Tòa Thánh: Tự do truyền thông thúc đẩy dân chủ và công lý

Truyền thông xã hội

Truyền thông xã hội

Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE), đã phát biểu tại một cuộc họp về tự do truyền thông hôm thứ Năm vừa qua.

“Tòa Thánh coi quyền tự do báo chí và truyền thông, vốn cần phải đóng vai trò như một công cụ nhằm truyền tải thông tin minh bạch và thực tế, là một thành phần thiết yếu để thúc đẩy các giá trị dân chủ và các xã hội công bằng hơn”. Tòa Thánh cũng “mong muốn nhấn mạnh quyền của các cá nhân trong việc tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng, cũng như các vấn đề về tôn giáo và luân lý”, theo Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE).

Sự đóng góp của các nhóm tín ngưỡng

Phát biểu tại cuộc họp của OSCE về tự do truyền thông vào ngày 13 tháng 5, Đức Ông Urbańczyk lấy làm tiếc vì “nhiều trường hợp đáng lo ngại trong đó các cá nhân tư nhân và các quan chức hoặc cơ quan công quyền tìm cách gây hoang mang hoặc đe dọa các tín đồ Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và các thành viên của các tôn giáo khác không được bày tỏ quan điểm dựa trên đức tin của họ trong phạm vi công cộng và cản trở họ tham gia tích cực vào xã hội”.

Ngược lại, Đức Ông Urbańczyk cho biết “các phương tiện truyền thông nên được khuyến khích để cung cấp một nền tảng cho nhiều quan điểm, bao gồm cả quan điểm của các tôn giáo khác nhau”. Điều này sẽ cho phép “sự đại diện phong phú hơn và rộng rãi hơn của tất cả các thành viên trong xã hội và đồng thời truyền cảm hứng cho việc trao đổi ý tưởng và quan điểm của họ” vì lợi ích của toàn thể xã hội.

Đức Ông Urbańczyk chỉ ra rằng OSCE ủng hộ và khuyến khích đại diện của các cộng đồng tôn giáo tham gia vào các cuộc thảo luận công khai nhằm cung cấp các quan điểm thay thế và quan điểm luân lý về các vấn đề hiện tại.

Quyền hạn bao hàm nghĩa vụ

Đại diện Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận cũng kéo theo những trách nhiệm không thể bỏ qua. “Ví dụ”, Đức Ông Urbańczyk nói, “quyền tự do ngôn luận phải tuân theo các giới hạn nghiêm ngặt hơn để bảo vệ trẻ em”. Con người và cộng đồng nhân loại, Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh, phải là mục tiêu và thước đo của các phương tiện truyền thông xã hội. Vì truyền thông chính là phương tiện và công cụ, chúng nên được sử dụng cho sự phát triển toàn diện của con người.

Những tin tức giả mạo

Trong bối cảnh này, Đức Ông Urbańczyk đã thu hút sự chú ý đối với internet và phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là về những thông tin sai lệch. Tin tức và thậm chí cả hình ảnh có thể dễ dàng bị thao túng, vì bất kỳ lý do nào, đôi khi chỉ đơn giản là vì lòng tự ái tuyệt đối. Đức Ông Urbańczyk kêu gọi “sự phân biệt và trách nhiệm cao hơn đối với nội dung được gửi đi và được tiếp nhận”. “Tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về những thông tin mà chúng ta đưa ra, đối với những thông tin chúng ta chia sẻ, đối với sự kiểm soát mà chúng ta có thể sử dụng đối với những tin tức giả mạo bằng cách tiết lộ nó”.

Quyền và sự tham gia của phụ nữ

Đức Ông Urbańczyk cũng ủng hộ những nỗ lực của Đại diện OSCE về Tự do Truyền thông trong việc thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực truyền thông, cũng như thúc đẩy việc bảo vệ tất cả các nhà báo, đặc biệt là phụ nữ, khỏi bất kỳ hình thức bạo lực nào. Đức Ông Urbańczyk nói, “Do đó, chúng ta phải nhận ra tầm quan trọng của sự tham gia và sự gắn bó của phụ nữ trong tất cả các khía cạnh của đời sống văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết