Đức Thượng phụ Raï: ‘Ngày Cầu nguyện cho Lebanon là bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước’

Thượng phụ Giáo chủ của Nhà thờ Maronite, Hồng y Béchara Boutros Raï

Thượng phụ của Giáo hội Maronite, Đức Hồng y Béchara Boutros Raï

Đức Thượng phụ của Giáo hội Maronite, Đức Hồng y Béchara Boutros Raï chia sẻ rằng Ngày và Suy tư và Cầu nguyện cho Lebanon là một bước quan trọng để giúp Lebanon tiếp tục là quê hương của cuộc đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo, và một đất nước của dân chủ, tiến bộ và văn minh.

“Chúng tôi sẽ không đến Vatican chỉ mang theo những lời phàn nàn của các Kitô hữu, mà là của tất cả mọi người dân Lebanon. Chúng tôi mang theo chính nghĩa của Lebanon, chính nghĩa của tự do, đối thoại và sự chung sống Hồi giáo-Kitô giáo”.

Trên đây là điều mà Đức Hồng Y Béchara Boutros Raï đã chia sẻ liên quan đến Ngày Suy tư và Cầu nguyện cho Lebanon diễn ra hôm thứ Năm, chứng kiến những người đứng đầu các Giáo hội Lebanon và các cộng đồng Giáo hội quy tụ họp xung quanh Đức Thánh Cha Phanxicô.

Không loại trừ bất cứ ai

Trong Bài giảng hôm Chúa nhật trước cuộc họp, Đức Thượng phụ của Giáo hội Maronite nhấn mạnh rằng” ngay cả khi cuộc họp sẽ chỉ giới hạn đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo Kitô giáo, điều này không loại trừ bất cứ ai, nhưng tập hợp mối bận tâm của các Kitô hữu về số phận của Lebanon. Các Kitô hữu chưa bao giờ chọn một dự án cho riêng mình, mà vì lợi ích của Lebanon”, Đức Hồng y Raï chia sẻ thêm.

Đức Thượng phụ nhấn mạnh rằng “các sự kiện đã cho thấy rằng sự suy yếu vai trò của người Kitô giáo luôn dẫn đến sự suy yếu của sự thống nhất, hệ thống dân chủ và sự chung sống dân sự của Lebanon, làm mất ổn định bình đẳng giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo, trước sự lo lắng của các Kitô hữu trong thế giới Ả Rập, và sự gián đoạn của các mối quan hệ Ả Rập và quốc tế ở Lebanon”.

Theo Đức Hồng y Raï, cuộc họp vào ngày 1 tháng 7 là một “bước quan trọng giúp Lebanon tiếp tục là quê hương của cuộc đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo, một quốc gia dân chủ, tiến bộ và văn minh”. “Chúng tôi sẽ đảm bảo với Đức Thánh Cha về ý chí của người dân Lebanon để cùng nhau chung sống bất chấp mọi thất vọng, chiến tranh và sự can thiệp chính trị vào các vấn đề của họ”, Đức Hồng y Raï nói.

Chiều kích quốc tế

Đức Hồng y Raï cũng kêu gọi một lần nữa “áp dụng nghiêm ngặt Hiến pháp và các nghị quyết quốc tế” và tái khởi động lời kêu gọi triệu tập một hội nghị quốc tế đặc biệt dưới sự bảo trợ của LHQ nhằm phá vỡ sự bế tắc chính trị trong nước, vốn đã không có chính phủ kể từ tháng 8 năm 2020, sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hassan Diab từ chức sau vụ nổ lớn vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 ở Beirut.

Cuộc khủng hoảng kinh tế

Về vấn đề này, lãnh đạo của Giáo hội Maronite một lần nữa đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với tầng lớp chính trị Lebanon.

Lời chỉ trích được đưa sau quyết định gần đây cho phép Ngân hàng Lebanon trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu, chi phí đã trở nên cao ngất ngưởng do đồng lira của Lebanon mất giá, sử dụng dự trữ bắt buộc của ngân hàng được hình thành từ tiền gửi của những người tiết kiệm tại Lebanon. Một biện pháp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube