Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi hòa bình và tự do cho các nhà lãnh đạo chính trị ở Myanmar

udienzagenerale-3mar-5-755x491

“Tin buồn về các cuộc đụng độ đẫm máu vẫn tiếp tục đến từ Myanmar, với thiệt hại về cả về nhân mạng.” Đức Giáo Hoàng đã nói như vậy, vào cuối buổi tiếp kiến ​​hôm nay, trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý được kết nối để theo dõi bài giáo lý phát trực tiếp từ thư viện Tông Tòa.

Đức Phanxicô đã kêu gọi các nhà chức trách liên quan hãy làm thế nào “để đối thoại chiếm ưu thế trên bạo lực, và hòa hợp hơn là bất hòa”.

Đức Giáo Hoàng cũng đề nghị cộng đồng quốc tế “cố gắng hết sức để đảm bảo rằng khát vọng hòa bình không bị bạo lực bóp nghẹt”.

“Chớ gì những người trẻ của vùng đất thân yêu đó có thể hy vọng về một tương lai trong đó hận thù và bất công sẽ nhường chỗ cho sự gặp gỡ và hòa giải” – Đức Giáo hoàng nói.

Đức Thánh Cha kết luận: “Tôi nhắc lại hy vọng đã bày tỏ một tháng trước: “Con đường hướng tới dân chủ được thực hiện trong những năm gần đây của Myanmar có thể tiếp tục thông qua một cử chỉ cụ thể là trả tự do cho các nhà lãnh đạo chính trị đang bị bỏ tù.”

N.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube