Vatican kêu gọi quyên góp cho Quỹ Peter’s Pence trước đợt quyên góp thường niên

Linh mục Juan A. Guerrero, S.J., Bộ trưởng Kinh tế của Vatican

Linh mục Juan A. Guerrero, S.J., Bộ trưởng Kinh tế của Vatican

Bộ trưởng Kinh tế của Vatican đã kêu gọi các tín hữu Công giáo quyên góp cho Quỹ Peter’s Pence trước cuộc lạc quyên trên toàn thế giới vào cuối tuần vào ngày 26 và 27 tháng 6.

Linh mục Juan A. Guerrero, S.J., Bộ trưởng Kinh tế của Vatican, cho biết hôm thứ Sáu trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News rằng các khoản quyên góp cho Quỹ Peter’s Pence đã giảm 18% trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch coronavirus.

“Cuộc khủng hoảng liên quan đến đại dịch có thể sẽ tái diễn trong năm nay”, Linh mục Guerrero nói.

Quỹ Peter’s Pence là cuộc lạc quyên thường niên của Tòa Thánh để tài trợ cho các hoạt động từ thiện của Đức Giáo hoàng và các ưu tiên khác, bao gồm cả Giáo triều La Mã.

Cuộc lạc quyên hàng năm thường được thực hiện tại các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới vào một ngày cuối tuần gần với Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ vào ngày 29 tháng Sáu. Năm 2020, cuộc lạc quyên này đã được chuyển sang ngày 4 tháng 10, do các nhà thờ đóng cửa.

Linh mục Guerrero phát biểu với Vatican News rằng vào năm 2019, các tín hữu Công giáo đã đóng góp 53,86 triệu euro (64,4 triệu USD) cho Quỹ Peter’s Pence, giảm 23% so với năm 2015.

Năm 2020, các tín hữu Công giáo đã đóng góp 44,1 triệu euro (52,7 triệu đô la).

Bộ trưởng Kinh tế của Vatican lưu ý rằng, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quỹ Peter’s Pence trị giá khoảng 205 triệu euro (245 triệu đô la), một số trong số đó không có tính thanh khoản, vì nó được đầu tư vào bất động sản, chẳng hạn như tòa nhà gây tranh cãi ở 60 Đại lộ Sloane ở London. Khoản đầu tư đó đã dẫn đến những tổn thất lớn cho Tòa Thánh.

Linh mục Guerrero gọi đây là “một câu chuyện đau đớn” và đồng thời cũng cho biết rằng Tòa Thánh đã “bắt tay vào con đường của sự minh bạch”, bao gồm việc làm rõ “những sự kiện không rõ ràng”.

Linh mục Guerrero cho biết Quỹ Peter’s Pence đã bị giảm trong những năm gần đây, sử dụng nhiều hơn số tiền nhận được từ các cuộc quyên góp, để trang trải các chi phí của Giáo triều La Mã nếu không thì vẫn chưa hoàn trả.

“Rõ ràng là mọi thứ không thể như thế này được nữa”, Linh mục Guerrero nhận xét.

Trong ngân sách năm 2021 được công bố vào tháng Ba, Tòa Thánh dự kiến thâm hụt gần 60 triệu đô la trong năm nay.

Theo trù hoạch, Quỹ Peter’s Pence sẽ cung cấp cho Tòa Thánh 57 triệu đô la thu nhập, với 37 triệu đô la được sử dụng cho chi phí hoạt động và 20 triệu đô la cho các khoản tài trợ từ thiện.

Thông cáo báo chí từ Thánh Bộ Truyền Thông vào ngày 25 tháng 6 cho biết những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus sẽ nằm trong số những người nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Peter’s Pence trong năm nay.

Thông cáo báo chí cho biết số tiền quyên góp cũng sẽ được dùng để hỗ trợ sự phục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới.

Thông cáo báo chí cung cấp thông tin về cách thức đóng góp cho Quỹ Peter’s Pence trực tuyến hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, như các tùy chọn bổ sung để đóng góp thông qua cuộc lạc quyên tại Giáo xứ.

“Hãy giúp Đức Thánh Cha có phương tiện để giúp đỡ”, thông cáo báo chí cho biết.

“Điều quan trọng là phải cộng tác vì chúng ta không thể tưởng tượng rằng sứ mạng của Giáo hội có thể được duy trì mà không có sự đóng góp của các tín hữu”, Linh mục Guerrero nói. “Việc loan báo Tin Mừng trên khắp thế giới, với tất cả những gì nó đòi hỏi, đã phỏng đoán một cấu trúc mang tính hỗ trợ. Giáo hội đã luôn tồn tại theo cách thức này”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết