Hải quân Ukraina được trao phó cho sự bảo vệ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Svyatoslav

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp – Ukraina (UGCC) đã trao phó hải quân Ukraina cho sự bảo vệ chở che của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Vào Chúa nhật đầu tiên của tháng 7, Ukraine kỷ niệm Ngày Lực lượng Hải quân, đồng thời, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi thức Byzantine mừng Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với điều này, hôm Chúa nhật ngày 4 tháng 7, người đứng đầu UGCC, Đức Tổng Giám mục Svyatoslav, đã trao phó hạm đội quân sự Ukraine cho sự bảo vệ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Mẫu Thiên Chúa.

Vào ngày này trong các cộng đồng tín hữu Công giáo Ukraine tưởng nhớ các quân nhân và cựu chiến binh của Hải quân Ukraine và các thành viên trong gia đình của họ, trao phó tất cả cho sự chăm sóc tinh thần của các Linh mục tuyên úy quân đội.

“Chúng tôi tin rằng ngày nay, khi đất nước chúng ta trải qua biết bao nhiêu gian nan thử thách, Thánh Mẫu Thiên Chúa với trái tim nhân hậu sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của các thủy thủ Ukraine và những người chỉ huy của họ, và Mẹ sẽ mãi mãi là nơi nương tựa đáng tin cậy cũng như sự chỉ dẫn âu yếm vượt qua những thử thách và sóng gió của nghĩa vụ quân sự hàng ngày vì lợi ích của Ukraine và mọi người dân trong nước”, Ban Tuyên úy Quân đội lưu ý.

Thượng Hội đồng Giám mục của UGCC, diễn ra tại Lviv, từ ngày 3-12 tháng 9 năm 2017, đã thiết lập Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Ukraine đã tuyên bố cử hành ngày lễ này vào Chúa nhật đầu tiên của tháng Bảy hàng năm.

Năm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 150 năm tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đồng thời nhận thấy sự hiện diện rộng rãi của bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này trong các nhà thờ và tư gia của anh chị em giáo dân thuộc các giáo phái khác nhau tại Ukraine cũng như bên ngoài biên giới của nó và lòng sùng kính phổ biến trong các tín hữu của chúng ta.

Nguồn: news.ugcc.ua

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube