Cuộc họp báo trên chuyến bay của ĐTC Phanxicô: ‘Thiên Chúa đồng hành với những người đồng tính’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các nhà báo  vào ngày 5 tháng 2 năm 2023, trên chuyến bay trở về   Rôma sau chuyển Tông du CHDC Congo và Nam Sudan (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các nhà báo vào ngày 5 tháng 2 năm 2023, trên chuyến bay trở về Rôma sau chuyển Tông du CHDC Congo và Nam Sudan (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trên chuyến bay trở về từ Nam Sudan hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thiên Chúa yêu thương và đồng hành với những người có sự cuốn hút đồng giới.

Khi được một nhà báo hỏi Đức Thánh Cha sẽ nói gì với các gia đình ở Congo và Nam Sudan, những người từ chối con cái của họ vì chúng là người đồng tính, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời rằng Giáo lý dạy rằng không nên loại bỏ những người có sự cuốn hút đồng tính.

“Những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái cũng là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương họ. Thiên Chúa đồng hành với họ”, Đức Thánh Cha nói trong cuộc họp báo trên chuyến bay khi ngài trở về từ Juba vào ngày 5 tháng Hai.

“Kết án một người như thế này là một điều tội lỗi. Hình sự hóa những người có xu hướng đồng tính luyến ái là một sự bất công”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Lần đầu tiên trong một trong một chuyến Tông du, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham gia cuộc họp báo trên chuyến bay cùng với hai nhà lãnh đạo Kitô giáo khác: Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby, và Người điều hành Giáo hội Scotland, Mục sư Iain Greenshields, người cũng đã đưa tham gia “cuộc hành hương đại kết vì hòa bình” tại Nam Sudan từ ngày 3 đến ngày 5 tháng Hai.

Ba nhà lãnh đạo Kitô giáo đã cùng nhau trả lời các câu hỏi và nói về tiến trình hòa bình của Nam Sudan, cuộc chiến ở Ukraine và hoạt động khai thác mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Đức Tổng Giám mục Welby nói rằng ngài “hoàn toàn đồng ý” với những gì Đức Thánh Cha Phanxicô nói về Congo rằng đó “không phải là sân chơi của các cường quốc”.

Mục sư Greenshields cho biết thêm rằng trong tiến trình hòa bình của Nam Sudan, “hành động mạnh mẽ hơn lời nói”.

Riêng Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời câu hỏi về những căng thẳng trong Giáo hội Công giáo sau cái chết của vị tiền nhiệm của ngài là Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI.

“Tôi thiết nghĩ cái chết của Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã bị biến thành công cụ bởi những người muốn phục vụ lợi ích riêng của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Những người biến một con người tốt lành và thánh thiện như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, trở thành công cụ là những người theo đảng phái và phi đạo đức.

Hướng đến các chuyến Tông du tiềm năng sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài muốn đến Ấn Độ vào năm tới.

Vị Giáo hoàng 86 tuổi xác nhận rằng ngài cũng có kế hoạch đến Marseille, Pháp, vào tháng 9 để tham gia cuộc họp của các Giám mục Địa Trung Hải và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “có khả năng từ Marseille sẽ bay đến Mông Cổ”.

Khi trả lời câu hỏi về việc đón nhận những người có sự cuốn hút đồng tính, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng ngài đã nói về chủ đề này nhiều lần trong các cuộc họp báo trên chuyến bay.

Đức Thánh Cha nhắc lại điều ngài đã nói trên chuyến bay trở về từ Brazil vào năm 2013: “Nếu một người có khuynh hướng đồng tính luyến ái là một tín hữu, tìm kiếm Thiên Chúa, thì tôi là ai mà lại phán xét anh ta? Đây là những gì tôi đã nói trong chuyến đi đó”.

Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng trong một cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Ireland vào năm 2018, ngài nói rằng cha mẹ không nên đuổi những đứa trẻ có khuynh hướng này ra khỏi nhà.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng gần đây ngài đã nói về việc hình sự hóa đồng tính luyến ái trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press và đồng thời một lần nữa nhấn mạnh rằng điều đó là điều bất công.

“Tôi muốn nói rằng, tôi ước mình đã nói một cách tao nhã và rõ ràng như Đức Thánh Cha Phanxicô. Tôi hoàn toàn đồng ý với từng lời ngài đã nói ở đó”, Đức Tổng Giám mục Welby nói.

“Trong bốn ngày tới trong Thượng Hội đồng của Giáo hội Anh, đây là chủ đề thảo luận chính của chúng tôi, và tôi chắc chắn sẽ trích dẫn lời của Đức Thánh Cha”, Đức Tổng Giám mục Welby cho biết thêm.

Theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái cần được đối xử với sự tôn trọng và nên tránh sự phân biệt đối xử bất công đối với họ, trong khi “các hành vi đồng tính luyến ái là rối loạn tự bản chất” và “những hành vi đó không được chấp nhận trong bất kỳ trường hợp nào”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc họp báo:

12966ECB-F1B7-40D2-B8A9-D5215C51CD6C B8802F49-BA3F-43E2-851A-A8C4606C3A86 7F94E3E0-160F-46B9-BD1C-B977FD18FE5D 7B89FFE2-668D-4F3E-8A7B-280176F92177 2ED6881C-A27C-4F48-BE1E-49694816A6CC 262E474B-7B35-4F33-AB00-CD6C411E388F 838376A7-6523-492C-B8DB-522ACA4E0B8C

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube