Vatican dành riêng tháng Năm cho 'cuộc thi đua' lần chuỗi Mân Côi toàn cầu cầu nguyện cho sự chấm dứt của đại dịch Covid-19

Kinh Mân Côi

Vatican đã công bố sáng kiến lần hạt Mân Côi dành riêng tháng Năm để cầu nguyện cho sự chấm dứt của  đại dịch coronavirus.

Ngày 21 tháng 4, Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa cho biết “vì mong muốn sâu sắc của Đức Thánh Cha, tháng Năm này sẽ được dành cho cuộc thi đua cầu nguyện với chủ đề ‘Lời nguyện cầu từ toàn thể Giáo hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa ‘”.

Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa cho biết rằng các đền thờ Công giáo trên thế giới sẽ tham gia một cách đặc biệt với tư cách là những người cổ võ Kinh Mân Côi trong các cá nhân, gia đình và cộng đồng Công giáo.

30 trong số các đền thờ sẽ thay phiên nhau lần chuỗi Mân Côi được phát trực tiếp hàng ngày vào lúc 12 giờ theo giờ Đông phương, Hội đồng Giáo hòang cho biết.

Giáo hội Công giáo dành riêng tháng Năm để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc tháng cầu nguyện vào ngày 1 tháng Năm, cầu xin sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về coronavirus và những ảnh hưởng kinh tế của nó trong một thông điệp video gửi các tham dự viên tham gia Hội nghị thượng đỉnh Ibero-Mỹ lần thứ 27 ở Andorra vào ngày 21 tháng 4.

“Đại dịch COVID-19“ đã đòi hỏi sự hy sinh to lớn của mỗi quốc gia và người dân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Cuộc khủng hoảng đã kêu gọi “toàn thể cộng đồng quốc tế cam kết, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm và tình huynh đệ, để đối mặt với nhiều thách thức đã và đang xảy ra, cũng như những thách thức sẽ đặt ra trong tương lai”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Ngài không ngừng cầu nguyện cho hàng triệu người đã chết vì COVID-19 hoặc những người đang bị nhiễm bệnh, cũng như gia đình của họ.

 “Đại dịch không có sự phân biệt và đã tấn công tất cả mọi người thuộc mọi nền văn hóa, tín ngưỡng, tầng lớp xã hội và kinh tế”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi hoạt động tiêm chủng chống COVID là một “thiện ích chung toàn cầu”.

 “Trong lĩnh vực này, các sáng kiến tìm cách tạo ra các hình thức liên đới mới ở cấp độ quốc tế được đặc biệt hoan nghênh, với các cơ chế nhằm đảm bảo việc phân phối vắc xin một cách công bằng, không dựa trên các tiêu chí kinh tế thuần túy, nhưng có tính đến nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và thiếu thốn cần được giúp đỡ nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Cần phải xem xét một mô hình phục hồi có khả năng tạo ra các giải pháp mới, toàn diện và bền vững hơn, hướng tới công ích toàn cầu, thực hiện lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết thêm rằng, để đối phó với coronavirus, cần chú ý đến việc cải cách cấu trúc nợ quốc tế và cho phép việc tiếp cận nguồn tài chính bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển kinh tế “để mọi người có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại với cơ hội phục hồi tốt nhất”.

“Sẽ không có điều gì trong số này xảy ra nếu không có một ý chí chính trị mạnh mẽ đủ can đảm quyết định thay đổi mọi thứ, chủ yếu là các ưu tiên, để người nghèo không phải là những người phải trả giá đắt nhất cho những thảm kịch đang ập đến với đại gia đình nhân loại chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết