ĐTC Phanxicô kêu gọi ‘tiến trình hoán cải’ trong Giáo hội nhằm ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 25 tháng 3 năm 2020

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 25 tháng 3 năm 2020

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Giáo hội được mời gọi tham gia vào tiến trình hoán cải và đào tạo mới để nỗ lực làm việc nhằm xóa bỏ “nền văn hóa sự chết” và mọi hình thức lạm dụng.

Trong một thông điệp gửi tới một hội nghị về thúc đẩy việc bảo vệ trẻ em, Đức Thánh Cha mời gọi dân Chúa tiếp tục trong “cuộc hành trình của sự hoán cải cá nhân và cộng đồng”.

“Đó là một cuộc hành trình mà chúng ta được kêu gọi cùng nhau thực hiện với tư cách là một Giáo hội, được thúc giục bởi sự đau khổ và sự hổ thẹn khi không phải luôn là những người bảo vệ tốt, bảo vệ những đứa trẻ vị thành niên được trao phó cho chúng ta trong các hoạt động giáo dục và xã hội của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp được công bố vào ngày 4 tháng 11.

Đức Thánh Cha cho biết rằng quá trình hoán cải này “cấp bách đòi hỏi một công cuộc đào tạo mới” cho tất cả những ai làm việc trong môi trường có trẻ vị thành niên trong Giáo hội, xã hội và gia đình.

“Chỉ bằng cách này, với một hành động có tính hệ thống của liên minh phòng ngừa, chúng ta mới có thể xóa bỏ nền văn hóa sự chết vốn là nguồn gốc của mọi hình thức lạm dụng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha cho biết rằng “nền văn hóa sự chết” dẫn đến vấn nạn lạm dụng tình dục, lạm dụng lương tâm và lạm dụng quyền lực.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phổ biến cụm từ “nền văn hóa sự chết” trong Thông điệp “Evangelium Vitaenăm 1995 của mình, đồng thời mô tả nó là “cuộc chiến của kẻ mạnh chống lại kẻ yếu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng toàn thể cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên và nhấn mạnh bật những đóng góp mà các thế hệ trẻ có thể thực hiện trong công cuộc đổi mới này.

“Điều đặc biệt là chúng yêu cầu chúng ta thực hiện một bước đổi mới mang tính quyết định khi đối mặt với những vết thương của vấn nạn lạm dụng ở các bạn bè đồng trang lứa của chúng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, được ký vào ngày 21 tháng 10, đã được đọc tại lễ khai mạc hội nghị ở Rôma được tổ chức bởi ‘Safe Project’ – một sáng kiến do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ và được lãnh đạo bởi Cộng đồng Giáo hoàng Gioan XXIII hợp tác với ‘Catholic Action’ (Tổ chức Hành động Công giáo), Trung tâm Thể thao Ý và Đại học Bologna.

“Với tư cách là các tổ chức giáo dân, tôi kêu gọi anh chị em kiên trì trong hoạt động đào tạo này để đồng trách nhiệm, đối thoại và minh bạch”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Chớ gì việc bảo vệ trẻ vị thành niên ngày càng trở thành một ưu tiên bình thường cụ thể hơn trong hoạt động giáo dục của Giáo hội; chớ gì nó có thể trở thành việc quảng bá một dịch vụ cởi mở, đáng tin cậy và có thẩm quyền, trái ngược hẳn với mọi hình thức thống trị, vi phạm sự riêng tư và đồng lõa với sự im lặng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube