Tòa Thánh: Cơ chế pháp lý và văn hóa liêm chính là điều cần thiết để chống lại vấn nạn tham nhũng

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phòng ngừa và chống tham nhũng, Hôm thứ Sáu ngày 4/6

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phòng ngừa và chống tham nhũng, hôm thứ Sáu ngày 4/6

Hôm thứ Sáu ngày 4/6, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phòng ngừa và chống tham nhũng.

Theo Tòa Thánh, cơ chế pháp lý không đủ trong việc ngăn ngừa và chống lại vấn nạn tham nhũng trong xã hội. Điều cần thiết hơn là cần phải thúc đẩy “văn hóa liêm chính”. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, đã đưa ra quan điểm trên hôm thứ Sáu tại một phiên họp trực tuyến đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về phòng ngừa và chống tham nhũng.

Bắt đầu phiên họp hôm thứ Tư, Đại hội đồng đã thông qua Tuyên bố Chính trị, cam kết chung nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và tăng cường sự hợp tác quốc tế.

Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ sự ủng hộ đối với Tuyên bố chỉ ra rằng tham nhũng là một hiện trạng phổ biến, không giới hạn ở phạm vi chính trị hay địa lý, và nó tồn tại ở cả các quốc gia giàu lẫn các quốc gia nghèo. Bằng cách phản bội “các nguyên tắc đạo đức và các chuẩn mực của công bằng xã hội”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, tham nhũng cản trở việc đạt được sự phát triển toàn diện và xóa đói giảm nghèo. Bằng cách làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức công và giữa chính quyền và người được quản lý, nó làm tổn hại đến hoạt động tốt đẹp của một xã hội được tổ chức hiệu quả.

Văn hóa liêm chính

Quan chức Vatican thúc giục việc xóa bỏ vấn nạn tham nhũng nhằm “cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và đồng thời xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp”. “Do tính chất phổ biến và những hậu quả rõ rệt của nó”, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, “việc phòng chống tham nhũng đòi hỏi nhiều hơn các cơ chế pháp lý: chúng ta cần thúc đẩy một “nền văn hóa liêm chính ”rộng rãi hơn. Về vấn đề này, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, các công chức phải thực thi sự công bằng, quản lý tài chính đúng đắn, quản trị hiệu quả và có trách nhiệm xã hội. Điều quan trọng nữa là phải đề cao đức công bằng trong xã hội loài người và củng cố thiện ích chung thông qua việc tuân thủ pháp quyền.

Tôn trọng nhân quyền

Đức Tổng Giám mục Gallagher chỉ ra rằng việc phòng chống tham nhũng gắn liền với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền con người phổ quát, ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “công lý thực sự không được thỏa mãn bằng việc trừng phạt những kẻ phạm tội”. “Điều cần thiết là phải đi xa hơn và làm mọi thứ có thể để cải tạo, cải thiện và giáo dục con người”.

Dòng tài chính bất hợp pháp

Nhà ngoại giao Vatican lưu ý rằng Tuyên bố Chính trị kêu gọi việc tăng cường sự hợp tác quốc tế nhằm chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp, khi chúng cho phép và là hậu quả của hoạt động tội phạm. Tuyên bố cũng kêu gọi việc mở rộng các cơ chế quốc tế hiện có để xác định, truy tìm, thu giữ, tịch thu, thu hồi và trả lại tài sản thu giữ từ tội phạm”.

Những nỗ lực của Tòa Thánh

Với tư cách là một bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2016, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết Tòa Thánh mong muốn đóng góp và hỗ trợ tinh thần cho việc ngăn chặn, trấn áp và truy tố toàn cầu đối với các hoạt động tội phạm gây nguy hại đến phẩm giá con người và hòa bình của nhân loại.

Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết rằng phù hợp với Công ước này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành các biện pháp tại Vatican nhằm thúc đẩy sự minh bạch, sự kiểm soát và sự cạnh tranh trong các thủ tục trao các hợp đồng công, và đã tăng cường công khai tài chính về những xung đột lợi ích tiềm ẩn bởi các quan chức công quyền của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican.

Kết luận, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự, các tập đoàn, các tổ chức dựa trên đức tin và các cơ sở nghiên cứu trong việc giúp các quốc gia phòng chống tham nhũng.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết