Khai mạc Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Kẻ Tùng - Hà Tĩnh

ĐP Gx Kẻ Tùng

Linh mục Micae Phan Tuấn Hồng – Bề trên Đại Phúc DCCT Miền Trung cùng Cây Thánh Giá Đại Phúc

Ngày 18/03/2023, các thừa sai Đại Phúc Miền Trung thuộc Dòng Chúa Cứu Thế – gồm 5 linh mục và 2 thầy phó tế, đã đến khai mạc Tuần Đại Phúc tại giáo xứ Kẻ Tùng, giáo Phận Hà Tĩnh.

Thánh lễ khai mạc Tuần Đại phúc đã được cử hành lúc 19g:00 chiều thứ Bảy 18/03/2023.

ĐP Gx Kẻ Tùng

Đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

Đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

ĐP Gx Kẻ Tùng

Đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc

Vài tuần trước ngày khai mạc kỳ Đại Phúc là thời gian Tiền Phúc; trong thời gian này, các gia đình trong giáo xứ đã rước kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng nhà để đọc kinh cầu nguyện, cũng là dịp để mọi người có cơ hội xích lại gần nhau hơn trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống đức tin.

ĐP Gx Kẻ Tùng

Giáo dân kiệu linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà thờ giáo xứ để chuẩn bị thánh lễ khai mạc

Giáo xứ Kẻ Tùng nằm trên địa bàn xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Kẻ Tùng được tách từ giáo xứ Thọ Ninh năm 1889. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều gia đình của giáo xứ đã di cư vào miền Nam sinh sống. Giáo xứ hiện có khoảng 1.100 giáo dân.

Gx Kẻ Tùng

Nhà thờ giáo xứ Kẻ Tùng

Tuần Đại Phúc của giáo xứ Kẻ Tùng sẽ diễn ra từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2023, với nhiều nghi thức phụng vụ được cử hành nhằm củng cố và làm mới đời sống đức tin của anh chị em tín hữu, hầu đón nhận lấy chính Chúa Giêsu là ơn phúc lớn lao nhất của người tin.

ĐP Gx Kẻ Tùng

Khánh Phúc

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube