Hội đồng kinh tế Vatican nhóm họp để thảo luận về chính sách đầu tư

Hồng y Reinhard Marx, chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Vatican

Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Vatican

Hôm thứ Tư và thứ Năm, các thành viên của Hội đồng Kinh tế của Vatican đã nhóm họp trực tiếp để thảo luận về số dư cuối kỳ của Tòa Thánh cho năm 2020 cũng như chính sách đầu tư của Tòa Thánh.

Hội nghị từ ngày 14-15 tháng 7 là lần đầu tiên cơ quan này gặp mặt trực tiếp kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô đề cử sáu phụ nữ vào cơ quan giám sát tài chính của Vatican và công việc của Ban Thư ký Kinh tế Vatican.

“Chủ đề của hội nghị là việc thông qua số dư cuối kỳ cho năm 2020 của Tòa Thánh, được trình bày bởi [Linh mục Juan Antonio Guerrero Alves] Tổng trưởng SPE [Ban Thư ký Kinh tế], và suy tư về chính sách đầu tư của Tòa Thánh, do Tiến sĩ Eva Castillo Sanz chủ tọa”, Tòa Thánh cho biết trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 7.

Tiến sĩ Eva Castillo Sanz, cựu Chủ tịch của Merrill Lynch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, là một trong những thành viên mới được bổ nhiệm vào tháng 8 năm 2020.

Trước đó, các thành viên của Hội đồng Kinh tế, do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập vào năm 2014, bao gồm tám Hồng y, sáu giáo dân và một Linh mục thư ký.

Hội đồng Kinh tế đã nhóm họp trực tuyến vào tháng Hai để thảo luận về chi tiết ngân sách thường niên cho năm 2021.

Cuộc khủng hoảng coronavirus đã làm gia tăng áp lực lên ngân sách vốn đã eo hẹp của Vatican, với các Bảo tàng Vatican, một nguồn thu nhập chính, đã bị buộc phải đóng cửa trong hơn 24 tuần lễ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trong số những người trực tiếp tham dự cuộc họp tuần này có Chủ tịch Hội đồng Kinh tế, Đức Hồng y Reinhard Marx, Thư ký của Hội đồng, Đức Ông Brian Ferme, cũng như Đức Hồng y Péter Erdő, Đức Hồng y Joseph Tobin, Hồng y Anders Arborelius, và Đức Tổng Giám mục Giuseppe Petrocchi.

Cùng tham dự hội nghị còn có Cùng có mặt còn có các thành viên Charlotte Kreuter-Kirchhof, Eva Castillo Sanz, Marija Kolak, Alberto Minali, và María Concepción Osákar Garaicoechea.

Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, Linh mục Guerrero và Tổng Kiểm toán viên Alessandro Cassinis Righini cũng tham dự hội nghị.

Kết nối từ xa từ đất nước của họ là Đức Hồng y Wilfrid Napier, Đức Hồng y Odilo Pedro Scherer, Đức Tổng Giám mục Gérald Lacroix, Ruth Kelly – cựu Bộ trưởng Công Đảng Anh, và Leslie Jane Ferrar (cũng đến từ Anh).

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Hồng y Marx đã cử hành Thánh lễ cho các tham dự viên tham dự hội nghị tại Vatican vào tối ngày 14 tháng 7.

Hội đồng Kinh tế sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube