ĐTC Phanxicô khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria cầu bầu cho Nicaragua sau khi Đức Giám mục Álvarez bị kết án 26 năm tù

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giám mục Rolando Álvarez | Truyền thông Vatican; Giáo phận Matagalpa

Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Giám mục Rolando Álvarez | Truyền thông Vatican; Giáo phận Matagalpa

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phó thác Nicaragua cho sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sau khi Đức Giám mục Rolando Álvarez bị chế độ độc tài của Tỏng thống Daniel Ortega kết án 26 năm tù.

“Tin tức từ Nicaragua đã khiến tôi hết sức đau buồn, và tôi không thể không nhớ đến Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, người mà tôi vô cùng bận tâm”, Đức Thánh Cha nói vào ngày 12 tháng Hai.

Phát biểu khi kết thúc bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài cũng đang cầu nguyện cho 222 tù nhân chính trị Nicaragua đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ cũng như “cho tất cả những người đang đau khổ tại quốc gia thân yêu đó”.

“Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mở rộng trái tim của các nhà lãnh đạo chính trị và mọi công dân để họ thành tâm tìm kiếm hòa bình, một hòa bình phát sinh từ chân lý, công lý, tự do và tình yêu và đạt được thông qua việc kiên nhẫn thực hiện đối thoại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Giám mục Álvarez, một người thẳng thắn chỉ trích chế độ của Tổng thống Ortega, đã bị buộc tội là “kẻ phản bội quê hương” vào ngày 10 tháng Hai.

Chính phủ của Tổng thống Ortega trong những năm gần đây đã bắt giữ, bỏ tù và có khả năng tra tấn nhiều nhà lãnh đạo Công giáo, trong đó có ít nhất một Giám mục và một số Linh mục. Chính phủ của ông cũng đã có hành động đàn áp các đài phát thanh và truyền hình Công giáo, đồng thời trục xuất các Dòng tu Công giáo, bao gồm cả Dòng Thừa sai Bác ái, ra khỏi đất nước.

Tổng thống Ortega, người lãnh đạo đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista xã hội chủ nghĩa của Nicaragua, đã liên tục điều hành Nicaragua kể từ năm 2007 cùng với vợ ông, Rosario Murillo, hiện là Phó Tổng thống. Chế độ này đã bị cáo buộc tham nhũng, gian lận bầu cử, bỏ tù các nhà báo và các nhà bất đồng chính kiến chỉ trích, đồng thời vi phạm nhân quyền một cách bạo lực đối với người dân Nicaragua.

Bản án dành cho Đức Giám mục Álvarez được đưa ra một ngày sau khi vị Giám chức từ chối lên máy bay cùng với các tù nhân chính trị được trả tự do khác, trong đó có 4 Linh mục, những người đã được đưa lên máy bay đến Hoa Kỳ theo một thỏa thuận với Bộ Ngoại giao.

Ông Ortega cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng Đức Giám mục Álvarez đang xếp hàng lên máy bay thì ngài đột ngột quyết định không lên và bị đưa đến nhà tù Modelo.

Đức Giám mục Álvarez đã bị quản thúc tại gia từ tháng 8 năm 2022. Cảnh sát chống bạo động đã ngăn cản vị Giám chức — cùng với các Linh mục, Chủng sinh và một giáo dân — rời khỏi Văn phòng Giáo phận ở Matagalpa từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Vào thời điểm đó, cảnh sát Nicaragua chế độ độc tài đã bắt cóc Đức Giám mục Álvarez vào lúc nửa đêm và đưa ngài đến Managua, thủ đô của đất nước.

Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith, R-New Jersey, đã ca ngợi Đức Giám mục Álvarez là “một hình tượng giống Chúa Kitô với trái tim của người tôi trung” vì đã quyết định ở lại để tiếp tục đồng hành cùng với những người đang đau khổ dưới chế độ cầm quyền độc tài Ortega.

Hạ nghị sĩ Smith, người phục vụ với tư cách là Chủ tịch của Tiểu ban Y tế Toàn cầu, Nhân quyền Toàn cầu và Các Tổ chức Quốc tế của Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết: “Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực làm việc để chống lại chế độ Ortega tàn bạo và trả tự do cho những tù nhân còn lại — trong đó có Đức Giám mục Rolando Álvarez đầy can trường, người từ chối việc bỏ rơi đàn chiên của mình”.

Minh Tuệ (theo CNA)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube