ĐTC Phanxicô tại Cộng hòa Dân chủ Congo: ‘Đừng bóp nghẹt Châu Phi!’

Đức Thánh Cha Phanxicô được chào đón tại từ Sân bay N’Dolo tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô được chào đón tại Sân bay N’Dolo tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế trao quyền tự trị cho quốc gia Trung Phi này trong khi đồng thời không nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng bóc lột và bạo lực.

“Đất nước này và lục địa này xứng đáng được tôn trọng và lắng nghe; họ xứng đáng được tìm thấy không gian và nhận được sự chú ý”, Đức Thánh Cha phát biểu hôm 31 tháng 1 trong khu vườn Palais de la Nation ở Kinshasa.

“Đừng can dự vào Cộng hòa Dân chủ Congo!”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, khi khán giả cổ vũ và vỗ tay. “Đừng can dự vào Châu Phi! Đừng bóp nghẹt Châu Phi: Châu Phi không phải là một cái mỏ để bị khai thác vơ vét hay một địa thế để bị cướp bóc”.

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong buổi tiếp kiến các nhà chức trách, các nhà ngoại giao và đại diện của xã hội dân sự của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, trong chặng đầu tiên của chuyến Tông du kéo dài 6 ngày vốn cũng sẽ bao gồm Nam Sudan. Bên phải là Tổng thống Felix Tshisekedi của Cộng hòa Dân chủ Congo (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong buổi tiếp kiến các nhà chức trách, các nhà ngoại giao và đại diện của xã hội dân sự của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, trong chặng đầu tiên của chuyến Tông du kéo dài 6 ngày vốn cũng sẽ bao gồm Nam Sudan. Bên phải là Tổng thống Felix Tshisekedi của Cộng hòa Dân chủ Congo (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo, vào chiều ngày 31 tháng 1; chuyến viếng thăm này là chặng đầu tiên của chuyến đi kéo dài 6 ngày bao gồm cả Nam Sudan.

Các con phố cách nơi Đức Thánh Cha Phanxicô lái xe 5 dặm từ Sân bay N’Dolo đến Dinh Tổng thống có hàng ngàn người dân địa phương reo hò và vẫy cờ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ riêng Tổng thống Felix Tshisekedi trước buổi tiếp kiến các nhà chức trách, các nhà ngoại giao và đại diện của xã hội dân sự của đất nước.

Đức Thánh Cha Phanxicô được chào đón tại từ Sân bay N’Dolo tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô được chào đón tại từ Sân bay N’Dolo tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Tổng thống Felix Tshisekedi của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, trong chặng đầu tiên của chuyến tông du sáu ngày cũng sẽ bao gồm cả Nam Sudan (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Tổng thống Felix Tshisekedi của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, trong chặng đầu tiên của chuyến Tông du kéo dài 6 ngày vốn cũng sẽ bao gồm cả Nam Sudan (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Chớ gì Châu Phi trở thành nhân vật chính của vận mệnh của chính nó!”, Đức Thánh Cha nói. “Chớ gì thế giới thừa nhận những điều thảm khốc đã xảy ra trong nhiều thế kỷ gây tổn hại cho người dân địa phương, và đừng quên đất nước này và lục địa này”.

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Chúng ta không thể quen với cảnh đổ máu vốn đã giày xéo đất nước này trong nhiều thập kỷ, gây ra hàng triệu cái chết mà hầu như không được biết đến ở những nơi khác”.

Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô đã ghi nhận sự chịu đựng của Cộng hòa Dân chủ Congo đối với sự bóc lột chính trị, điều mà ngài gọi là “chủ nghĩa thực dân kinh tế”, lao động trẻ em và bạo lực.

“Đất nước này, bao la rộng lớn và tràn đầy sức sống, cơ hoành của Châu Phi này, bị bạo lực tấn công như một cú thúc vào bụng, dường như đã có lúc phải thở hổn hển”, Đức Thánh Cha nói.

“Khi anh chị em, những người dân Congo, chiến đấu để bảo vệ phẩm giá và sự toàn vẹn lãnh thổ của anh chị em chống lại những nỗ lực đáng lên án nhằm chia cắt đất nước, tôi đến với anh chị em, nhân danh Chúa Giêsu, với tư cách là một lữ khách của tinh thần hòa giải và hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi đã rất mong muốn được hiện diện nơi đây và giờ đây cuối cùng tôi đã đến để mang lại cho anh chị em sự gần gũi, tình cảm và sự an ủi của toàn thể Giáo hội Công giáo”.

Tình trạng bạo lực ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với hơn 5,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của họ, số người phải di tản trong nước cao thứ ba trên thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nạn nhân của bạo lực từ phía đông của đất nước vào ngày 1 tháng 2 tại Kinshasa sau Thánh lễ dự ước tín thu hút 2 triệu người tham dự. Khoảng một nửa trong số 90 triệu người ở Cộng hòa Dân chủ Congo là người Công giáo.

18A57E1B-4A07-49BA-A9C3-1203B9538240

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Các con phố cách nơi Đức Thánh Cha lái xe năm dặm từ Sân bay N’Dolo đến dinh tổng thống có hàng nghìn người dân địa phương reo hò và vẫy cờ (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Các con phố cách nơi Đức Thánh Cha di chuyển 5 dặm từ Sân bay N’Dolo đến Dinh Tổng thống có hàng nghìn người dân địa phương reo hò và vẫy cờ (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Tôi hiện diện ở đây để ôm lấy anh chị em và để nhắc nhở anh chị em rằng bản thân anh chị em có giá trị vô giá, rằng Giáo hội và Đức Giáo hoàng tin tưởng anh chị em, và họ tin tưởng vào tương lai của anh chị em, tương lai nằm trong tay anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, “và vì điều đó mà anh chị em xứng đáng được cống hiến tất cả những năng khiếu về sự khôn ngoan, trí tuệ và sự cần cù siêng năng của mình”.

Đức Thánh Cha cho biết thêm: “Cha trên trời muốn chúng ta đón nhận nhau như anh chị em trong cùng một gia đình và cùng làm việc vì một tương lai cùng với những người khác, chứ không phải chống lại những người khác”.

Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói, “luôn đứng về phía những người khát khao công lý. Người ta không bao giờ được mệt mỏi trong việc thúc đẩy luật pháp và sự bình đẳng ở khắp mọi nơi, chống lại trạng thái miễn tội dửng dung trước pháp luật, thao túng luật pháp và thông tin”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube