Hồ Nhật Nguyệt trong trận hạn hán trên toàn hòn đảo, ở Nam Đầu, Đài Loan
Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc phát biểu trước một hội đồng chuyên đối thoại về vấn đề di cư nhấn mạnh tác động của vấn đề biến đổi khí hậu khiến hàng triệu người trên toàn thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ.
Khi tin tức về một thảm kịch khác tại Địa Trung Hải gây chấn động châu Âu, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tập trung bài phát biểu của mình về tác động to lớn của vấn đề biến đổi khí hậu và cuộc khủng hoảng sinh thái đối với hàng triệu người nghèo trên toàn thế giới.
Ít nhất 743 người di cư đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong năm nay. Họ là những người đàn ông, phụ nữ đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do tình trạng bạo lực hoặc nghèo đói, thường là bị làm cho trầm trọng hơn hoặc phức tạp hơn bởi vấn đề biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại “Cuộc Đối thoại Quốc tế về vấn đề Di cư của Ban điều hành Tổ chức Di cư Quốc tế” hôm thứ Ba vừa qua, Đức Tổng Giám mục Jurkovič đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về một phản ứng thống nhất.
“Nhận ra hay không nhận ra”
“Nhận ra hay không nhận ra” là câu hỏi cần đưa chúng ta đến câu trả lời khi cùng hành động, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói, đồng thời lưu ý rằng “không giống như đại dịch COVID-19, xảy ra với chúng ta một cách bất ngờ, cuộc khủng hoảng khí hậu đã diễn ra trong nhiều năm, và nó vẫn không được khắc phục cho đến gần đây”.
Đức Tổng Giám mục Jurkovič chỉ ra rằng “những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng khí hậu đã trở thành thực tế đối với hàng triệu người trên toàn thế giới”, nhưng ngài cũng cho biết thêm rằng: “Mặc dù biến đổi khí hậu xảy ra ở khắp mọi nơi, nhưng khả năng ứng phó và thích ứng với nó rất khác nhau. Chính những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất là những người bị ảnh hưởng một cách không cân xứng bởi các cuộc khủng hoảng sinh thái và khí hậu”.
Điều quan trọng, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói, đó là phải thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng khí hậu mang “diện mạo của con người”.
Đức Tổng Giám mục Jurkovič tiếp tục khen ngợi công việc do Tổ chức Di cư Quốc tế thực hiện nhằm làm nổi bật tác động của vấn đề biến đổi khí hậu và tình trạng suy thoái môi trường đối với các cuộc di cư.
Biến đổi khí hậu không phải là một hiện tượng không thể tránh khỏi
“Khi mọi người bị buộc phải chạy trốn vì môi trường địa phương của họ không thể ở được, nó có thể giống như một quá trình của tự nhiên, một điều gì đó không thể tránh khỏi”, Đức Tổng Giám mục Jurkovič cho biết rằng trên thực tế, chính bản thân khí hậu đang trở nên xấu đi, “thường là kết quả của những lựa chọn đáng kinh bỉ và của hoạt động phá hoại, của sự ích kỷ và sự thờ ơ vốn đã khiến nhân loại đối đầu với công trình sáng tạo, ngôi nhà chung của chúng ta”.
Đức Tổng Giám mục Jurkovič kết luận rằng các vấn đề di cư và biến đổi khí hậu đòi hỏi, bởi “bản chất và tầm quan trọng của chúng”, cần có sự phản ứng chung và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế.
“Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể chế ngự được hậu quả của chúng, và tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó”, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói.
Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Jurkovič kêu gọi tất cả các bên chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 26 của các bên thuộc Công ước Liên hợp quốc về vấn đề Biến đổi khí hậu để giải quyết khía cạnh con người của vấn đề biến đổi khí hậu mà không được chậm trễ hơn nữa.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã nhắc lại, Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói, rằng hiện vẫn còn tồn tại một “món nợ sinh thái mà chúng ta mắc phải đối với thiên nhiên, cũng như các dân tộc bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái sinh thái do con người gây ra cũng như tình trạng mất đa dạng sinh học. Những vấn đề này không chỉ đơn giản mang tính chính trị hay kinh tế; chúng là những vấn đề về công lý, một nền công lý không còn có thể bị phớt lờ hoặc trì hoãn. Thật vậy, chúng đòi hỏi nghĩa vụ luân lý đối với các thế hệ tương lai, vì sự nghiêm túc mà chúng ta đáp lại chúng sẽ định hình thế giới mà chúng ta để lại cho con cái của mình”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)