Talitha Kum: Phá vỡ chu kỳ của nạn buôn người với "Sự quan tâm chăm sóc"

Chiến dịch #CareAgainstTrafficking của Mạng lưới 'Talitha Kum'

Chiến dịch #CareAgainstTrafficking của Mạng lưới ‘Talitha Kum’

Talitha Kum’, mạng lưới chống buôn người toàn cầu của các Tu sĩ Tận hiến chống Nạn buôn người, đã khởi động một chiến dịch mới tập trung vào mô hình lấy sự quan tâm chăm sóc làm trung tâm để phá vỡ chu kỳ của nạn buôn bán người.

Ước tính có khoảng 20 đến 40 triệu người hiện đang bị mắc kẹt trong chế độ nô lệ hiện đại hiện nay. Vì các thành viên của ‘Talitha Kum’ không bao giờ mệt mỏi khi báo cáo với chúng tôi, chúng tôi ssát cánh cùng với rất nhiều nạn nhân bị bóc lột sức lao động, mại dâm, buôn bán nội tạng sinh lợi.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần tố cáo nạn buôn người là một tai họa và tội ác chống lại nhân loại.

Đây là một hoạt động buôn bán khó có thể bị xóa sổ bởi vì nó kiếm được lợi nhuận toàn cầu vượt quá 150 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho những kẻ buôn người và nó hầu như không bị phát hiện. Do đó, mạng lưới các Tu sĩ tận hiến nỗ lực hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, giải cứu các nạn nhân và mang lại sự chữa lành cho những người sống sót, “sự quan tâm chăm sóc” đặc biệt là hết sức cần thiết để phá vỡ chu kỳ này.

Sự quan tâm chăm sóc có thể tạo ra sự khác biệt

Khởi động chiến dịch #CareAgainstTrafficking mới của mình hôm thứ Năm, tổ chức giải thích sáng kiến này nhằm mục đích cho thế giới thấy việc “quan tâm chăm sóc” có thể tạo ra sự khác biệt “trong từng bước của cuộc hành trình chống nạn buôn người: chăm sóc những người có nguy cơ, chăm sóc các nạn nhân, chăm sóc những người sống sót”.

Được thành lập vào năm 2009 bởi Liên Minh Quốc tế các Bề Trên Tổng Quyền (UISG), Talitha Kum Quốc tế điều phối 50 mạng lưới tại hơn 90 quốc gia.

“Vào năm 2020, mạng lưới Talitha Kum trên toàn thế giới đã chăm sóc cho 17.000 nạn nhân sống sót của nạn buôn người, cung cấp nhà ở an toàn, giáo dục và cơ hội việc làm, hỗ trợ việc tiếp cận công lý và bồi thường, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý xã hội. Trong cùng thời gian đó, gần 170.000 người đã được hưởng lợi từ các hoạt động phòng ngừa và nâng cao nhận thức do Talitha Kum tổ chức”, theo một tuyên bố tiết lộ.

Các Nữ tu Công giáo, những người mang lại trụ cột cho tổ chức cho biết kinh nghiệm của họ cho thấy “các phương pháp tiếp cận lâu dài, lấy sự quan tâm chăm sóc làm trung tâm có thể giảm nguy cơ những nạn nhân sống sót tiếp tục bị buôn bán và bị bóc lột”.

Để có hiệu quả hơn, các Nữ tu nói, “những cách tiếp cận này đòi hỏi sự hỗ trợ toàn diện ở cấp độ thể chế”.

Điều phối viên Quốc tế của ‘Talitha Kum’, Sơ Gabriella Bottani, giải thích rằng các Nữ tu tham gia hết sức cam kết và được tiếp thêm sức mạnh bởi đời sống tâm linh và đức tin của họ, Sơ nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người có tinh thần thiện chí đến với nhau và giải quyết các nguyên nhân mang tính hệ thống của nạn buôn người, để chuyển đổi nền kinh tế của nạn buôn người thành nền kinh tế của sự quan tâm chăm sóc”.

Vai trò của các chính phủ

Đặc biệt, Sơ Bottani tiếp tục, “chúng tôi kêu gọi các chính phủ cam kết hỗ trợ lâu dài cho những người sống sót, bao gồm việc tiếp cận giáo dục chất lượng, tiếp cận giấy phép lao động và các cơ hội việc làm, tiếp cận công lý và bồi thường, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý xã hội”.

Mạng lưới của các Tu sĩ tận hiến đã hỗ trợ hàng chục nghìn người giúp họ thoát khỏi chế độ nô lệ hiện đại và tìm cách tái xây dựng cuộc sống tự do và phẩm giá, nhưng như Nữ tu Patricia Murray, Thư ký Điều hành của UISG, nói: “Talitha Kum không chỉ cam kết trao quyền cho các cộng đồng dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề trên khắp thế giới, mà còn phá bỏ các hệ thống cho phép họ bị áp bức và bị bóc lột”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube