ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đánh bom đẫm máu ở Istanbul

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 3 tháng 10 năm 2015 (Ảnh: CNS/Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trong buổi canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 3 tháng 10 năm 2015 (Ảnh: CNS/Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lời chia buồn đối với các nạn nhân của vụ đánh bom đẫm máu trên một con phố đi bộ đông đúc ở Istanbul vào cuối tuần qua.

Vatican đã công bố một thông điệp vào ngày 15 tháng 11 bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha với những người bị thương và những người thương tiếc vì mất đi những người thân yêu của họ trong vụ nổ ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

“Đức Thánh Cha cầu nguyện để không có hành động bạo lực nào có thể ngăn cản những nỗ lực của người dân Türkiye nhằm xây dựng một xã hội dựa trên các giá trị của tình huynh đệ, công lý và hòa bình”, theo nội dung tuyên bố.

Vụ nổ trên Đại lộ Istiklal của Istanbul, một con phố mua sắm nổi tiếng, vào ngày 13 tháng 11 đã làm thiệt mạng 6 người và khiến khoảng 80 người khác phải nhập viện, theo tờ Associated Press. Trong số các nạn nhân có 2 bé gái, 9 tuổi và 15 tuổi. Tang lễ đã được tổ chức cho các nạn nhân hôm thứ Hai vừa qua.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ahlam Albashir, một phụ nữ người Syria có liên hệ với các chiến binh người Kurd, đã thú nhận việc đã gài bom khi đang bị cảnh sát giam giữ. Tổng cộng có 50 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ đánh bom.

Thông điệp của Đức Thánh Cha được gửi tới Đức Tổng Giám mục Marek Solczyński, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, và được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube