ĐTC Phanxicô: Các Ủy ban công lý và hòa bình cung cấp một ‘dịch vụ không thể thiếu’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Đức Hồng Y Peter Turkson, tổng trưởng Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại hội trường Paul VI tại Vatican ngày 15 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ sự Phát triển Con người Toàn diện, trong buổi tiếp kiến chung của ngài tại hội trường Phaolô VI tại Vatican ngày 15 tháng 1 năm 2020 (Ảnh: CNS / Paul Haring)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng các Ủy ban công lý và hòa bình của các Hội đồng Giám mục trên thế giới cung cấp một “dịch vụ không thể thiếu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu tại một cuộc họp của các ủy ban công lý và hòa bình vào ngày 17 tháng 11 rằng họ đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo và bảo vệ phẩm giá con người.

“Những ủy ban này thực hiện một dịch vụ không thể thiếu trong bối cảnh của việc chăm sóc mục vụ xã hội của các Giáo hội địa phương”, Đức Thánh Cha nói trong lá thư của ngài trước hội nghị trực tuyến kéo dài hai ngày do Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện tổ chức.

“Thật vậy, họ có nhiệm vụ truyền bá và làm cho Học thuyết Xã hội của Giáo hội được nhiều người biết đến, hoạt động tích cực để bảo vệ phẩm giá con người và các quyền của con người, với sự lựa chọn ưu tiên người nghèo và những người yếu thế nhất”.

“Bằng cách này, họ đóng góp vào sự tăng trưởng của công bằng xã hội, kinh tế và sinh thái, và đồng thời xây dựng hòa bình”.

Các tham dự viên tham gia hội nghị đang suy ngẫm về cách thức các Ủy ban công lý và hòa bình có thể thúc đẩy sự phát triển đích thực trong bối cảnh đại dịch coronavirus, lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato Si’ năm 2015 về môi trường và Thông điệp Fratelli Tutti năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng vào năm 1967, sau Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng “Justitia et Pax”, mà Đức Gioan Phaolô II đã đổi tên thành Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình vào năm 1988.

Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sát nhập thành Hội đồng Giáo hoàng này vào Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, do Đức Hồng y Peter Turkson người Ghana đứng đầu.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoan nghênh sự tập trung của các Ủy ban công lý và hòa bình vào hai Thông điệp của ngài trong cuộc họp của họ từ ngày 17-18 tháng 11.

“Thật vậy, ở mọi nơi trên thế giới, sự phát triển toàn diện, và do đó là công lý và hòa bình, chỉ có thể được xây dựng thông qua hai con đường: chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, tình huynh đệ và tình bạn xã hội”, Đức Thánh Cha nói.

“Hai con đường này có nguồn gốc từ Tin Mừng của Chúa Kitô, nhưng chúng là những con đường mà chúng ta có thể cùng nhau bước đi cùng với nhiều người nam và nữ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác, thuộc các tôn giáo khác và thậm chí không có liên kết tôn giáo cụ thể nào”.

Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận những thách thức được đặt ra bởi COVID-19, xung đột, và những vụ vi phạm nhân quyền lặp đi lặp lại.

“Cuộc khủng hoảng hiện nay đã bộc lộ nhiều mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong khi những thách thức chưa được giải quyết vẫn còn đòi hỏi sự nỗ lực chung của nhiều bên”, Đức Thánh Cha nói.

“Do đó, tôi kêu gọi anh chị em giải quyết những vấn đề này với sự cộng tác của các thực thể dân sự và Giáo hội khác – địa phương, khu vực và quốc tế – cam kết thúc đẩy công lý và hòa bình”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube