Nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican kêu gọi sự đoàn kết và hòa giải trong chuyến viếng thăm Mexico

Đức Hồng y người Ý Pietro Parolin phát biểu trong Thánh lễ tại Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe, ở Thành phố Mexico, ngày 20 tháng 6 năm 2021. (Nguồn: Hội đồng Giám mục Mexico)

Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu trong Thánh lễ tại Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe, ở Thành phố Mexico, ngày 20 tháng 6 năm 2021 (Ảnh: Hội đồng Giám mục Mexico)

ROME – Hôm Chúa nhật, Đức Hồng y Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican, chia sẻ rằng “mâu thuẫn giữa đức tin và cuộc sống là một trong những sự tai tiếng nghiêm trọng nhất mà các Kitô hữu có thể gây ra cho thế giới”.

Đức Hồng y Parolin đã thực hiện chuyến viếng thăm từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 đến Mexico để cử hành Thánh lễ tấn phong Giám mục cho tân Đại diện Giáo hoàng tại Papua New Guinea. Đức Hồng y Parolin cũng đã gặp gỡ lãnh đạo địa phương của Giáo hội Công giáo trước cuộc gặp gỡ hôm thứ Hai với Tổng thống Andrés Manuel López Obrador.

Trong Thánh lễ hôm Chúa nhật tại Đền thờ Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mexico, Đức Hồng y Parolin đã nói về tình hình ở Mexico và các quốc gia Mỹ Latinh khác, một “con thuyền bị những cơn sóng làm rung chuyển” do “bất bình đẳng xã hội, nghèo đói, bạo lực của tội phạm có tổ chức, những chia rẽ vì lý do chính trị, xã hội và thậm chí cả tôn giáo”.

“Mexico cần phải hòa giải với chính mình, gặp lại nhau như huynh đệ, tha thứ cho nhau, đoàn kết với nhau với tư cách là một xã hội, và vượt qua sự phân cực”, Đức Hồng y Parolin nói, đồng thời kêu gọi một đất nước “biết cách nhìn lại lịch sử của mình để không quên đi sự phong phú tuyệt vời của cội nguồn”.

Đức Hồng y Parolin, người đã đến thăm nước này hôm thứ Năm, cho biết rằng các tín hữu phải nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là “món quà siêu việt và có giá trị nhất cho các dân tộc và các nền văn hóa của quốc gia này cũng như lục địa châu Mỹ”, và con đường hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn đang được củng cố, và đào sâu đức tin.

“Một đức tin sâu sắc, một đức tin xác tín, một đức tin mạch lạc, một đức tin sống động, một đức tin trở thành bằng chứng của cuộc sống, bởi vì chúng ta biết rằng sự tách biệt và có lẽ là sự mâu thuẫn giữa đức tin và cuộc sống là một trong những sự tai tiếng nghiêm trọng nhất mà các Kitô hữu có thể gây ra cho thế giới”, Đức Hồng y Parolin nói.

Khi suy ngẫm về đại dịch COVID-19, Đức Hồng y Parolin gọi đó là “một thực tế mới đã xảy ra trên toàn thế giới và khiến chúng ta cảm thấy sự mong manh yếu đuối của con người, làm tê liệt các hoạt động của chúng ta, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tang tóc trước sự vắng mặt của Thiên Chúa”.

“Giữa biết bao gian nan thử thách, Giáo hội với tư cách là một gia đình của các gia đình, đã cố gắng gần gũi, đồng hành, cầu nguyện, và chuyển cầu cho biết bao người bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần”, Đức Hồng y Parolin nói. “Hôm nay cũng vậy, lời cầu xin của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, như một tiếng kêu gần như thách thức: ‘Lạy Chúa, Ngài đang ở đâu? Lạy Thầy, Thầy còn ngủ được sao?’. Và Thiên Chúa đã khiến chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Ngài một lần nữa qua lòng quảng đại và sự phục vụ của rất nhiều người có tấm lòng hảo tâm, những người đã giúp đỡ chúng ta cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Hôm thứ Bảy, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự lễ tấn phong Giám mục cho Đức Tổng Giám mục Fermín Sosa Rodríguez, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Papua New Guinea. Thánh lễ được cử hành tại Đền thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Izamal, Yucatán.

“Trong khi Hiền đệ bảo vệ phẩm giá của mỗi con người từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, về sự cần thiết phải thúc đẩy việc quan tâm chăm sóc những người nghèo nhất và yếu thế nhất mà không coi họ như là những thứ vô giá trị, và trong khi Hiền đệ nhắc nhở mọi người về cam kết đối với hòa bình, đối thoại chân thành và tôn trọng công trình sáng tạo, Hiền đệ phải minh bạch với cuộc sống và lời nói của mình rằng Chúa Kitô chính là nguồn gốc của mọi hy vọng và là khởi nguồn của mọi tư tưởng của Giáo hội”, Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ vị tân Tổng Giám mục.

Một vị Sứ thần Tòa Thánh, Đức Hồng y Parolin nói, được mời gọi để phục vụ cả Đức Giáo hoàng cũng như Tòa Thánh tại các Giáo hội địa phương và các quốc gia nơi họ được cử đến, khiến ngài trở thành một “sự phục vụ của tinh thần hiệp thông: Hiền đệ được sai đến để duy trì, củng cố và gia tăng sự hiệp thông”.

“Hiền đệ không phải là người mang thông điệp cá nhân, mà là Đại sứ cho những Giáo huấn của Đức Thánh Cha nhằm phục vụ tinh thần hiệp nhất của Giáo hội hoàn vũ”, Đức Hồng y Parolin nói. “Sự kết hợp này được đưa ra nhằm tôn trọng những đặc điểm cụ thể của Giáo hội cụ thể và làm nảy sinh điều huyền diệu của một dân tộc được hiệp thông với Chúa Thánh Thần trong sự hiệp thông mà không làm mất đi những đặc thù của mỗi dân tộc”.

Sứ vụ mới của Đức Tổng Giám mục Sosa Rodríguez tại Papua New Guinea sẽ đưa ngài đến một địa hạt có 19 Giáo phận và nơi có 30 phần trăm dân số là người Công giáo.

“Đây là một quốc gia nằm giữa châu Á và châu Đại Dương, có nguồn tài nguyên dồi dào và cần có sự hợp tác cụ thể giữa các nhà cầm quyền dân sự và các cộng đồng tôn giáo để có được phát triển toàn diện và có trật tự”, Đức Hồng y Parolin nhắn nhủ Đức Tổng Giám mục Sosa Rodríguez.

Phát biểu trước tất cả người dân Mexico trong Thánh lễ truyền chức, Đức Hồng y Parolin nói rằng “đối mặt với đại dịch, chúng ta cần khôi phục chiều kích của đức tin, hy vọng, các giá trị, nhưng trên hết là sự tha thứ”.

Mexico, với 126 triệu dân, có 97,8 triệu người Công giáo, con số cao thứ hai trên thế giới sau Brazil.

Desde la fe, tờ báo chính thức của Tổng giáo phận Mexico, đưa tin rằng đây không phải là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Hồng y Parolin đến Mexico. Trên thực tế, Đức Hồng y Parolin đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa đất nước này và Tòa Thánh vào năm 1992. Khi đó, ngài phục vụ với tư cách là Thư ký Phái đoàn Tòa Thánh tại Mexico từ năm 1989 đến năm 1992.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết