Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế đang diễn ra tại Washington, DC

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế đầu tiên diễn ra tại Washington, DC, với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ.

Washington D.C. đang tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRC) đầu tiên trong tuần này. Sự kiện được Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố vào tháng 4, khai mạc vào ngày 13 tháng 7 và kéo dài đến ngày 15 tháng 7, theo hình thức hỗn hợp, quy tụ hơn 40 tổ chức thuộc các tín ngưỡng khác nhau và các quốc gia cam kết đề cao tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Sự ủng hộ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ

Hội nghị thượng đỉnh IRC được đồng tài trợ bởi Ủy ban Công lý Quốc tế và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) và sẽ được tổ chức hàng năm. Các tổ chức khác tham gia bao gồm Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, Tổ chức thuộc Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo trợ giúp các tín hữu Công giáo và các Kitô hữu khác nơi họ bị bức hại (ACN), Tổ chức Hiệp sĩ Columbus, Tổ chức các Giáo hội vì Hòa bình Trung Đông, Những cánh cửa rộng mở (Open Doors), cũng như các tổ chức Hồi giáo và Do Thái giáo.

Sự đàn áp tôn giáo đang ngày càng gia tăng

Mục đích của Hội nghị thượng đỉnh là cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tự do tôn giáo quốc tế và giải quyết các vi phạm chống lại tự do tôn giáo trong khi đồng thời cung cấp một nhóm hỗ trợ cho những người đang bị bức hại vì đức tin của họ. Cuộc đàn áp tôn giáo đang gia tăng ở nhiều quốc gia: theo Diễn đàn Pew về Tôn giáo & Đời sống cộng đồng, 83% trong số khoảng 7 tỷ người trên thế giới hiện đang sống ở các quốc gia có chính phủ hoặc xã hội có nhiều thù địch liên quan đến tôn giáo và sự đàn áp.

Nâng cao nhận thức cộng đồng

Hội nghị thượng đỉnh cũng nhằm mục đích tạo ra một liên minh bao gồm các tổ chức toàn cầu cùng nhau thúc đẩy tự do tôn giáo trên thế giới, bởi vì nó nâng cao nhận thức của cộng đồng và nâng cao sức mạnh chính trị cho phong trào. “Mọi nền văn hóa, quốc gia, tôn giáo hoặc hệ thống chính trị đều phải nỗ lực bảo vệ tốt hơn quyền tự do tôn giáo, một quyền sống còn của con người”, Đức Giám mục David J. Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của các Giám mục Hoa Kỳ, nhấn mạnh.

Các chủ đề được thảo luận và các diễn giả

Các chủ đề được thảo luận trong cuộc họp bao gồm: việc bảo vệ người tị nạn; bạo lực giáo phái ở Nigeria; việc sử dụng công nghệ cao cho các mục đích bắt bớ, phân biệt đối xử tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc tôn giáo đang trỗi dậy. Đức Hồng y Timothy M. Dolan, Tổng giám mục Địa phận New York và Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của  HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, Mike Pompeo, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là một trong những diễn giả tại hội nghị.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)

USCIRF là ủy ban lưỡng đảng liên bang của Hoa Kỳ được thành lập bởi Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA) năm 1998 với nhiệm vụ giám sát các vi phạm tự do tôn giáo trên phạm vi quốc tế và đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội. Các phát hiện và khuyến nghị của ủy ban này được công bố trong báo cáo hàng năm.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube