ĐTC Phanxicô gặp gỡ nạn nhân sống sót của trại tập trung Auschwitz nhân Ngày tưởng niệm Holocaust

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ nạn nhân sống sót của trại tập trung Auschwitz, bà Edith Bruck, tại Casa Santa Marta, Vatican, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (Ảnh :Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ nạn nhân sống sót của trại tập trung Auschwitz, bà Edith Bruck, tại Casa Santa Marta, Vatican, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (Ảnh :Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đánh dấu Ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế bằng cuộc gặp gỡ kéo dài một iếng đồng hồ với nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát Auschwitz, bà Edith Bruck.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 27 tháng 1 cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã có “một cuộc trò chuyện lâu dài và trìu mến” với nhà văn người Do Thái gốc Hungary 90 tuổi tại nơi ngài sinh sống, Casa Santa Marta.

4674A079-A855-4111-8308-F981CA467E42

“Đặc biệt, cả hai đều nhấn mạnh giá trị vô giá của việc truyền ký ức về quá khứ cho những người trẻ tuổi nhất, ngay cả trong những khía cạnh đau đớn nhất của nó, để không rơi vào những bi kịch tương tự”, Văn phòng báo chí cho biết.

Đức Thánh Cha đã đến thăm bà Bruck tại tư gia của bà ở Rôma vào tháng 2 năm 2021.

Nhà văn người Do Thái sinh ra ở Hungary năm 1931 nhưng đã sống ở Ý từ những năm đầu 20 tuổi. Bà sống sót sau khi trải qua các trại tập trung của Đức Quốc xã ở Auschwitz và Dachau, nơi bà được chuyển đến cùng với cha mẹ, hai anh trai và một em gái vào năm 12 tuổi.

Cha mẹ của bà Bruck và một người anh trai đã chết trong trại tập trung. Bà Bruck và các anh chị em còn lại đã được quân Đồng minh giải thoát khỏi trại tập trung Bergen-Belsen vào năm 1945.

D69D0484-7B28-4C97-AF53-8563392B4794

Bà Bruck trước đó đã cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã nhấn mạnh chủ nghĩa bài Do Thái trong chuyến viếng thăm Hungary và Slovakia vào tháng 9 năm 2021.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về Ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế – được tổ chức nhân dịp kỷ niệm giải phóng trại tập trung Auschwitz vào ngày 27 tháng 1 năm 1945 – trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 26 tháng 1.

Đức Thánh Cha nói với những người hành hương: “Cần phải nhớ đến tội ác tàn sát hàng triệu người Do Thái, và những người thuộc các quốc tịch và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Sự tàn ác khôn xiết này không bao giờ được lặp lại”.

“Tôi kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là các nhà giáo dục và các gia đình, hãy nuôi dưỡng trong các thế hệ mới nhận thức về sự kinh hoàng của trang đen lịch sử này. Không được phép lãng quên điều đó, để chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi phẩm giá con người không còn bị chà đạp dưới gót chân”.

Phát biểu trước hội đồng thường trực của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE) vào ngày 27 tháng 1, một nhà ngoại giao của Vatican đã nhấn mạnh nguy cơ “xuyên tạc, bao gồm sự phủ nhận và chủ nghĩa xét lại đối với tội ác Holocaust”.

7DF9FAE9-3B5A-4908-BC07-A73700D67618

Cha Janusz Urbańczyk nói: “Những sự xuyên tạc này đang cho phép mối đe dọa chống chủ nghĩa bài Do Thái ẩn náu ở châu Âu và các nơi khác”.

Theo Vatican News, Cha Urbańczyk cho biết thêm rằng Ngày tưởng niệm Holocaust đã giúp “ký ức đóng một vai trò cần thiết trong quá trình định hình một tương lai, trong đó tội ác không thể kể xiết của Shoah sẽ không bao giờ có thể xảy ra nữa”.

Trong một tuyên bố vào ngày 27 tháng 1, Đức Giám mục Rafał Markowski, Chủ tịch ủy ban đối thoại với Do Thái giáo của các Giám mục Ba Lan, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân của vụ thảm sát Holocaust.

Đức Giám mục Markowski nói: “Chúng ta tưởng nhớ số phận bi thảm của họ, tin chắc rằng Thiên Chúa là Chúa Tể của Sự sống, và con người sẽ sống mãi mãi trong Thiên Chúa”.

“Chúng ta cũng tưởng nhớ những hành động anh dung của nhiều người, được biết đến và chưa được biết đến tên tuổi, những người, như Thánh Maximilian Maria Kolbe, đã không để mình bị khuất phục bởi sự ác, nhưng đã chiến thắng nó bằng sức mạnh của sự thiện”.

“Chớ gì những câu chuyện của họ thúc đẩy chúng ta nỗ lực có trách nhiệm vì hòa bình, vì sự tôn trọng đối với sự sống, phẩm giá và tự do của mỗi người và mỗi quốc gia”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube