Đức Phanxicô: 'Chiến tranh sẽ không bao giờ được giải quyết thông qua logic ấu trĩ của các loại vũ khí'

Những người lính trong cuộc chiến Nga-Ukraine tấn công nhắm vào các cứ điểm của quân địch (Ảnh: AFP)

Những người lính trong cuộc chiến Nga-Ukraine tấn công nhắm vào các cứ điểm của quân địch (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại sự bận tâm của ngài đối với cuộc chiến ở Ukraine trong ba thời điểm khác nhau trong buổi Tiếp kiến chung hàng tuần, kêu gọi việc giải trừ quân bị và kêu gọi đối thoại. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh nhiều cuộc chiến bị lãng quên đang gây ra sự chết chóc và tàn phá trên toàn cầu.

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa lên tiếng phản đối “logic ấu trĩ của các loại vũ khí” và đồng thời kêu gọi đối thoại nhằm ngăn chặn sự điên cuồng của chiến tranh, không chỉ ở Ukraine, mà còn ở Syria, Yemen và Myanmar.

“Tôi nghĩ đến cuộc chiến điên cuồng – quả thực hết sức điên rồ! – trong đó Ukraine đang bị giày vò khốn khổ là một nạn nhân, và của rất nhiều cuộc xung đột khác, vốn sẽ không bao giờ được giải quyết thông qua logic ấu trĩ của vũ khí, mà chỉ thông qua sức mạnh ôn hòa của đối thoại”.

Phát biểu trong bài chia sẻ Giáo lý của mình trong buổi Tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi tất cả mọi nam giới và phụ nữ có thiện chí hãy nghĩ về “Ukraine đang bị giày vò khốn khổ”, cũng như nghĩ về “những cuộc chiến đã diễn ra trong nhiều năm”.

“Chúng ta hãy nghĩ về Syria – hơn 10 năm! – chúng ta hãy nghĩ đến Syria, chúng ta hãy nghĩ đến những đứa trẻ ở Yemen, chúng ta hãy nghĩ đến Myanmar: ở khắp mọi nơi!”.

“Chiến tranh để làm gì?”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “Chúng gây ra sự tàn phá, chúng hủy diệt nhân loại, chúng phá hủy tất cả mọi thứ. Xung đột không nên được giải quyết thông qua chiến tranh”.

Yêu cầu cầu nguyện cho Ukraine

Và một lần nữa, trong lời chào đến những người hành hương nói tiếng Ý trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục lời mời gọi cầu nguyện cho “Ukraine đang chịu giày vò đau khổ”.

“Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho những người đang đau khổ và chịu quá nhiều sự tàn ác, quá nhiều sự tàn ác về phía những người lính đánh thuê đang tiến hành cuộc chiến”.

Kêu gọi tinh thần huynh đệ và bảo vệ sự sống

Trong lần đề cập lần thứ ba về cuộc chiến ở Ukraine trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở những người hành hương Ba Lan hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng thứ Sáu ngày 11 tháng 11, Ba Lan sẽ kỷ niệm ngày độc lập.

“Chớ gì dịp kỷ niệm quan trọng này khơi dậy nơi tất cả mọi người tâm tình tri ân đối với Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận, “cũng như một cam kết mới đối với tinh thần huynh đệ, bảo vệ sự sống và phẩm giá của con người ở đất nước anh chị em và trên trường quốc tế, đặc biệt là ở quốc gia láng giềng Ukraine”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube