Lãnh đạo các Giám mục Công giáo Ba Lan: ‘Giáo hội ủng hộ những người chọn vắc xin COVID-19’

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, chủ tịch hội đồng giám mục Ba Lan, chụp ảnh ngày 15 tháng 1 năm 2018./ EpiskopatNews Flickr photostream)

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong bức ảnh được chụp ngày 15 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: EpiskopatNews Flickr photostream)

Hôm thứ Năm, Chủ tịch hội đồng giám mục Công giáo Ba Lan cho biết rằng Giáo hội ủng hộ những người chọn chủng ngừa chống COVID-19.

Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki đã đưa ra tuyên bố vào ngày 8 tháng 7 khi chính phủ Ba Lan tìm cách mở rộng chương trình tiêm chủng trước đợt vi rút thứ tư tiềm tàng vào mùa thu này, trong khi một số lượng đáng kể người dân Ba Lan hiện vẫn do dự về việc tiêm vắc xin.

“Tiêm vắc xin chống lại COVID-19 là một công cụ quan trọng nhằm hạn chế sự lây lan của căn bệnh lây nhiễm và được rất nhiều người coi như là hy vọng về khả năng trở lại hoạt động bình thường của xã hội”, Đức Tổng giám mục Địa phận Poznań cho biết.

“Vì lý do này, Giáo hội, liên hệ với các dịch vụ y tế và vệ sinh có thẩm quyền, ủng hộ các sáng kiến xã hội và công cộng mang tính giáo dục và thông tin nhằm nâng cao nhận thức của các tín hữu về việc tiêm chủng”.

“Hơn nữa, Giáo hội ủng hộ tất cả những ai đưa ra quyết định tiêm chủng”.

Ba Lan, quốc gia trung Âu với gần 38 triệu dân, đã ghi nhận hơn 2,8 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 75.000 ca tử vong liên quan tính đến ngày 8 tháng 7, theo Trung tâm nghiên cứu Coronavirus của trường Đại Học John Hopkins.

Các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng Ba Lan là một trong những quốc gia có mức độ hoài nghi về vắc xin cao nhất ở châu Âu. Một cuộc khảo sát vào tháng 5 của Eurofound, một cơ quan của Liên minh châu Âu, kết luận rằng gần 40% người dân Ba Lan hoặc rất ít khả năng hoặc đúng hơn là không có khả năng chọn tiêm vắc-xin khi nó có sẵn.

 Khoảng 87% người dân Ba Lan đều là người Công giáo đã được rửa tội.

F72AAC00-AF8C-4188-A5BF-C8F720BBCC0B

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski đã ngỏ lời cảm ơn sự can thiệp của Đức Tổng Giám mục Gądecki.

Ông Niedzielski đã bày tỏ lòng biết ơn trên tài khoản Twitter của mình vào ngày 8 tháng 7 vì “tiếng nói hết sức quan trọng của Giáo hội” về việc tiêm vắc-xin, điều mà ông cho biết rằng “rất cần thiết hiện nay”.

Vào ngày 5 tháng 7, một vị Giám chức Ba Lan cấp cao khác, Đức Hồng y Kazimierz Nycz Địa phận Warsaw, đã viết một Lá thư gửi các Linh mục, đề nghị họ khuyến khích đàn chiên của mình tiêm vắc-xin COVID-19.

Trong thông điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Gądecki đã đề cập đến những đánh giá tích cực trước đó về vắc xin của các chuyên gia đạo đức sinh học của Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan.

Đức Tổng Giám mục Gądecki cũng trích dẫn một Lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin Vatican về vấn đề luân lý của việc sử dụng vắc-xin COVID-19 mà trong quá trình nghiên cứu và sản xuất đã sử dụng các dòng tế bào lấy từ mô thu được từ trẻ sơ sinh bị phá thai.

Đức Tổng Giám mục Gądecki nhấn mạnh tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin rằng “theo luật, việc tiêm chủng không phải là một nghĩa vụ luân lý”.

“Quyết định tiêm chủng nên tính đến những đời hỏi của vấn đề công ích, nhưng việc tiêm chủng phải mang tính tự nguyện”, Đức Tổng Giám mục Gądecki nhận xét.

Đức Tổng Giám mục Gądecki cũng đã đề cập đến mẫu gương của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã tiêm hai liều vắc-xin và đồng thời cũng đã kêu gọi việc chia sẻ vắc-xin với các quốc gia nghèo trên thế giới.

Kết luận, Đức Tổng giám mục Gądecki, phó Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE), cho biết: “Việc tiêm phòng không nên bỏ qua các yếu tố quan trọng khác trong việc hạn chế sự lây lan của SARS-COV-2 và việc điều trị COVID-19, bao gồm vấn đề vệ sinh, trách nhiệm trong các mối tương quanh của con người, khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả vấn đề dược trị liệu hiệu quả, và sự phát triển của việc nghiên cứu cơ bản và lâm sàng nhằm mục đích phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị tốt hơn”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube