ĐTC Phanxicô trong thông điệp video: Nạn buôn người ‘bôi nhọ’ phẩm giá con người

(Ảnh minh họa | Shutterstock)

(Ảnh minh họa | Shutterstock)

Trong một thông điệp video được công bố vào Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư chống lại nạn buôn người lần IX, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng nạn buôn người “bôi nhọ” phẩm giá con người. Ngày cầu nguyện hàng năm diễn ra vào ngày 8 tháng 2, ngày Giáo hội Công giáo mừng Lễ Thánh Josephine Bakhita.

Đức Thánh Cha bắt đầu thông điệp của mình bằng cách đề cập đến chủ đề của năm nay – Hành trình trong phẩm giá – và đặc biệt khuyến khích những người trẻ tuổi “quan tâm đến phẩm giá, của các con cũng như của mỗi người mà các con gặp gỡ”.

“Tôi hiểu rằng chính anh chị em đã chọn ‘Hành trình trong phẩm giá’ làm chủ đề của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Điều này rất quan trọng: Nó chỉ ra một chân trời tuyệt vời cho những nỗ lực chống buôn người của anh chị em: phẩm giá con người”.

“Nạn buôn người bôi nhọ phẩm giá con người”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Sự bóc lột và nô dịch hạn chế tự do và biến con người trở thành những thứ đồ vật để sử dụng rồi loại bỏ. Và hệ thống của nạn buôn người thu lợi từ sự bất công và sự hung ác buộc hàng triệu người phải sống trong những điều kiện dễ bị tổn thương”.

Đức Thánh Cha thừa nhận sự gia tăng của vấn nạn buôn người và nhắm mục tiêu vào phụ nữ, trẻ em, những người di cư và những người “bị bần cùng hóa do các cuộc khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, biến đổi khí hậu và quá nhiều sự bất ổn”.

Đức Thánh Cha cho biết thêm: “Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ khó khăn, nhưng chính trong thực tế này mà tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, được kêu gọi hợp lực để dệt nên những mạng lưới của sự tốt lành, để truyền bá ánh sáng xuất phát từ Chúa Kitô và Tin Mừng của Người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người trẻ tuổi trở thành “những nhà truyền giáo về phẩm giá con người, chống lại nạn buôn người và mọi hình thức của sự bóc lột”, và “đừng bao giờ mệt mỏi trong việc tìm cách biến đổi xã hội của chúng ta cũng như ngăn chặn tai họa đáng xấu hổ của nạn buôn người này”.

“Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ chấp nhận lời mời gọi của anh chị em để cùng nhau bước đi chống lại nạn buôn người: cùng bước đi với những người bị hủy hoại bởi bạo lực của vấn nạn bóc lột lao động và tình dục; đồng hành với những người di cư, những người bị tản cư, và những người đang tìm kiếm một nơi để sống trong hòa bình, và đồng hành cùng với các gia đình. Cùng với các bạn trẻ, hãy can đảm tái khẳng định giá trị của phẩm giá con người”.

Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư Chống lại Nạn Buôn người diễn ra hàng năm vào ngày 8 tháng 2 kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu ngày này lần đầu tiên vào năm 2015. Ngày này có ý nghĩa quan trọng vì đây là ngày Lễ Thánh Josephine Bakhita, vị Nữ tu người Sudan bị bắt cóc và bị bắt làm nô lệ khi còn nhỏ và là Quan Thầy của nạn buôn người.

Ngày nhận thức này được thúc đẩy bởi Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) và được điều phối bởi Talitha Kum, Mạng lưới quốc tế do UISG thành lập và cam kết chống lại nạn buôn người.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube