Tuần lễ Đại kết vì Sự sống của Đức tập trung vào "Sự sống của những người sắp lìa đời"

"Sự sống của những người sắp lìa đời" là chủ đề của Tuần lễ đại kết vì sự sống năm 2021 tại Đức

“Sự sống của những người sắp lìa đời” là chủ đề của Tuần lễ Đại kết vì Sự sống năm 2021 tại Đức

Tuần lễ Đại kết vì Sự sống ở Đức: Đức Cha Losinger cảnh báo rằng trợ tử có thể dẫn đến việc thừa nhận vấn đề an tử.

Bắt đầu từ ngày 17/4, các Giáo hội Kitô giáo tại Đức sẽ cử hành Tuần lễ Đại kết vì Sự sống lần thứ 26 của họ. Tuần lễ đã được tổ chức từ năm 1994 bởi Hội đồng Giám mục Công giáo (Dbk) cùng với Giáo hội Tin lành Đức (EKD) nhằm nâng cao nhận thức trong Giáo hội và xã hội lớn hơn về phẩm giá của sự sống của mỗi con người.

Sự kiện năm nay, đã bị hoãn lại vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, tập trung vào chủ đề “Sự sống của những người sắp lìa đời”, được lấy cảm hứng từ sự thay đổi cơ bản trong khung pháp lý của Đức liên quan đến quyền được sống.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Liên bang liên quan đến “hành vi tự sát tự chịu trách nhiệm”

Trong một phán quyết vào tháng 2 năm 2020, Tòa án Hiến pháp Liên bang đã đảo ngược quyết định của Hạ nghị viện (Bundestag) vào năm 2015 về việc cấm trợ tử theo Mục 217 của Bộ luật Hình sự Đức (StGB). Theo các thẩm phán Karlsruhe, nguyên tắc hiến định về tự do và phẩm giá của tất cả mọi người cũng bao gồm quyền cơ bản là tự quyết định về cái chết của họ. Điều này có nghĩa là trong tương lai các bác sĩ sẽ được luật pháp kêu gọi để hỗ trợ y tế cho những người đau bệnh có ý muốn tự tử. Các Giám mục Đức đã bày tỏ quan ngại về phán quyết này, họ cho biết rằng “trợ tử không phải là một lựa chọn có thể chấp nhận được về mặt luân lý”.

Một xu hướng nguy hiểm đối với vấn đề an tử

Đức Cha Anton Losinger, Giám mục phụ tá Địa phận Augsburg, người cũng là thành viên của Ủy ban Luân lý của bang Bavaria, giải thích với Vatican News về những lập luận của Giáo hội chống lại vấn đề này. Trợ tử, Đức Cha Losinger nói, “thiết lập một mặt phẳng nghiêng” vốn sẽ dẫn đến việc hợp pháp an tử và đẩy nhanh quá trình này, một xu hướng mà Giáo hội Công giáo và đa số các chuyên gia y tế ở Cộng hòa Liên bang Đức, phản đối một cách mạnh mẽ.

Trợ tử không phải là câu trả lời thích hợp cho những tình huống bấp bênh phút cuối đời

Vị Giám chức lưu ý rằng Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới, Frank Ulrich Montgomery, đã cảnh báo rằng nó sẽ ngụ ý một sự thay đổi đáng kể về vai trò của các bác sĩ, những người sẽ trở thành “từ người trợ giúp thành người thi hành di chúc”.

Hội đồng Giám mục Đức lo ngại rằng hành vi tự tử tự chịu trách nhiệm và trợ tử “có thể ít nhiều phát triển trở thành ‘một hình thức bình thường’ của việc gần lìa cõi đời trong các tình huống chăm sóc”: sẽ có một “áp lực nhẹ nhàng và liên tục đối với những người cần được chăm sóc và đặc biệt là những người cao tuổi, những người không muốn trở thành gánh nặng cho người thân của họ”, các Giám mục lập luận. Theo các Giám mục, việc cho phép trợ tử “không phải là câu trả lời đúng đắn cho những tình huống bấp bênh cuối đời”. Thay vào đó, điều cần thiết là “sự giúp đỡ, sự quan tâm và hỗ trợ trong những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và phát triển quan điểm sống cho những người cần sự giúp đỡ”, Đức Giám mục Losinger nhắc lại.

Tự tử hiếm khi là một hành động tự do có trách nhiệm

Trích dẫn các nghiên cứu được thực hiện bởi “Chương trình Phòng chống Tự tử Quốc gia”, Đức Giám mục Losinger nhắc nhở thêm rằng phần lớn những người trong tình trạng sức khỏe nguy kịch với ý định tự tử đang rất đau khổ về mặt tâm lý, vốn khẳng định – vị Giám chức chỉ ra – rằng tự tử hiếm khi là “một hành động tự do có trách nhiệm. Trong hầu hết các trường hợp, đó là một tiếng kêu cứu đối với xã hội!”.

Nhu cầu đối với việc chăm sóc giảm nhẹ hiệu quả

Do đó, các Giám mục Công giáo Đức nhấn mạnh rằng “sự chăm sóc chu đáo, chăm sóc giảm nhẹ chuyên nghiệp và thúc đẩy ý tưởng về các viện tế bần là những công cụ thích hợp” trong những trường hợp này.

Đức Giám mục Losinger tiếp tục giải thích rằng mục đích của Tuần lễ Đại kết vì Sự sống là gửi một thông điệp mạnh mẽ theo nghĩa này: “Chúng ta cần xây dựng một xã hội có diện mạo nhân văn, quyết tâm cung cấp sự hỗ trợ cho sự sống thay vì cho việc trợ tử”, Đức Giám mục Losinger nhấn mạnh.

 Tuần lễ Đại kết vì Sự sống

 Sự kiện bắt đầu lúc 10:30 sáng ngày 17/4 với nghi thức đại kết tại Nhà thờ Augsburg, với sự tham dự của Chủ tịch DBK, Đức Giám mục Georg Bätzing Địa phận Limburg, và Đức Giám mục Heinrich Bedford-Strohm, cùng với Đức Giám mục Công giáo địa phương Bertram Meier và Đức Giám mục Tin lành Axel Piper.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết