ĐTC Phanxicô: Giá trị của một con người không phụ thuộc vào khả năng của họ

ĐTC

Trong cuộc gặp gỡ với trẻ em khuyết tật và những người chăm sóc các em tại Vatican vào thứ Hai, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng giá trị của một người không phụ thuộc vào khả năng của người đó.

“Mỗi con người đều quý giá và có giá trị không phụ thuộc vào những gì họ có hay vào khả năng của họ, mà dựa trên sự thật đơn giản rằng người đó là một con người, hình ảnh của Thiên Chúa,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói tại Hội trường Phaolo VI hôm 13/12.

“Nếu khuyết tật hoặc bệnh tật khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn, thì cuộc sống đó cũng vẫn không kém phần xứng đáng để được sống và sống hết mình.”

Phát biểu trước các thành viên của Viện Seraphic Assisi, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là “phải coi một người khuyết tật là một người trong chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng người khuyết tật phải là “trung tâm của sự chăm sóc và quan tâm của chúng ta, và cũng là trung tâm của… chính trị”.

Ngài nói, khi chăm sóc những người khuyết tật, người ta nhận được nhiều như người ta cho, và ngài mô tả mối quan hệ này là “một sự trao đổi quà tặng”.

popedec132021b

“Những người Kitô hữu chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng tình yêu – tôi đang nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn về Người Samari nhân hậu – thêm một lý do nữa cho điều này. Nhưng nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người, được khắc ghi trong lương tâm của chúng ta, khiến chúng ta nhận thức được sự hợp nhất của chúng ta với tất cả nhân loại, ”Đức Thánh Cha nói.

Viện Seraphic Assisi là một tổ chức Công giáo phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ xã hội và lâm sàng cho trẻ em và thanh niên bị khuyết tật về thể chất, tinh thần và giác quan.

mtc6635a

Hoàng Tiến (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube