Đức Phanxicô: ‘Chân Phước Franz Jägerstätter là một mẫu gương cho giới trẻ’

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức ảnh được chụp tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 10 năm 2017 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức ảnh được chụp tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 14 tháng 10 năm 2017 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các bạn trẻ tìm hiểu câu chuyện của Chân Phước Franz Jägerstätter, một người phản đối theo lương tâm, người đã bị cầm tù và bị giết hại vì từ chối chiến đấu cho Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

“Bất chấp sự phỉnh phờ và sự tra tấn, Chân Phước Franz thà chết còn hơn là giơ tay giết hại người khác. Ngài coi chiến tranh hoàn toàn là điều phi lý. Nếu tất cả những thanh thiếu niên được kêu gọi cầm vũ khí đều làm như Chân Phước Franz đã làm, Hitler sẽ không thể thực hiện những kế hoạch hiểm ác của hắn. Để chiến thắng, sự ác cần có những kẻ đồng lõa”, Đức Thánh Cha nói trong một thông cáo được công bố hôm 11 tháng 7.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được gửi tới Hội nghị Giới trẻ EU, diễn ra tại Praha, Cộng hòa Séc, từ ngày 11 đến 13 tháng 7. Chủ đề của hội nghị năm 2022, dành cho thanh thiếu niên và các bạn trẻ đến từ Liên minh Châu Âu, đó là: “Cùng nhau hành động vì một Châu Âu bền vững và hội nhập”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi những người trẻ tuổi, trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, “tìm hiểu hình ảnh phi thường của một người phản đối trẻ tuổi, một người châu Âu trẻ tuổi với ‘một tầm nhìn rộng lớn'”, Franz Jägerstätter, người được Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI tuyên phong Chân Phước vào năm 2007 .

 “Franz là một thanh niên người Áo, vì đức tin Công giáo, đã phản đối theo lương tâm đối với lệnh tuyên thệ trung thành với Hitler và ra trận chiến đấu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha giải thích rằng vì “niềm tin sâu sắc” của mình, khi được triệu tập để chiến đấu, Franz đã từ chối; “Chàng thanh niên Franz cảm thấy thật bất công khi giết hại những sinh mạng vô tội”.

Chồng và cha của bốn đứa con gái cuối cùng đã bị xử tử vì tội từ chối chiến đấu. Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng Franz đã bị giết hại “trong cùng một nhà tù nơi Dietrich Bonhoeffer đương thời của anh, một nhà thần học Luther người Đức trẻ tuổi và chống Đức quốc xã, cũng bị giam cầm và gặp cùng một kết cục bi thảm”.

Hai người đàn ông này đã bị giết bởi vì họ kiên trung với lý tưởng của đức tin của họ, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha mời gọi những người trẻ tuổi “hãy nhìn lên và nhìn xa hơn, để tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời của các con, các con đến từ đâu và sẽ đi đâu, và Sự thật, bởi vì chúng ta không thể sống một cách chân thực nếu chúng ta không tìm kiếm Sự thật”.

Mặc dù Ukraine không phải là một phần của Liên minh châu Âu, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ tuổi tham gia hội nghị cam kết thúc đẩy hòa bình và việc chấm dứt chiến tranh.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết “việc nổi dậy là hợp pháp” trong những trường hợp như thế này, “nơi mà, như thường lệ, một vài người có quyền lực quyết định và gửi hàng ngàn thanh niên đến chiến đấu và ngã xuống”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng người ta đã từng nói rằng “nếu thế giới được cai trị bởi phụ nữ, thì sẽ không có nhiều cảnh chiến tranh như vậy, bởi vì những người có sứ mạng trao ban sự sống không thể lựa chọn sự chết chóc”.

“Tương tự như vậy, tôi muốn nghĩ rằng nếu thế giới được cai trị bởi những người trẻ tuổi, thì sẽ không có nhiều cuộc chiến như vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. “Những người còn cả cuộc đời phía trước không muốn hủy hoại nó và vứt bỏ nó, nhưng muốn sống một cách trọn vẹn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc thông điệp của mình bằng cách mời gọi những người trẻ tuổi hãy “quảng đại trong việc tạo ra sự sống mới, luôn luôn và chỉ như là hoa trái của tình yêu”.

“Tình yêu vợ chồng, tình yêu gia đình và con cái, cũng như tình yêu đối với Châu Âu, để có thể tạo ra cho mọi người một vùng đất hòa bình, tự do và phẩm giá”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube