Đức Ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE)
Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu nhấn mạnh các đặc điểm của nền dân chủ đích thực và đồng thời kêu gọi các Quốc gia cần phải tính đến sự tham gia của công dân vào các sáng kiến lập pháp, bao gồm các cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng.
Đức Ông Janusz Urbańczyk đã kêu gọi khuyến khích “việc phải tính đến các cộng đồng tôn giáo và tín ngưỡng, một cách kịp thời, trong các cuộc thảo luận công khai về các sáng kiến lập pháp thích hợp”.
Đại diện Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đã đưa ra lời kêu gọi này hôm thứ Ba trong phiên bế mạc của Cuộc họp về Chiều kích Con người bổ sung lần thứ hai, với chủ đề: “Việc lập pháp dân chủ: Đảm bảo sự tham gia”.
Đức Ông Janusz Urbańczyk mời gọi các Quốc gia tham gia thúc giục đại diện của các cộng đồng tôn giáo đưa ra quan điểm của họ, dựa trên xác tín luân lý xuất phát từ đức tin của họ, và đóng góp vào các cuộc tranh luận về các vấn đề hiện tại. Việc thực hiện điều này, Đức Ông Urbańczyk lưu ý, sẽ cho phép “một tiếng nói thay thế được lắng nghe và đồng thời ngăn chặn việc các quan điểm đạo đức sâu sắc bị coi thường trong quá trình lập pháp”.
Nền dân chủ đích thực đảm bảo sự tham gia của công dân
Đức Ông Urbańczyk nhắc lại sự tôn trọng của Tòa Thánh đối với các hệ thống dân chủ “vì nó đảm bảo sự tham gia của công dân trong việc đưa ra các lựa chọn chính trị, đảm bảo cho chính quyền khả năng bầu cử và quy trách nhiệm cho những người chịu trách nhiệm quản lý, và thay thế họ thông qua các biện pháp hòa bình khi thích hợp”.
Đức Ông Urbańczyk nhấn mạnh rằng “nền dân chủ đích thực chỉ có thể thực hiện được trong một Nhà nước được cai trị bằng pháp luật và trên cơ sở quan niệm đúng đắn về con người”, vốn đòi hỏi những điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ của cá nhân và xã hội thông qua giáo dục và hình thành những lý tưởng chân chính, cũng như tính chủ quan của xã hội thông qua việc tạo ra các cơ cấu mang tính tham gia và trách nhiệm.
Đồng thời, Đức Ông Urbańczyk cũng khẳng định rằng “một nền dân chủ đích thực không chỉ đơn thuần là kết quả của việc tuân thủ chính thức một bộ quy tắc”. Đúng hơn, đó là kết quả của việc chấp nhận các giá trị truyền cảm hứng cho các quá trình dân chủ, bao gồm “phẩm giá của mỗi con người, sự tôn trọng nhân quyền, cam kết vì thiện ích chung như là mục đích và tiêu chí hướng dẫn cho đời sống chính trị”.
“Nếu không có sự đồng thuận chung về những giá trị này”, Đức Ông Urbańczyk cảnh báo, “ý nghĩa sâu xa nhất của nền dân chủ bị mất đi và sự ổn định của nó bị làm phương hại”.
Tiến trình dân chủ kêu gọi hòa bình và sự đối thoại tôn trọng
Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng Hai, trong bài phát biểu trước các thành viên của các Phái đoàn Ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, Đức Ông Urbańczyk đã chỉ ra rằng “nền dân chủ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên khả năng mỗi người có thể đóng góp cho những điều tốt đẹp của xã hội, và xét rằng các ý kiến khác nhau không đe dọa thẩm quyền và an ninh của các quốc gia”. Trên thực tế, cuộc tranh luận trung thực sẽ làm phong phú lẫn nhau và đồng thời giúp họ tìm ra các giải pháp phù hợp hơn cho các vấn đề cấp bách.
Để đạt được điều này, quá trình dân chủ kêu gọi việc theo đuổi con đường “đối thoại hòa bình, toàn diện, mang tính xây dựng và tôn trọng” giữa các thành phần của xã hội dân sự ở mọi quốc gia, đặc biệt bởi vì luật pháp – điều kiện tiên quyết để thực thi mọi quyền lực – phải được đảm bảo bởi các cơ quan quản lý, bất kể lợi ích chính trị của họ.
Các cuộc họp về Chiều kích Con người
Cuộc họp bổ sung về Chiều kích Con người lần thứ hai, được tổ chức từ ngày 26-27 tháng 4, nhằm trao đổi quan điểm về các quy trình lập pháp dân chủ, cũng như cách thức mà các quốc gia thành viên OSCE có thể đảm bảo sự phù hợp của luật pháp của họ với luật nhân quyền quốc tế.
Các cuộc họp có ba phiên làm việc: phiên thứ nhất dành cho các quy trình lập pháp công khai và toàn diện, phản ánh pháp quyền và tính minh bạch nhằm chống lại vấn nạn tham nhũng; phiên thứ hai tập trung vào những thách thức và cơ hội của các quy trình lập pháp hiện tại trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra; trong khi phiên thứ ba dành riêng về sự tham gia cộng đồng và không gian kỹ thuật số trong quá trình lập pháp.
Minh Tuệ (theo Vatican News)