Vương quốc Anh sẽ 'vui mừng và cảm động’ nếu ĐTC Phanxicô tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow

Wendy Morton, Bộ trưởng phụ trách các khu vực lân cận châu Âu và châu Mỹ tại Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung & Phát triển, ngày 19 tháng 8 năm 2019 (Ảnh: Lauren Hurley Crown)

Bà Wendy Morton, Bộ trưởng phụ trách các khu vực lân cận châu Âu và châu Mỹ tại Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung & Phát triển, ngày 19 tháng 8 năm 2019 (Ảnh: Lauren Hurley Crown)

Trước thềm COP26, hội nghị thượng đỉnh quan trọng sắp tới về vấn đề biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11, Vatican đang chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh liên tôn để thảo luận về vấn đề này.

“Đại sứ quán Anh tại Tòa Thánh, cùng với đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh và chính Tòa Thánh đang phối hợp làm việc trong một sự kiện sẽ được tổ chức trong hai tuần, Đức tin và Khoa học hướng tới COP26”, bà Wendy Morton, Bộ trưởng phụ trách các khu vực lân cận châu Âu và châu Mỹ của Vương quốc Anh tại Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung & Phát triển, cho biết.

Sự kiện ‘Đức tin và Khoa học hướng tới COP26’ sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 4 tháng 10.

Bà Morton đã có mặt tại Roma vào ngày 16 tháng 9 để gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, và Đức Hồng y Peter Turkson, người điều hành Văn phòng của Vatican về Phát triển Con người Toàn diện.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh COP26, nhưng sự tham dự của ngài vẫn chưa được xác nhận.

“Đó hoàn toàn là một vấn đề đối với Tòa Thánh khi nói về việc thông báo về các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ hoàn toàn vui mừng và xúc động nếu ngài tham dự”, bà Morton nói.

“Chúng tôi biết Đức Thánh Cha đã phát biểu về vấn đề khí hậu và về COP một cách mạnh mẽ như thế nào và tác động của nó không chỉ đối với hành tinh mà còn đối với một số người dễ bị tổn thương nhất và các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất”, bà Morton nói.

Các hội nghị thượng đỉnh sắp tới – ở Roma và ở Glasgow – là một trong những nội dung trong chương trình nghị sự, cũng như tầm quan trọng của sự hợp tác khi nói đến vấn đề giáo dục cho trẻ em gái trên toàn thế giới.

“Giáo hội Công giáo điều hành 225.000 trường học trên toàn thế giới, là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phi chính phủ lớn nhất trên thế giới, kể cả ở các quốc gia mong manh”, bà Morton phát biểu hôm thứ Năm, nhấn mạnh tầm quan trọng của Giáo hội như một người đối thoại khi nói đến việc đảm bảo trẻ em nữ có quyền tiếp cận với một nền giáo dục, vì nó có thể phục vụ như một nền tảng cho một cuộc sống tốt hơn và các cơ hội việc làm tốt hơn.

Bà Morton đã có cuộc trò chuyện với Crux tại tư gia của Đại sứ Anh tại Ý. Sau đây là đoạn trích của cuộc trò chuyện đó.

Crux: Điều gì đã đưa bà đến Tòa Thánh ngày hôm nay?

Tôi thực sự muốn đến cả Tòa Thánh và Roma, vì chúng tôi có mối quan hệ song phương rất bền chặt. Có rất nhiều lĩnh vực mà chúng tôi đang phối hợp làm việc cùng nhau. Một lĩnh vực đặc biệt đó là COP26, và với việc hội nghị COP26 sắp diễn ra, trong thời gian rất gần, có vẻ như đây là một cơ hội tốt để đến đây và tham dự một loạt các cuộc họp, và có thể có một số cuộc trò chuyện thực sự tốt đẹp về vấn đề biến đổi khí hậu và một số vấn đề phát triển khác, cũng như vấn đề giáo dục của trẻ em gái.

Làm thế nào để Vương quốc Anh và Tòa Thánh có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực giáo dục trẻ em nữ?

Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện khác nhau về vấn đề giáo dục trẻ em nữ, vốn là một trong những mục tiêu chính của thủ tướng của chúng tôi, và thực sự tầm quan trọng của việc trẻ em nữ được tiếp cận với nền giáo dục 12 năm. Và tất cả chúng ta đều biết rằng giáo dục không chỉ đơn thuần là việc đến trường, mà còn là cải thiện cơ hội sống, cơ hội việc làm và có lẽ là việc tự thiết lập cơ ngơi cho riêng mình. Nó cũng ảnh hưởng đến các vấn đề khác, chẳng hạn như tảo hôn.

Hôm nay, chúng tôi đã thực sự thảo luận về cách thức chúng tôi có thể làm việc cùng nhau, và gặp gỡ các đối tác khác nhau ở đây, tôi đã hiểu sâu hơn về một số dự án mà họ đang tham gia, trên khắp thế giới, thông qua mạng lưới các nhà thờ và các tổ chức của họ. Chúng tôi đã có cơ hội để nói về tầm quan trọng của việc thu hút có thêm nhiều trẻ em nữ hơn đến trường và tầm quan trọng của việc các em đi học trở lại sau đại dịch COVID, việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và một số rào cản đôi khi có thể là văn hóa.

Giáo hội có một mạng lưới tuyệt vời, rõ ràng là trên khắp thế giới, và đó quả là lợi ích thực sự cho chuyến viếng thăm của tôi, tôi cũng có thể trao đổi quan điểm cũng như kiến thức về một chủ đề mà tất cả chúng ta đều cảm thấy nhiệt huyết.

Có điều gì đặc biệt khiến bà ngạc nhiên hôm nay trong cuộc trao đổi với các quan chức Tòa Thánh không?

Tôi biết rằng chúng tôi có mối bận tâm chung khi nói đến việc giáo dục cho trẻ em nữ, và các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Đức Tổng Giám mục Gallagher và Đức Hồng y Turkson sáng nay thực sự thú vị. Mối quan hệ của chúng tôi khá bền chặt: Thân vương xứ Wales cũng như thủ tướng của chúng tôi gần đây cũng đã có mặt ở đây.

Nhưng điều thực sự cho tôi thấy, đó là cam kết từ cả hai phía, Tòa Thánh và Vương quốc Anh, nơi chúng tôi có thể tập trung vào một số vấn đề cấp bách nhất hiện nay. Giáo hội Công giáo điều hành 225.000 trường học trên toàn thế giới, là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phi chính phủ lớn nhất trên thế giới, kể cả ở các quốc gia mong manh. Có cơ hội để khám phá điều đó, thảo luận về nó, đối với tôi là một điều vô cùng hữu ích.

Bà đã đề cập đến hội nghị COP26. Đã có cuộc trò chuyện về việc Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Glasgow để tham dự hội nghị. Bà có bất kỳ thông tin nội bộ nào về khả năng Đức Thánh Cha sẽ tham dự hội nghị này không?

Đó hoàn toàn là một vấn đề đối với Tòa Thánh khi nói về việc thông báo về các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ hoàn toàn vui mừng và xúc động nếu ngài tham dự. Chúng tôi biết Đức Thánh Cha đã phát biểu về vấn đề khí hậu và xung quanh COP một cách mạnh mẽ như thế nào, và tác động của nó không chỉ đối với hành tinh mà còn đối với một số người dễ bị tổn thương nhất và cả những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta sẽ phải chờ xem, nhưng Đức Thánh Cha sẽ rất, rất được hoan nghênh.

Vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, khả năng tiếp cận giáo dục hoặc nước sạch của trẻ em nữ quan trọng như thế nào?

Trong những năm qua, thông qua công việc mà tôi đã thực hiện về sự phát triển, tôi thường gặp gỡ các nhóm của Giáo hội và tôi biết rằng trong khu vực bầu cử của riêng tôi, nhiều nhà thờ của tôi thực sự quan tâm đến các vấn đề phát triển, cũng như anh chị em giáo dân. Điều quan trọng là với tư cách là một bộ trưởng của FCDO, tôi phải tham gia và thực hiện những cuộc trò chuyện này. Quay trở lại với COP và khí hậu, đây chính là một cơ hội rất tốt để thế giới xích lại gần nhau, bởi vì chúng ta biết rằng không một quốc gia hay lĩnh vực nào có thể tự mình giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, chúng ta sẽ cùng nhau thực sự đoàn kết trên toàn thế giới để giải quyết vấn đề.

Bà có muốn chia sẻ thêm điều gì khác không?

Vâng, Đại sứ quán Anh tại Tòa Thánh, cùng với Đại sứ quán Ý tại Tòa Thánh và chính Tòa Thánh đang làm việc cùng nhau trong một sự kiện sẽ được tổ chức trong hai tuần, Đức tin và Khoa học hướng tới COP26. Chúng ta có ba tổ chức cùng nhau phối hợp làm việc trong chương trình thực sự quan trọng này.

Khi bước vào thế giới chính trị, bà có nhận thấy mình đang giải quyết nhiệm vụ với Tòa Thánh không?

Khi tôi bước vào thế giới chính trị, có rất nhiều điều tôi không hình dung ra sẽ làm được, tôi có thể đảm bảo với bạn. Một điều tôi sẽ nói đó là với tư cách là một bộ trưởng của FCDO, tôi thực sự tin tưởng vào tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ, và mối quan hệ của Vương quốc Anh với Tòa Thánh là rất quan trọng. Tôi chắc chắn không bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ ở đây vào tuần này, tại Vatican, điều đó quả thực hết sức tuyệt vời.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube