Việc tập trung vào giáo dục có thể thúc đẩy Lòng khoan dung và Tinh thần huynh đệ nhân loại

Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng Trưởng Bộ Giáo dục Công giáo (Ảnh: ANSA)

Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng Trưởng Bộ Giáo dục Công giáo (Ảnh: ANSA)

Một thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Bộ Giáo dục Công giáo và Bộ Giáo dục Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác được Bộ trưởng Bộ Giáo dục UAE và Đức Hồng y Giuseppe Versaldi, Tổng Trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, ký kết hôm thứ Hai tuần trước đó là thúc đẩy lòng khoan dung, sự chung sống và tinh thần huynh đệ nhân loại trên thế giới. Thỏa thuận liên quan đến các trường học Công giáo và các cơ sở giáo dục trong nước.

“Văn kiện về Tinh thần Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và việc Cùng nhau chung sống đã được ký kết cách đây hai năm trước tại Abu Dhabi bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, tiếp tục trổ sinh hoa trái thậm chí ngay cả trong lĩnh vực giáo dục đến nỗi đích thân Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Bộ trưởng về Khoan dung và sự Chung sống “cho biết ông rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì đã thúc đẩy sáng kiến này”, Đức Hồng y Versaldi giải thích.

Một bước tiến quan trọng

“Đây là một bước tiến quan trọng, thậm chí ngay cả khi chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục và các hoạt động thuộc trách nhiệm của các bộ liên quan”, Đức Hồng Y Versaldi cho biết thêm trong chuyến viếng thăm những ngày gần đây đến Abu Dhabi, cùng với Đức Ông Guy-Réal Thivierge, Tổng Thư ký của Tổ chức Giáo hoàng “Gravissimum Educationis”, và Tajeddine Seif, Đại sứ của cùng Tổ chức. “Cụ thể, các sinh viên của chúng tôi và sinh viên của các trường học tại Ả Rập có thể tham dự các cuộc hội thảo, mở ra những sự hợp tác mới, tiến hành nghiên cứu, thăm các học viện của nhau trên cơ sở của các giá trị chung, tôn trọng đầy đủ những sự khác biệt, không có bất kỳ hành động nào nhằm mục đích khiến người khác phải cải đạo”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo cho biết, dự đoán rằng “sau tình huống khẩn cấp do Covid, nhiệm vụ của chúng ta liên quan đến các giáo viên và học sinh để thỏa thuận trở nên có hiệu lực hoàn toàn. Tiếp theo là một loạt các sáng kiến cụ thể về trao đổi văn hóa”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube