Những người di cư từ Bangladesh chuẩn bị thức ăn tại một trại tập trung tạm thời ở Bosnia (Ảnh: REUTERS)
Vào Chúa nhật ngày 20 tháng 6, Liên hợp quốc đánh dấu Ngày Tị nạn Thế giới lần thứ 20 của mình. Hướng tới sự kiện này, Caritas Châu Âu mô tả hoàn cảnh mà hàng triệu người trên toàn thế giới phải đối mặt khi họ tìm kiếm nơi ẩn náu tại các quốc gia đang nỗ lực tìm cách đưa họ quay trở lại các quốc gia xuất xứ nơi họ đang phải tìm cách chạy trốn.
Vào Chúa nhật ngày 20 tháng 6, Liên hợp quốc và phần còn lại của thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới lần thứ 20, 70 năm sau Công ước về Người tị nạn 1951. Caritas Châu Âu mô tả Ngày Tị nạn Thế giới, được Liên Hợp Quốc đánh dấu vào ngày 18 tháng 6, như là cơ hội để kêu gọi các nhà hoạch định chính sách “bảo vệ quyền được tị nạn và phẩm giá của những người phải sống cảnh nay đây mai đó, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư của người dân thay vì xây dựng các bức tường”.
Những người đang tìm kiếm sự bảo vệ
Trong một thông cáo báo chí đánh dấu Ngày Tị nạn Thế giới, Caritas Châu Âu bày tỏ quan ngại rằng “bất chấp 82,4 triệu người hiện đang bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ trên toàn thế giới, việc xin tị nạn đang bị đe dọa ở châu Âu”. Tổ chức Caritas lưu ý rằng châu Âu, hiện đang bị tàn phá bởi chiến tranh với hàng triệu người tị nạn và những người bị buộc phải di tản trong nước, là nơi các biện pháp bảo vệ này được tạo ra ngay từ đầu, dành cho những người sống sót sau cuộc Đại chiến. Bất chấp cuộc khủng hoảng nội bộ này, các quốc gia châu Âu đang “ngày càng đóng cửa ngăn chặn việc tiếp cận các vùng lãnh thổ của họ, bao gồm thông qua các hành động ngăn chặn bất hợp pháp và tình trạng bạo lực nghiêm trọng đối với những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu”.
Tuyến đường Balkan
Trong thông cáo báo chí của mình, Caritas Châu Âu đề cập đến Tuyến đường Balkan như một trường hợp điển hình. Thực tế khắc nghiệt được chứng kiến ở biên giới giữa Croatia và Bosnia-Herzegovina đó là người dân bị sỉ nhục khi ngăn cản họ vượt qua biên giới. Tuyên bố cho biết những người di cư bị lột trần và bị bỏ rơi trong rừng, họ bị đánh đập, tra tấn, cướp bóc và bị những con chó tấn công.
Địa Trung Hải
Tuy nhiên, Caritas nói, ‘Tuyến đường Balkan’ không phải là một trường hợp cá biệt. Mỗi ngày, nhiều người chết ngay trước mắt chúng ta trong sự thờ ơ trong khi nỗ lực đến với châu Âu. Caritas Châu Âu lưu ý rằng “vào năm 2021, hơn 800 người đã mất tích tại vùng biển Địa Trung Hải, và hơn 13.000 người đã bị chặn lại và phải quay trở về Libya, nơi mà những đau khổ khủng khiếp đang chờ đợi họ”. Mặc dù có nhiều bằng chứng về tình hình hết sức bi đát đối với người di cư ở Libya, các quốc gia châu Âu vẫn tiếp tục hợp tác với quốc gia Bắc Phi để ngăn chặn việc người dân đến châu Âu.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng cần phải chấm dứt việc toàn cầu hóa sự thờ ơ, và các quốc gia châu Âu phải tôn trọng các quyền và phẩm giá của những người dân đang phỉa sống cảnh nay đây mai đó. Hành động cụ thể phải thay thế các ý định đơn thuần nhằm chấm dứt hành động ngăn chặn và bạo lực, đồng thời tôn trọng và duy trì Công ước về người tị nạn cũng như các giá trị mà EU được thành lập dựa trên đó’.
Tinh thần liên đới toàn cầu với những người tị nạn và các quốc gia tiếp nhận họ cũng rất cần thiết, tuyên bố tiếp tục. Bất chấp khả năng của họ, các quốc gia phát triển chỉ tiếp nhận 15% người tị nạn trên thế giới.
Kết thúc tuyên bố của mình, Caritas Châu Âu kêu gọi các nhà hoạch định chính sách châu Âu xem xét lại sự thờ ơ của họ, và đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ, khuyến khích, chào đón và hội nhập những người dân đang phải sống cảnh nay đây mai đó.
Thiên Ân (theo Vatican News)