ĐTC Phanxicô khuyến khích COP27 và nhắc lại sự kiện kỷ niệm Nền tảng Hành động Laudato Si’

Một phụ nữ Amazon giơ tay trong một cuộc biểu tình ở Sharm El-Sheikh (Ảnh: ANSA)

Một phụ nữ Amazon giơ tay trong một cuộc biểu tình ở Sharm El-Sheikh (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích công việc của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 diễn ra ở Ai Cập, và đồng nhắc lại sự kiện kỷ niệm đầu tiên của Nền tảng Hành động Laudato Si’.

Khi các đại biểu tiếp tục thảo luận tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc năm 2022 tại Ai Cập, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các nỗ lực bảo vệ môi trường.

Phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng ngài hy vọng COP27 sẽ tạo ra những hoa trái lâu dài cho việc chống lại vấn đề biến đổi khí hậu.

“Tôi muốn nhắc lại hội nghị thượng đỉnh COP27 về khí hậu đang diễn ra ở Ai Cập. Tôi hy vọng rằng các bước tiến sẽ được thực hiện với lòng can đảm và tinh thần quyết tâm, theo bước chân của Hiệp định Paris”.

Nền tảng Hành Động Laudato Si’

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại Nền tảng Hành động Laudato Si’, được thành lập để củng cố các nỗ lực thực hiện Thông điệp năm 2015 của Đức Thánh Cha về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng hôm nay, thứ Hai ngày 14 tháng 11, đánh dấu kỷ niệm năm đầu tiên của Nền tảng Hành động Laudato Si’, vốn “thúc đẩy cuộc hoán cải môi sinh và lối sống phù hợp với nó” và được giám sát bởi Thánh Bộ Cổ vũ Sự Phát triển Con người Toàn diện.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết có khoảng 6.000 người tham gia sáng kiến này, bao gồm các cá nhân, gia đình, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo, văn hóa và y tế

“Đây là một sự khởi đầu tuyệt vời cho cuộc hành trình kéo dài 7 năm nhằm đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo. Tôi khuyến khích sứ mạng quan trọng này đối với tương lai của nhân loại, để nó có thể thúc đẩy nơi mọi người cam kết cụ thể trong việc chăm sóc công trình Sáng tạo”.

Các cuộc hội đàm đang diễn ra tại COP27

Trong tuần này, các bộ trưởng tham dự COP27 sẽ cố gắng phá vỡ thế bế tắc về một loạt các vấn đề và đảm bảo thế giới không sa vào những tham vọng về khí hậu.

Tổng cộng, khoảng 200 quốc gia đang đàm phán các bước tiếp theo về việc cắt giảm lượng khí thải gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Hoa Kỳ coi sứ mạng ngăn chặn thảm họa khí hậu không chỉ là một mệnh lệnh cấp bách mà còn thông qua “con mắt của lịch sử”. Ông Biden cho biết rằng “chính sự sống của hành tinh” đang bị đe dọa.

Trong tuần lễ đầu tiên, Ngân hàng Thế giới đã công bố việc thành lập Công cụ Hỗ trợ Tài chính Lá chắn Toàn cầu nhằm giúp các quốc gia đang chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế do thiên tai do vấn đề biến đổi khí hậu gây ra.

Đức đang cam kết khoảng 170 triệu đô la cho dự án, trong khi các nước khác, bao gồm cả Áo, đã cung cấp tổng cộng 225 triệu đô la.

Trong khi đó, các nhà vận động đã tổ chức một cuộc tuần hành bên trong trung tâm hội nghị COP27. Nhóm đã hô vang những khẩu hiệu như “không có công lý khí hậu nếu không có nhân quyền”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube