HĐGM Công giáo Hoa Kỳ thúc giục Quốc hội khôi phục các chính sách ủng hộ việc bảo vệ sự sống đối với dự luật phân bổ ngân sách

Những người ủng hộ cuộc sống vì cuộc sống thường niên lần thứ 45 tại Washington, D.C. vào ngày 19 tháng 1 năm 2018./ Jonah McKeown / CNA)

Những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống tham dự cuộc tuần hành “March for Life” thường niên lần thứ 45 tại Washington, D.C. vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 (Ảnh: Jonah McKeown / CNA)

Dự luật phân bổ ngân sách liên bang được đề xuất là dự luật tài trợ ủng hộ phá thai cực đoan nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 14 tháng 7.

Dự luật phân bổ Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giáo dục và Các Cơ quan Liên quan (LHHS) hiện tại không bao gồm “Tu chính án Hyde”, vốn ngăn cản tài trợ của liên bang cho hầu hết các ca phá thai tự chọn trong Medicaid. Tu chính án Hyde được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1976 và là một phần của ngân sách liên bang hàng năm kể từ đó.

“Đây là dự luật phân bổ ngân sách ủng hộ phá thai cực đoan nhất mà chúng tôi từng chứng kiến, bắt buộc các chuyên gia y tế tham gia phá thai một cách hiệu quả, và buộc công dân Mỹ phải trả tiền cho việc phá thai bằng chính tiền thuế của họ”, theo nội dung tuyên bố được ký bởi Đức Hồng y Timothy Dolan Địa phận New York và Đức Tổng giám mục Joseph Naumann Địa phận Kansas City, Kansas. Đức Hồng y Dolan chủ trì Ủy ban Tự do tôn giáo của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, trong khi Đức Tổng giám mục Naumann chủ trì Ủy ban Ủng hộ Bảo vệ Sự sống của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ.

“Bằng cách loại bỏ Tu chính án Hyde, và các chính sách khác giống như Tu chính án Hyde, thành quả tài chính từ lao động của người dân Mỹ sẽ thúc đẩy việc tiêu diệt những con người nhỏ bé nhất, dễ bị tổn thương nhất”, các Giám mục nhấn mạnh.

Dự thảo luật phân bổ ngân sách LHHS – cung cấp tài trợ cho một số cơ quan và chương trình liên bang – đã được giới thiệu trong tuần này và được một tiểu ban của Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua. Ủy ban toàn thể dự kiến sẽ xem xét dự luật này vào cuối tuần này.

Các Giám mục cũng chỉ trích việc luật pháp loại bỏ các biện pháp bảo vệ lương tâm cho các nhân viên y tế.

Tu chính án Hyde, cũng như các “điều khoản thêm vào” ủng hộ việc bảo vệ sự sống tương tự, phải được đính kèm hàng năm vào các dự luật ngân sách liên bang để có hiệu lực. Tu chính án Weldon là một trong những chính sách này, thiết lập các biện pháp bảo vệ lương tâm ủng hộ việc bảo vệ sự sống trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tu chính án ngăn chặn nguồn tài trợ liên bang của các chính quyền tiểu bang và địa phương phân biệt đối xử với các nhân viên y tế và các tổ chức, những người từ chối cung cấp, chi trả, hoặc giới thiệu cho việc phá thai.

“Việc loại bỏ Tu chính án Weldon sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với các quyền lương tâm bằng cách buộc các cá nhân và tổ chức phải thực hiện, chi trả hoặc tham gia vào việc phá thai trái với niềm tin của họ”, các Giám mục nói. “Phá thai không phải là chăm sóc sức khỏe cũng không phải là ‘dịch vụ nhân sinh’ đối với bất kỳ ai”.

Các Giám mục kêu gọi các thành viên của Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ khôi phục các Tu chính án Hyde và Weldon, vốn dự kiến sẽ được ủy ban tổng thể xem xét vào cuối tuần này.

“Những dự luật này bao gồm nhiều điều khoản khác và việc tài trợ cho các dịch vụ cực kỳ cần thiết mà chúng tôi hỗ trợ. Những đồng tiền thuế của người dân Mỹ phải được sử dụng phục vụ công ích và phúc lợi của tất cả mọi người, chứ không phải để tài trợ cho việc phá thai hoặc buộc người dân Mỹ vi phạm niềm tin sâu sắc của họ”, các Giám mục tuyên bố.

Tu chính án Hyde trong lịch sử đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của một số thành viên trong Quốc hội và Nhà Trắng, với việc Tổng thống Bill Clinton đã loại trừ chính sách này khỏi yêu cầu ngân sách của ông đệ trình Quốc hội vào năm 1993 và một số thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang nỗ lực để không đưa nó ra khỏi luật ngân sách năm đó.

Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi của chính sách đã được Quốc hội thông qua và được Tổng thống Clinton ký thành luật. Các thành viên của Quốc hội của cả hai đảng trong nhiều năm đã bỏ phiếu cho các dự luật ngân sách bao gồm ngôn ngữ Tu chính án Hyde, và các vị Tổng thống của cả hai đảng đã ký các dự luật.

Tổng thống đương nhiệm Joe Biden (D) từng ủng hộ Tu chính án Hyde khi còn là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thậm chí giải thích sự ủng hộ của ông đối với nó trong một lá thư gửi cho một cử tri vào năm 1994. Tuy nhiên, với tư cách là ứng cử viên Tổng thống năm 2020, ông Biden đã từ chối ủng hộ chính sách này vào tháng 6 năm 2019 giữa bối cảnh của sự áp lực từ các nhóm ủng hộ phá thai.

Cương lĩnh của Đảng Dân chủ năm 2016 lần đầu tiên bao gồm lời kêu gọi hủy bỏ Tu chính án Hyde. Đảng này một lần nữa kêu gọi bãi bỏ Tu chính án Hyde vào năm 2020.

Các Giám mục đang khuyến khích các tín hữu Công giáo và những người khác có tinh thần thiện chí liên hệ với các nhà lập pháp của họ và yêu cầu Tu chính án Hyde một lần nữa phải được đưa vào dự luật phân bổ ngân sách.

“Sự sống của hàng triệu trẻ em dễ bị tổn thương và hạnh phúc của những người mẹ của chúng phụ thuộc vào sự vận động của chúng ta”, các Giám mục nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube