Giáo hội tại Venezuela kêu gọi ngày ăn chay và cầu nguyện cho sự giải phóng đất nước

unnamed-1

Nhằm kỷ niệm bách chu niên sự kiện Trận chiến Carabobo vào ngày 24 tháng 6, Hội đồng Giám mục Venezuela đã nêu bật trên trang web của họ một ngày cầu nguyện và ăn chay được phát động bởi Giáo xứ Chúa Giêsu Mục Tử thuộc Tổng giáo phận Coro.

Trận chiến Carabobo đọ sức với những người yêu nước Venezuela chống lại lực lượng bảo hoàng Tây Ban Nha, và chiến thắng của những người yêu nước vào năm 1821 đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đấu tranh giành Độc lập của đất nước này khỏi thuộc địa Tây Ban Nha.

Được gọi là “Venezuela sống và thực hiện cuộc hành trình với Chúa Giêsu Kitô, Chúa tể của lịch sử”, ngày cầu nguyện và ăn chay của Giáo xứ bao gồm việc Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót.

Anh chị em giáo dân hiệp ý cầu nguyện cho sự giải phóng đất nước, cải thiện điều kiện sống và cầu nguyện cho sự chấm dứt của đại dịch coronavirus.

Trong thông cáo báo chí về sự kiện của Giáo xứ, các Giám mục cho biết rằng tất cả các ý cầu nguyện trong ngày sẽ được “phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vì thiện ích chung của các cư dân của đất nước này”, và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng sự kiện này là “một dấu hiệu của niềm hy vọng cho Venezuela”.

Hội đồng Giám mục cũng đã đưa ra một thông điệp gửi các tín hữu của quốc gia để kỷ niệm Trận chiến Carabobo.

Sự kiện lịch sử, các Giám mục nói, “đánh dấu thời gian trước và sau trong lịch sử của đất nước này, đại diện cho sự giải phóng và độc lập của Venezuela khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha, với một tiểu đoàn do nhà giải phóng Simón Bolívar chỉ huy, người đã cùng với những người đàn ông và phụ nữ đã cống hiến tất cả vì một quốc gia tự do và hạnh phúc”. Giáo xứ Chúa Giêsu Mục Tử muốn nhấn mạnh và đánh giá cao điều này, “và cho thấy rằng chỉ nhờ bàn tay của Thiên Chúa thì mọi thứ mới có thể thực hiện được”.

Để kỷ niệm Trận chiến Carabobo, Hội đồng Giám mục đã kêu gọi tất cả các nhà thờ trong nước cùng kéo chuông, cử hành Thánh lễ và nhắc lại việc thánh hiến đất nước cho Mình Máu Thánh Chúa Kitô.

Sự kiện này “là thời điểm thích hợp để tạ ơn Thiên Chúa của sự sống và tình yêu duy nhất vì sự hiện diện yêu thương của Người tại Venezuela”, các Giám mục nói.

Các Giám mục cũng nhấn mạnh rằng “những đám mây đen mù mịt bao trùm khắp đất nước cũng như hậu quả của những hoạt động chính trị tồi tệ trong những năm gần đây đã dẫn đến nhu cầu cấp bách cần phải ‘tái xây dựng quốc gia'”.

“Dựa trên các nguyên tắc cấu thành quyền công dân trong quốc gia, được truyền cảm hứng từ chứng tá của rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đã làm nên nền Độc lập, nhiệm vụ mà chúng ta quan tâm hôm nay và cho tương lai đó là tái xây dựng Venezuela, nhưng không nhìn lại quá khứ với sự hoài niệm”, các Giám mục cho biết thêm.

Các Giám mục lưu ý rằng “di sản đã nhận được cho phép chúng ta tiến lên và xây dựng một Venezuela mà đại đa số khao khát và cảm thấy như là nhiệm vụ của họ: nơi mà công lý, sự công bằng, tình huynh đệ, tinh thần liên đới, sự thống nhất và hòa bình chiếm ưu thế”.

Các Giám mục kêu gọi tất cả anh chị em giáo dân “không quản khó nhọc và trở thành những người cộng tác quan trọng trong nhiệm vụ mà chúng ta nhận thấy trước mắt này”, và đồng thời cũng thúc giục các giáo sĩ “trở thành những người hướng dẫn” để khuyến khích việc “tái xây dựng Venezuela”.

“Đó chắc chắn là một nhiệm vụ có những đặc điểm chính trị”, các Giám mục lưu ý, “nhưng không mang tính đảng phái hoặc phục vụ cho bất kỳ hệ tư tưởng chính trị nào”. Để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, “Giáo hội sẽ tham gia vào nhiệm vụ này với ý thức tiếp tục trở nên ‘thụ tạo mới’ (x. Gl 6:15), nhờ đó cuộc giải phóng hoàn toàn mà Chúa Giêsu đã khởi xướng và mong muốn hiện diện tại Venezuela”.

Kể từ khi tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro kế nhiệm Hugo Chávez trong cương vị tổng thống Venezuela vào năm 2013, Venezuela đã bị tàn phá bởi tình trạng bạo lực và những biến động chính trị và xã hội. Dưới chính phủ xã hội chủ nghĩa, đất nước đã lâm vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng hóa cần thiết và tình trạng siêu lạm phát, và hàng triệu người đã phải di cư.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết