
Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến Tông du Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 09 năm 2015
Theo một cuộc khảo sát trực tuyến gần đây do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào ngày 25 tháng 6, sự nổi tiếng của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn “khá ổn định” đối với cả người Công giáo Mỹ và người dân Mỹ nói chung.
Hơn 6 trong 10người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương 63%, có quan điểm “rất” hoặc “hoàn toàn” ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô, theo cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 3 bằng cách sử dụng Hội thảo về Xu hướng tại Mỹ (American Trends Panel) trực tuyến của Trung tâm Nghiên cứu Pew.

Trong số những người Công giáo Hoa Kỳ nói chung, 82% cho biết rằng họ có quan điểm ủng hộ đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.
Claire Gecewicz, người tập trung vào nghiên cứu tôn giáo tại Trung tâm Nghiên cứu Pew và là tác giả của báo cáo, giải thích rằng “quan điểm đối với Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khá ổn định trong các nhóm phụ Công giáo”.
“Ví dụ, những người Công giáo tự xác định mình là đảng viên Dân chủ hoặc nghiêng về đảng đó tiếp tục có quan điểm tích cực hơn về Đức Phanxicô so với những người đồng cấp thuộc đảng Cộng hòa, một mô hình đảng phái đã tồn tại từ năm 2018”, bà Gecewicz nói.
“Trong cuộc khảo sát mới nhất, 90% đảng viên Đảng Dân chủ Công giáo bày tỏ quan điểm ủng hộ Đức Giáo hoàng, so với 73% đảng viên Đảng Cộng hòa Công giáo và những người theo đảng Cộng hòa (GOP)”, bà Gecewicz cho biết.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt nhỏ về qquan điểm đối với Đức Thánh Cha Phanxicô giữa những người Công giáo tham dự Thánh lễ thường xuyên, và những người tham dự ít thường xuyên hơn. Trong số những người đi tham dự Thánh lễ hàng tuần, 84% cho biết họ có quan điểm rất hoặc phần lớn là ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô, so với 82% người Công giáo trả lời tương tự và những người tham dự Thánh lễ ít thường xuyên hơn, hoặc hoàn toàn không.
Trong số những người không theo Công giáo, quan điểm đối với Đức Thánh Cha Phanxicô cũng không có nhiều thay đổi. Trong cuộc khảo sát vào hồi tháng 3, phần lớn các tín hữu Tin lành da trắng không tự xác định mình là người Tin lành (70%), những người trưởng thành không theo tôn giáo (61%), và các tín hữu Tin lành da đen (60%) cho biết rằng họ có quan điểm ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô. Các tín hữu Tin lành theo phái Tin lành da trắng bị chia rẽ nhiều hơn theo quan điểm của họ đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, với những chia sẻ tương tự thể hiện quan điểm ủng hộ (45%) và không ủng hộ (47%). Do giới hạn về kích thước mẫu, phân tích này không báo cáo riêng về một số nhóm tôn giáo nhỏ hơn, bao gồm cả người Mỹ gốc Do Thái và Hồi giáo.

Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết sự nổi tiếng nói chung của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hoa Kỳ đã tăng trở lại kể từ năm 2018, khi những tiết lộ mới xuất hiện liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Hoa Kỳ và những vấn đề đã được đặt ra liên quan đến cách xử lý của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với các cáo buộc chống lại cựu Hồng y Theodore McCarrick.
Cuộc khảo sát cho thấy trong khoảng thời gian 13 tháng từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, tỷ lệ phần trăm tổng số người được hỏi đưa ra đánh giá ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô cao hơn so với tháng 1 năm 2020. Ngày càng ít người từ chối trả lời câu hỏi về mức độ ủng hộ. Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết rằng sự chênh lệch về số liệu có thể liên quan đến cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại vào tháng 1 năm 2020, trong khi cuộc khảo sát trong khoảng thời gian 13 tháng vào năm 2020 và 2021 được thực hiện trực tuyến.
“Các cuộc khảo sát trực tuyến và qua điện thoại đôi khi tạo ra những kết quả khác nhau, một hiện tượng thăm dò được gọi là hiệu ứng chế độ”, Pew lưu ý, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “các cuộc thăm dò trực tuyến có xu hướng dẫn đến việc ít người được hỏi từ chối trả lời câu hỏi hơn nếu có ít cơ hội để bày tỏ ‘không có ý kiến’”.
Minh Tuệ (theo CNA)