của mình để có được những đặc ân”.

“Hạnh phúc đích thực và sự tự do đích thực không được tìm thấy trong việc chiếm hữu, mà ở sự chia sẻ; không phải ở việc lợi dụng người khác, mà hệ tại ở việc yêu thương họ; không phải trong nỗi ám ảnh đối với quyền lực, mà hệ tại ở niềm vui của tinh thần phục vụ”, Đức Thánh Cha giải thích.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh những lời của Chúa Giêsu với ma quỷ.

“Chúa Giêsu không đàm thoại với ma quỷ: ngài không bao giờ trò chuyện với ma quỷ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Hoặc là Chúa Giêsu đã trục xuất ma quỷ, khi Ngài chữa lành người bị quỷ ám, hoặc trong trường hợp này, khi Chúa Giêsu phải đối đáp với hắn, Ngài làm như vậy với Lời Chúa, chứ không bao giờ bằng lời của chính mình”.

Các tín hữu, Đức Thánh Cha nói, cũng nên làm như vậy.

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800

“Anh chị em thân mến, đừng bao giờ đối thoại với ma quỷ: nó gian xảo hơn chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo. “Hãy bám vào Lời Chúa như Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu “hãy cảnh giác” chống lại ma quỷ, kẻ có thể xuất hiện “với đôi mắt ngọt ngào” và “với khuôn mặt thiên thần”.

“Chúng ta thường nghe nói: ‘Tôi đã làm những điều phi thường, nhưng tôi đã giúp đỡ người nghèo’; ‘Tôi đã tận dụng vai trò của mình – với tư cách là một chính trị gia, một thống đốc, một Linh mục, một Giám mục – nhưng cũng vì lợi ích’; “Tôi đã nhượng bộ bản năng của mình, nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm hại ai cả”, những lời biện minh này”, Đức Thánh Cha Phanxicô liệt kê. “Chúng ta đừng để lương tâm ngủ yên khiến chúng ta phải thốt lên rằng: ‘Nhưng xét cho cùng, nó không nghiêm trọng, ai cũng làm đấy thôi!’”.

Ngay cả với Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói, ma quỷ muốn Ngài “tin rằng những đề xuất của hắn ta là hữu ích để chứng minh rằng Ngài thực sự là Con Thiên Chúa”.

Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các khán thính giả, “đừng sợ”, và đồng thời đề nghị, “chớ gì thời gian Mùa Chay này cũng là thời gian bước vào sa mạc đối với chúng ta”.

“Chúng ta hãy dành thời gian cho sự thinh lặng và cầu nguyện – chỉ một chút thôi, điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta – trong những không gian này, chúng ta hãy dừng lại và nhìn vào những điều đang khuấy động tâm hồn chúng ta, sự thật bên trong chúng ta, điều mà chúng ta biết rằng không thể biện minh được”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích. “Chúng ta hãy đặt mình trước Lời Chúa trong lời cầu nguyện, để cuộc chiến tích cực chống lại ma quỷ đang nô dịch chúng ta, một cuộc chiến giành tự do, có thể diễn ra trong chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyến khích các tín hữu cầu xin Đức Trinh Nữ Maria “đồng hành với chúng ta trong sa mạc Mùa Chay và trợ giúp chúng ta trên con đường hoán cải”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube