ĐTC Phanxicô kêu gọi 'sự chung sống hòa bình' và đối thoại tại Nicaragua

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻtrong giờ Kinh Truyền Tin  hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng 8 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật, ngày 21 tháng 8 (Ảnh: truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi “sự chung sống hòa bình” giữa người dân và các thể chế tại Nicaragua, vào cuối thông điệp trong giờ Kinh Truyền Tin hàng tuần của ngài.

“Tôi đang theo dõi sát sao, với sự lo lắng và buồn phiền, hoàn cảnh được tạo ra tại Nicaragua, và liên quan đến người dân và các thể chế”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hôm Chúa nhật ngày 21 tháng 8.

“Tôi muốn bày tỏ sự xác quyết và mong muốn của mình rằng thông qua một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành, họ có thể tìm thấy cơ sở cho sự chung sống tôn trọng và hòa bình”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, để Ngài khơi dậy ý chí cụ thể như vậy nơi tâm hồn của tất cả mọi người”.

Những bình luận trên của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra sau vụ bắt cóc Đức Giám mục Rolando Álvarez hôm thứ Sáu bởi cảnh sát Nicaragua.

Cảnh sát đã ập vào nơi cư trú của vị Giám chức, nơi ngài đã bị quản thúc trong suốt hai tuần lễ, vào sang sớm ngày 19 tháng 8. Đức Giám mục Álvarez là một nhà phê bình thẳng thắn đối với chế độ của Tổng thống Daniel Ortega.

Kể từ ngày 19 tháng 8, Đức Giám mục Álvarez đã bị quản thúc tại tư gia của người thân. Đức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Địa phận Managua, đã có thể đến thăm vị Giám chức bị bắt giữ hôm thứ Sáu.

Đức Cha Álvarez là Giám mục của Giáo phận Matagalpa ở trung bắc Nicaragua. Cùng với tám người khác – các Linh mục, chủng sinh và giáo dân – vị Giám chức đã bị cưỡng chế giam giữ trong văn phòng Giáo phận kể từ ngày 4 tháng 8, và bị cấm tiếp nhận thức ăn hoặc thuốc men.

Các Linh mục và chủng sinh cũng đã bị đưa ra khỏi văn phòng Giáo phận hôm thứ Sáu, và theo cảnh sát, họ đang bị giam giữ “tại Tổng cục Hỗ trợ Tư pháp”, trong một nhà tù được gọi là “El Chipote”, nổi tiếng về các vụ tra tấn được thực hiện đối với những người chống đối chế độ độc tài Ortega.

Kể từ năm 2018, dưới chế độ độc tài Ortega, đã có hơn 190 vụ tấn công chống lại Giáo hội Công giáo, các Giám mục, Linh mục, các tín hữu và các địa điểm thờ phượng, theo một báo cáo được biên soạn bởi luật sư Martha Patricia Molina Montenegro, một thành viên của Đài quan sát Ủng hộ sự minh bạch và Chống tham nhũng.

Ortega đã nhiều lần xúc phạm các Giám mục và Linh mục Công giáo, gọi họ là “những tên quỷ dưới lớp áo thầy tu”, “những kẻ khủng bố” và “những thành phần âm mưu đảo chính”.

Vào tháng Ba năm nay, chế độ độc tài đã trục xuất Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislaw Sommertag. Vatican đã đón nhận tin tức này với “sự bất ngờ và đau đớn”.

Vào đầu tháng 7, các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái, do Thánh Têrêsa Calcutta thành lập, chuyên chăm sóc những người nghèo nhất và đau yếu bệnh tật nhất, cũng đã bị trục xuất khỏi đất nước.

Chế độ cũng đã buộc đóng cửa các đài phát thanh và truyền hình Công giáo trong nước.

Trong những tuần lễ gần đây, bằng cách sử dụng cảnh sát, chế độ độc tài Ortega đã sách nhiễu các Linh mục ở Nicaragua, đặc biệt là tại các Giáo phận Matagalpa và Siuna, nơi Cha Oscar Benavidez đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 8 mà không rõ lý do.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube