600.000 tín hữu Công giáo tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành tại Đông Timor

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại Esplanade của Taci Tolu ở Dili, Timor-Leste, Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại Esplanade, Taci Tolu ở Dili, Timor-Leste, Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA

Hôm thứ Ba, ước tính có khoảng 600.000 tín hữu Công giáo đã tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự tại Đông Timor, một quốc đảo nhỏ có 98% dân số theo Công giáo.

Đức Giáo hoàng đã ca ngợi sự trẻ trung của Đông Timor trong Thánh lễ ngoài trời hoành tráng, nơi đám đông trông giống như một biển những chiếc dù màu vàng và trắng theo chủ đề Vatican được dùng để che cái nắng giữa trưa như thiêu đốt của hòn đảo.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều tuyệt vời nhất của Timor… Điều tuyệt vời nhất chính là con người nơi đây. … Điều tuyệt vời nhất của nơi này chính là nụ cười của trẻ em”, Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha vào cuối Thánh lễ.

“Tôi cầu chúc anh chị em được bình an, sẽ tiếp tục sinh nhiều con cái, và nụ cười của anh chị em tiếp tục là nụ cười của con cái anh chị em”, Đức Giáo hoàng nói với người dân Timor.

Đông Timor là một trong những quốc gia đông Công giáo nhất thế giới, với 98% trong số 1,3 triệu người dân tự xác nhận mình là người Công giáo. Đất nước này giành được độc lập vào năm 2002 sau một cuộc đấu tranh lâu dài với Indonesia, trong đó Giáo hội Công giáo đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ nhân quyền.

Chính quyền địa phương tuyên bố 3 ngày trong viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô là ngày lễ quốc gia, trong đó gần như mọi đường phố và doanh nghiệp địa phương đều đóng cửa để mọi người đổ xô đến Esplanade, Taci Tolu ở thủ đô Dili để tham dự Thánh lễ do Đức Giáo hoàng chủ sự.

Những người bạn thân Lareina Rosa Marcia Claver Da Cruz và Zuizina Abigael Maria Fatima de Jesus đã đến sân Taci Tolu cùng với gia đình từ lúc 4:30 sáng để tham dự Thánh lễ bắt đầu vào lúc 4:30 chiều để giành được vị trí ở phía trước đám đông. Hai cô bé 12 tuổi cho biết việc chờ đợi dưới trời nắng nóng hoàn toàn xứng đáng, đồng thời cũng cho biết thêm rằng việc họ có thể bầu bạn với nhau trong thời gian chờ đợi cũng hết sức hữu ích.

Cả hai em đều xuất thân từ những gia đình đông con. Đông Timor là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới. Trong những năm ngay sau khi đất nước giành được độc lập, tỷ lệ sinh là 7 bảy trẻ em trên một phụ nữ.

Trong suốt thời gian Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Đông Timor, ngài đã ca ngợi tỷ lệ sinh cao và các gia đình đông con của đất nước này.

“Đông Timor thật tươi đẹp, vì có rất nhiều trẻ em: Các bạn là một đất nước tươi trẻ, nơi mà ở mọi ngóc ngách, các bạn đều có thể cảm nhận được cuộc sống đang rộn ràng và náo động. Và đây là một món quà, một món quà tuyệt vời: Sự hiện diện của rất nhiều người trẻ và rất nhiều trẻ em, trên thực tế, liên tục đổi mới năng lượng và cuộc sống của chúng ta,” Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

“Nhưng hơn thế nữa, đó là một dấu chỉ, vì việc dành không gian cho trẻ em, cho những em bé, chào đón các em, chăm sóc các em và làm cho mình trở nên nhỏ bé trước Thiên Chúa và với nhau, chính là những thái độ mở lòng chúng ta với hành động của Thiên Chúa”.

Mặc dù Đông Timor có trữ lượng dầu khí ngoài khơi, dân số nước này vẫn là một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích các nước đang phát triển không nên mù quáng theo đuổi sự thịnh vượng mà bỏ mặc người nghèo.

“Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin, trong Thánh lễ này, để mỗi người chúng ta, tất cả mọi người nam nữ, với tư cách là một Giáo hội, một xã hội, có thể phản chiếu trong thế giới ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa tình yêu, của Thiên Chúa là Đấng, như chúng ta đã cầu nguyện trong Thánh vịnh Đáp ca: ‘Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng.

https://twitter.com/i/status/1833487320189689948

Cánh đồng bụi bặm Taci Tolu chính là nơi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh lễ vào năm 1989 khi Đông Timor vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng của Indonesia. Nhiều người Công giáo ở Đông Timor coi chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II là một thời điểm quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ.

Fernando Egidio Amaral nói với CNA rằng anh tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đã “chúc phúc” cho Đông Timor giành được tự do.

Giống như nhiều người Công giáo khác ở Dili, Amaral đã đi bộ cùng với vợ và các con từ nhà họ ở Dili trước khi chờ hàng giờ đồng hồ trước khi Thánh lễ bắt đầu.

Lời cầu nguyện tín hữu được đọc bằng 6 ngôn ngữ địa phương: Mambae, Makasae, Bunak, Galole, Baiqueno và Fataluku, phản ánh sự đa dạng ngôn ngữ của quốc gia nhỏ bé này.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ tới đám đông khi kết thúc Thánh lễ bằng cách sử dụng hình ảnh cá sấu, một loài động vật được tôn kính trong văn hóa Đông Timor, loài cũng từng tràn ngập một số bãi biển trên đảo.

“Hãy cẩn thận! Bởi vì tôi đã được nghe nói rằng trên một số bãi biển, cá sấu sẽ xuất hiện; cá sấu bơi đến”, Đức Giáo hoàng nói. “Hãy cẩn thận! Hãy cẩn thận với những con cá sấu muốn thay đổi văn hóa của anh chị em, muốn thay đổi lịch sử của anh chị em. Hãy trung thành. Và đừng đến gần những con cá sấu đó vì chúng sẽ cắn, và chúng cắn rất mạnh”.

Thánh lễ này đánh dấu đỉnh điểm của chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô tới quốc gia mới nhất của Châu Á, bắt đầu vào thứ Hai khi ngài đến nơi trong quang cảnh đám đông háo hức chờ đợi xếp hàng dài trên các con phố của Dili.

Đông Timor là điểm dừng chân thứ ba trong chuyến Tông du 11 ngày của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến 4 quốc gia ở Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Trước đó, ngài đã đến thăm Indonesia và Papua New Guinea. Đức Giáo hoàng sẽ kết thúc chuyến Tông du của mình vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9 tại Singapore.

Dưới dây là một số hình ảnh:

photo-2024-09-10-02-47-41 photo-2024-09-10-03-01-32 photo-2024-09-10-04-20-37 photo-2024-09-10-04-20-44 photo-2024-09-10-04-20-50 photo-2024-09-10-04-20-56 photo-2024-09-10-04-20-4737 photo-2024-09-10-04-20-5440

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết