Các đại biểu Thượng Hội đồng kêu gọi những người Công giáo trẻ học cách lắng nghe người khác trong một thế giới phân cực.

Hơn 30 sinh viên — hầu hết đến từ Hoa Kỳ — từ hơn 10 trường đại học đã tham dự “Sinh viên đại học đối thoại với các nhà lãnh đạo Thượng Hội đồng”, một sự kiện do Tổng thư ký Thượng Hội đồng tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican (Ảnh chụp màn hình YouTube của Synod-va)

Hơn 30 sinh viên — hầu hết đến từ Hoa Kỳ — từ hơn 10 trường đại học đã tham dự “Sinh viên đại học đối thoại với các nhà lãnh đạo Thượng Hội đồng”, một sự kiện do Tổng thư ký Thượng Hội đồng tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican (Ảnh chụp màn hình YouTube của Synod-va)

Hơn 30 sinh viên — phần lớn đến từ Hoa Kỳ — từ hơn 10 trường đại học đã tham dự “Sinh viên đại học đối thoại với các nhà lãnh đạo Thượng Hội đồng”, một sự kiện do Tổng thư ký của Thượng Hội đồng tổ chức vào ngày 18 tháng 10 tại Hội trường Phaolô VI của Vatican.

Sự kiện được điều hành bởi bốn thành viên trẻ của nhóm truyền thông của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, những người đã đặt câu hỏi cho bốn diễn giả khách mời tham gia phiên họp toàn cầu thứ hai của Thượng Hội đồng tại Vatican: Tổng thư ký Thượng Hội đồng, Đức Hồng y Mario Grech; Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich; Sơ Leticia Salazar, Chưởng Ấn của Giáo phận San Bernardino, California; và Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville, Texas.

Ngoài ra còn có 360 người trên toàn thế giới theo dõi sự kiện trực tiếp qua kênh YouTube của Thượng Hội đồng.

Trước các khán thính giả chủ yếu là người Mỹ, Đức Hồng y Hollerich đã thu hút sự chú ý đến cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhìn nhận con người đằng sau ý kiến đó.

“Khi tôi xem trên truyền hình về các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, có hai thế giới dường như đối lập nhau, và bạn phải là kẻ thù của thế giới kia — lối suy nghĩ đó rất khác xa với lối suy nghĩ của Thượng Hội đồng”, Đức Hồng y Hollerich cho biết.

“Người có quan điểm khác biệt không phải là kẻ thù. Chúng ta cùng là một phần của nhân loại. Chúng ta sống trong cùng một thế giới và chúng ta phải tìm ra những giải pháp chung”, Đức Hồng y Hollerich cho biết thêm.

Bình luận thêm về sự chia rẽ sâu sắc về chính trị và tư tưởng tại Hoa Kỳ, Nữ tu Salazar khuyến khích những người Công giáo trẻ trong nước đừng ngần ngại chia sẻ đức tin với người khác.

“Sống trong thực tế của sự phân cực, tính Hiệp hành thực sự có cách nhẹ nhàng để công bố Tin Mừng theo cách thức tôn trọng”, Nữ tu Salazar nói.

“Tôi rất vui và rất hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ thấy các bạn [những người Công giáo trẻ] hiện diện ở đây [tại Vatican]”, Nữ tu Salazar cho biết thêm. “Chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm, chúng ta có một hành trình phải thực hiện, nhưng điều tuyệt vời của điều này là chúng ta không đơn độc”.

Trong sự kiện này, Đức Giám mục Flores, đại biểu Thượng Hội đồng, cho biết rằng các sinh viên phải “thực sự” trở thành những nhân chứng đáng tin cậy của Giáo hội trong một nền văn hóa “đã quên cách trò chuyện với nhau”.

“Bạn không thể tiếp tục rao giảng Tin Mừng nếu bạn không có cảm nhận về thực tế mà mọi người đang sống, và đó là một phần của việc lắng nghe”, Đức Giám mục Flores nói. “Hãy mở rộng đôi tai và lắng nghe ở mức độ sâu hơn để nghe được thực tế”.

“Tôi nhắc lại, phần khó nhất của tính Hiệp hành là kiên nhẫn lắng nghe một người mà bạn đã quyết định là sai lầm”, Đức Giám mục Flores nói. “Nếu ai đó kể cho bạn nghe về cuộc sống của họ thì đó là một món quà mà bạn nên trân trọng như một điều gì đó khá thiêng liêng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết